Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người viêm phổi Vũ Hán có thể không biểu hiện gì

Chủ nhật, 18:46 26/01/2020 | Sống khỏe

Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu không có sự giám sát chặt chẽ, những bệnh nhân này có thể trở thành nguồn lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng. Kiểm dịch nghiêm ngặt là tuyệt đối quan trọng để ngăn chặn số ca bệnh đạt đến quy mô của đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2003.

Người viêm phổi Vũ Hán có thể không biểu hiện gì  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra nhiệt độ hành khách tại sân ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Phát hiện mới được báo cáo trong Tạp chí Lancet bởi nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hong Kong. Giáo sư Yuen Kwok -yung, người đứng đầu công trình nghiên cứu cùng các cộng sự của mình đã phân tích các mẫu bệnh phẩm và tiến hành chụp CT đối với một gia đình 7 người. 6 thành viên đươc chẩn đoán nhiễm virus nCoV. Một cậu bé 10 tuổi ban đầu không biểu hiện triệu chứng nào. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp cho thấy sự bất thường ở phổi.

Hai thành viên trong gia đình cậu bé cũng không có biểu hiện sốt trong lần đầu nhập viện và được chẩn đoán viêm phổi sau đó.

Nữ bệnh nhân khác là một bé gái 7 tuổi. Em cũng được chẩn đoán dương tính với virus nCoV và không có các triệu chứng thường gặp như sốt, ho, đau họng, khó thở... Em đã đeo khẩu trang phẫu thuật trong suốt thời gian ở Vũ Hán.

Các bệnh nhân hiện được cách ly theo dõi để tránh lây lan.

Trong đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2003, các trường hợp mắc bệnh không rõ ràng là tương đối hiếm gặp.

Virus corona chủng nCoV được cho là liên quan đến động vật hoang dã được bày bán tại chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán. Tuy nhiên, các gia đình là đối tượng của nghiên cứu mới chưa từng tiếp xúc, ăn thịt các loài động vật này hoặc đến thăm các khu chợ hải sản trong thời gian gần đây.

Dựa trên bài học rút ra từ đợt dịch SARS, các nhà khoa học cho rằng chính quyền nước này nên có biện pháp ngăn chặn việc bán chui động vật hoang dã trong các khu chợ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết công chúng có thể giảm bớt lo ngại. Không giống như năm 2003, hệ thống giám sát và các phòng xét nghiệm của Trung Quốc có khả năng phát hiện ổ dịch trong vòng vài tuần và nhanh chóng công bố trình tự gene của virus, cho phép chẩn đoán nhanh chóng, kiểm soát dịch tễ học hiệu quả.

Hiện, số ca tử vong do viêm phổi lạ đã tăng lên 55. Trung Quốc cũng phát hiện thêm 300 ca bệnh.

Những ca ghi nhận mới nhất đều là từ tỉnh Hồ Bắc, "tâm điểm" của vụ dịch, đưa tổng số bệnh nhân lên 1.610 trên toàn quốc.

Trước đó, vào ngày 25/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo, nước này đang phải đối mặt với "tình trạng khẩn cấp", đặc biệt là khi bệnh lây lan mạnh mẽ trong dịp Tết Nguyên đán.

Hơn 10 thành phố của đại lục đã bị phong tỏa, một nỗ lực chưa từng có để ngăn chặn căn bệnh.

Các bệnh viện đối mặt với tình trạng quá tải. Trong khi đó, bác sĩ ngày càng phẫn nộ do thiếu hỗ trợ cả về nhân lực lẫn vật tư y tế. Nhiều người làm việc trong tình trạng kiệt sức. Trên nền tảng truyền thông xã hội, người dùng bắt đầu lan truyền những video ghi lại khung cảnh hỗn loạn trong các bệnh viện tại Vũ Hán cũng như nhiều tỉnh thành phố, nơi hàng nghìn người tụ tập ở hành lang còn nhân viên y tế la hét đầy bất lực.

Vào ngày 25/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo thành lập 6 đội phản ứng gồm 1.230 nhân viên y tế. Tất cả được điều động đến tỉnh Hồ Bắc để làm việc. Ba đội phản ứng từ Thượng Hải, Quảng Đông và của quân y đã đến tỉnh này, tuy nhiên không rõ họ có nằm trong số hơn 1.200 y bác sĩ nói trên hay không.

Mới đây, các nhóm nghiên cứu độc lập tại Mỹ và Trung Quốc đã nỗ lực điều chế vắc xin phòng chống virus nCoV. Vắcxin dự kiến được thử nghiệm trên người trong vòng 3 tháng tới, khoảng thời gian nhanh nhất từ trước đến nay.

Bệnh viêm phổi lạ liên quan đến chủng virus nCoV bắt đầu bùng phát kể từ ngày 31/12/2019. Chỉ trong chưa đầy một tháng đã lây nhiễm tới 9 quốc gia bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Pháp, Australia và Malaysia.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 15 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 18 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top