Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tưởng chết trong tai nạn máy bay 45 năm trước bất ngờ xuất hiện

Thứ tư, 14:00 28/07/2021 | Bốn phương

Tưởng Sajid Thungal đã chết trong tai nạn máy bay sau 45 năm mất liên lạc, gia đình ông mới đây hay tin ông thực chất còn sống và muốn đoàn tụ với người thân.

Người tưởng chết trong tai nạn máy bay 45 năm trước bất ngờ xuất hiện - Ảnh 2.

Ông Thungal (giữa) sắp được đoàn tụ gia đình sau khi được đưa tới sống tại khu nhà trú ẩn do linh mục Philip (phải) và ông Biju Samuel (trái) điều hành ở Munbai. Ảnh: Sun.

Sajid Thungal, hiện 70 tuổi, rời khỏi nhà mình ở thị trấn Kottayam, bang Kerela, từ năm 1974 để đi làm việc ở vịnh Ba Tư. Người đàn ông, khi đó mới 22 tuổi, đã rời xa cha mẹ, 4 anh em trai và 4 chị em gái để bắt đầu công việc tổ chức sự kiện ở Abu Dhabi cho các ca sĩ, vũ công đến từ Ấn Độ.

Nhưng vào tháng 10/1976, đoàn nghệ sĩ biểu diễn mà ông Thungal đi theo và làm việc cùng suốt 10 ngày thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Toàn bộ 95 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của Indian Airlines tới Madras đều không sống sót khi một trong các động cơ bốc cháy, khiến máy bay bị rơi.

Gia đình tin ông Thungal đã bỏ mạng trong vụ tai nạn. Về phần mình, Thungal thấy đau buồn và tội lỗi nên cũng không liên lạc với người thân. Ông sau đó chuyển tới Mumbai (trước đây là Bombay) vào năm 1982 và sống ở đây, theo National News.

"Tôi không liên lạc với gia đình vì cảm thấy mình như kẻ thất bại. Tôi đã định sẽ kiếm được nhiều tiền ở vùng vịnh Ba Tư nhưng không làm được. Rồi tôi nghĩ phải làm được điều gì đó cho bản thân ở Bombay rồi sẽ liên lạc với mọi người. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Cứ thế, 45 năm đã trôi qua", Thungal nói, không giải thích rõ việc vì sao ông không có mặt trên chuyến bay xấu số.

Hai năm trước, một người bạn của Thungal thấy ông nghèo khổ và yếu đến mức gần như không thể đi lại được nên đưa ông tới một khu trú ẩn. Ông không hề đề cập đến gia đình mình cho tới cách đây vài tuần.

Mục sư K M Philip, người quản lý khu trú ẩn, lúc này chỉ đạo tìm hiểu tại nhà thờ Hồi giáo ở Kottayam để xem liệu gia đình ông có còn sống trong khu vực này hay không. Kết quả điều tra cho gia đình của Thungal vẫn còn định cư ở Kottayam và đều bị sốc khi biết ông thực chất còn sống.

"Họ đều vô cùng bất ngờ khi hay tin Thungal còn sống. Bố ông ấy mất đã lâu, nhưng bà mẹ còn sống và hiện 91 tuổi", mục sư Philip nói.

Thungal đã được kết nối qua cuộc gọi video với gia đình, nhưng xúc động đến mức không nói được gì.

"Tôi muốn về nhà. Nếu những người ở đây không chăm sóc tôi, tôi chắc đã chết mà không được đoàn tụ với người thân", ông Thungal nói.

Mohammed Kunju em trai ông Thungal, dự định sẽ tới Mumbai vào ngày 28/7 để gặp và đưa ông về nhà.

Kunju cho hay ông và các anh chị em chưa từng quên anh trai. Bản thân ông cũng đã đích thân bay tới Abu Dhabi sau vụ tai nạn máy bay với hy vọng sẽ tìm được ông Thungal.

"Tôi đã mang ảnh anh ấy đi khắp nơi để hỏi thăm nhưng không có ai biết điều gì", Kunju nói. "Giờ thì cuối cùng anh ấy cũng sắp về nhà, và chúng tôi sẽ không để anh ra khỏi tầm mắt nữa".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 16 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 20 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 22 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Top