Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cấp trào lưu khoe ảnh hở hang trên mạng

Thứ sáu, 08:37 28/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Xem việc thu hút được nhiều “like” (thích) và “comment” (bình luận) của cộng đồng mạng làm thước đo của sự nổi tiếng, nhiều bạn trẻ hiện nay đang thịnh hành trào lưu sẵn sàng chi tiền triệu, bỏ vài ba tháng lên mạng nghiền ngẫm tìm phong cách riêng để có một bộ ảnh đẹp, độc “chưng” lên facebook “câu” lượng người truy cập.

Nguy cấp trào lưu khoe ảnh hở hang trên mạng 1

Nhiều bạn trẻ bỏ tiền triệu, tạo dáng uốn éo.

 
Tốn tiền, mất thời gian là vậy nhưng chụp hình câu like lại đang trở thành trào lưu thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ bất chấp những ẩn họa đang rình rập.

Bỏ tiền mua… “like”

Facebook hiện đã trở thành trang mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, mà đối tượng chính là giới trẻ. Các bạn trẻ đã xem facebook như một công cụ chính để thể hiện bản thân. Nhiều bạn trẻ ngộ nhận, chỉ cần nổi tiếng trên faceboook là họ sẽ được nổi tiếng ngoài đời khiến trang mạng xã hội ảo này có tác động lớn đến cuộc sống thật của mỗi cá nhân. Vì vậy, việc có được những cái “like” và “comment” dần trở nên quan trọng với họ. Xuất phát từ suy nghĩ đó, không ít các bạn trẻ, đặc biệt là nữ sinh ôm ấp tham vọng trở thành hotgirl trong giới ảo, đã không tiếc tiền để có những tấm ảnh thật nóng bỏng, hay thật dễ thương, độc, lạ đăng lên facebook. Ban đầu có thể chỉ là những tấm ảnh chụp với trang phục, không gian đẹp nhưng sau đó là khoe ngực, khoe mông, khoe đùi và… nude toàn tập.

Một điều thực sự nguy hiểm nữa, theo một kết quả nghiên cứu được công bố thì việc “nghiện” khoe hàng có nguy cơ mắc chứng “nghiện sex” rất cao. Việc phô cơ thể của mình cho người khác ngắm được xem như một hành động tự thỏa mãn mình.

Nhiếp ảnh gia tự do có biệt danh là Jack (26 tuổi) chia sẻ: “Lúc trước, tôi thường được các bạn gái thuê chụp các album bạn bè làm kỷ niệm với nhau. Nhưng giờ, các bạn trẻ ngày càng đầu tư hơn, sẵn sàng chi nhiều tiền chỉ để chụp vài kiểu ảnh đẹp”. Jack cho biết, chi phí cho mỗi lần chụp lên đến hàng triệu đồng và mất rất nhiều thời gian. Mỗi buổi chụp kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Phí cho mỗi giờ chụp thấp nhất cũng 70 nghìn đồng. Trong mỗi buổi chụp, các “hotgirl”  thường chuẩn bị ít nhất 1 một váy dạ hội tiêu tốn tối thiểu cũng 800.000 đồng, 1 bộ áo dài với giá thuê 100.000 đồng. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị đầm và rất nhiều bộ quần áo thời trang để tạo nhiều phong cách. Tiền thuê địa điểm chụp cũng không rẻ. Một quán cà phê ở trong khu vực trung tâm thành phố thường có giá khoảng 500 nghìn/giờ chụp. Chụp hình ngoại cảnh ở công viên, khu đất hoang không tốn phí thuê địa điểm nhưng các “girl” phải chi thêm chi phí đi lại cho thợ chụp ảnh. Tổng cộng các chi phí cho một buổi chụp hình “phổ thông” cũng ngốn hết khoảng 2 triệu đồng.

Hao tốn về tiền bạc, thời gian mới chỉ là bề nổi, để có bộ hình đẹp thu hút nhiều like, các kiều nữ phải vạch ra một kế hoạch cụ thể, thực hiện từ từ từng bước một. L.T.B.Nhi (22 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh), sinh viên năm 3 của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM chia sẻ: “Không phải cứ muốn chụp hình là được ngay mà phải đi tìm  được phong cách riêng, liên hệ nhiếp ảnh, địa điểm chụp hình… Muốn có phong cách riêng, tụi em phải lên các báo hay đăng tin về “sao”, đọc hàng chục trang tin giải trí để tìm cho ra những tấm ảnh đang “hot” nghiên cứu trước. Khi tìm được ảnh vừa ý mới lưu ý đến tên nhiếp ảnh gia. Tiếp theo là tìm cách liên lạc với các nhiếp ảnh đó thông qua các mối quan hệ hoặc qua các trang mạng xã hội. Được nhận lời cũng chưa đủ, trước khi chụp hình còn phải gặp gỡ nhiếp ảnh thảo luận ý tưởng chủ đạo của bộ ảnh. Dựa vào đó nhiếp ảnh mới tư vấn trang phục, phong cách chụp, địa điểm và lên chi phí cụ thể. Thống nhất xong đâu đấy, vài ngày sau mới tiến hành chụp hình”.

Kiều nữ tên Linh (19 tuổi, ở quận Phú Nhuận) khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi cô cho biết, cô đã mất gần 2 tháng để tìm kiếm người chụp vừa ý. Cô tự hào: “Sau 2 tháng bỏ công “đầu tư”, em đã có những tấm hình vừa đẹp, vừa rẻ. Chỉ vài ngày đưa lên facebook mà đã nhận được gần 200 like cùng rất nhiều comment khen ngợi, trả lời mỏi cả tay”.

Cũng có những “hotgirrl” để có bộ ảnh chất lượng đã bỏ thời gian tham gia các nhóm, câu lạc bộ chụp hình tự do, chấp nhận đi khắp nơi chụp theo đề nghị của nhóm nhằm để lấy kinh nghiệm. Khi đã định hình được phong cách riêng, chọn được nhiếp ảnh vừa ý, các nàng mới rời nhóm, bỏ tiền thực hiện bộ ảnh cho mình. Việc nổi tiếng hay không nhờ hết vào một tấm ảnh nên  “thượng đế” cũng rất khắt khe đưa ra nhiều yêu cầu với nhiếp ảnh gia. Hoàng Phú (chuyên chụp ảnh cho các hotgirl) lắc đầu ngán ngẩm: “Em nào cũng muốn hình mình phải lung linh, kute (dễ thương), hoặc thật ngầu nên tự “thiết kế” phong cách rồi uốn éo, tạo dáng bắt mình chụp theo, dù khuyên thế nào cũng không nghe. Tới lúc ra sản phẩm, không tấm nào dùng được, phải lấy những tấm mình chụp dự phòng để dùng lại lầm rầm chê chụp dở. Tức nhất là khi tấm đó không được nhiều like thì bị các em chỉ trích gay gắt, đổ hết lỗi cho mình. Họ còn comment để “tẩy chay” nhiếp ảnh gia”.

Nguy cấp trào lưu khoe ảnh hở hang trên mạng 2
Nguy cấp trào lưu khoe ảnh hở hang trên mạng 3

Hình đẹp câu like còn là thú chơi của các bạn trẻ nhà khá giả thích ganh đua với nhau. Tìm trên facebook, dễ dàng bắt gặp rất nhiều hội “Trai xinh - gái đẹp”, các cuộc thi ảnh tự phát mà khi xem những bức ảnh đó cũng có thể nhận ra ngay, người được chụp đã phải bỏ ra không ít tiền bạc để thuê trang phục, địa điểm và nhiếp ảnh gia có nghề. Thiết nghĩ, số tiền các kiều nữ bỏ ra cho những bức ảnh để câu like có thể giúp đỡ rất nhiều những số phận khó khăn, những con người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống để góp nhặt từng đồng bạc lẻ.  

Danh hư nhưng hậu quả thật

Để được một tấm hình có mấy trăm like, nhiều cô gái ve vãn cả thợ chụp ảnh để mong có bộ ảnh nuột nà hơn. Có cô bỏ tiền thuê hẳn một phòng khách sạn hạng sang để chụp các tấm hình gợi cảm, nude (khỏa thân) với yêu cầu “khoe mà như che, che mà như khoe”. Khi có sản phẩm, các nàng cũng rất “chuyên nghiệp”, đính kèm hình một vài câu thơ hay, những triết lí tình yêu sâu xa như để chứng minh hình không phải để câu khách mà để thể hiện một con người sống nội tâm, chứng tỏ mình là cô gái có cách sống bứt phá, giàu nghị lực.

Ngoài những người bỏ tiền triệu cho một tấm hình để thỏa mãn sở thích được khen, không ít bạn gái lại dùng những tấm ảnh trên mạng để tiếp cận các đại gia, để nổi tiếng. Nhiều cô gái vì muốn trở thành hotgirl đã bị kẻ xấu lợi dụng, mất cả tình lẫn tiền. Có cô lên hình cho vui lại được các đại gia để mắt tới. Tưởng đã “một bước lên tiên” nhưng khi đại gia đã “no xôi, chán chè” họ liền “quất ngựa truy phong”. Nhiều “kiều nữ” sống bằng nghề bán thân còn xem số like là cách xác định mức giá hợp lí cho thân xác, sử dụng hình câu like để chào mời khách làng chơi. Ngồi một chỗ, chỉ cần click chuột là các đấng mày râu có thể lựa chọn “món hàng” yêu thích, thảo luận giá cả. Đầu tháng 4 vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã xử lí hình sự đối với Đỗ Thị Huyền (20 tuổi, quận Hai Bà Trưng) vì cầm đầu đường dây mại dâm qua mạng facebook. Một cô gái độ tuổi đôi mươi đã trở thành “tú bà” cũng chỉ vì bắt nguồn từ những ảo tưởng trở thành hotgirl.

Bên cạnh những tác hại nói trên thì các nhiếp ảnh gia mới vào nghề cũng là nạn nhân của phong trào chụp ảnh câu like. Anh V.Thanh, một nhiếp ảnh gia già dặn, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thường được truyền nhau trong giới. Có những trường hợp, những tay máy trẻ mới làm quen với nghề nên háo hức đi chụp ảnh cho các nàng xinh tươi đã bị các nàng lừa ra các địa điểm vắng rồi gọi đồng tới trấn lột hết máy ảnh, xe cộ. Nghiêm trọng hơn, còn có những bạn bị dụ vào khách sạn chụp nude nhưng bị gài vào cảnh đánh ghen rồi cướp máy ảnh.

Với người con gái, thích được người khác đánh gia cao về ngoại hình, sắc đẹp là điều hợp lí. Nhưng nghiêm trọng hóa điều đó và đặt nặng những cái like trong thế giới ảo lại không thể nào chấp nhận. Facebook hay những mạng xã hội khác chỉ là các diễn đàn ảo. Nhưng sau thế giới ảo đó là những con người thật. Không ai cấm việc các bạn trẻ thể hiện mình nhưng thể hiện một cách thái quá bằng việc phô bày da thịt không bao giờ được hoan nghênh và ủng hộ. Các bạn trẻ 9x có thể thể hiện mình bằng nhiều cách, bằng kết quả học tập, hay bằng những việc làm tốt và ý nghĩa của mình chứ không phải “tự sướng” nhiều là thành người nổi tiếng.

Minh Nhật

quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 9 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top