Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa

Thứ tư, 10:17 28/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Rất đông bạn trẻ ở TP HCM đã mang chai nhựa đến nhóm Team Re.Socks đổi lấy những đôi vớ được làm từ rác thải nhựa với tâm thế vô cùng háo hức và ủng hộ.

"Đổi chai nhựa lấy vớ" (vớ còn gọi là tất) là hoạt động do nhóm bạn trẻ Team Re.Socks lên ý tưởng và thực hiện để biến rác thải nhựa thành những đôi vớ, cứ 6 chai nhựa mang đến, các bạn trẻ sẽ nhận được 1 đôi vớ bất kì được làm từ nhựa.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 1.

Cứ 6 chai nhựa mang đến, các bạn trẻ sẽ nhận được 1 đôi vớ bất kì được làm từ nhựa.

Được biết, nhựa được thu gom để tái chế thành vớ phải là loại nhựa PET, loại nhựa này có thể kéo ra thành các sợi polyethylene terephthalate. Những sợi này có tính mềm, có thể sử dụng cho việc may vớ hay các sản phẩm thời trang khác.

Nói về ý tưởng này, anh Hoàng Quý Bình, trưởng dự án cho biết, nhựa có thể tái chế và tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích. Khi chúng ta tái chế nhựa từ chai nhựa để dệt thành áo quần hay vớ sẽ làm giảm tác động của rác thải nhựa đối vớ môi trường. 

Tuy nhiên, sợi tái chế cho vớ cũng gặp những hạn chế nhất định, do đó, nhóm đang nghiên cứu kết hợp với một số loại sợi có các chức năng khác như kháng khuẩn, tạo ra độ bám cho việc đi lại và sợi cà phê phù hợp vớ này nên Team Re.Socks  đang hướng tới việc kết hợp hai loại sợi này.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 2.

Team Re.Socks đang hướng tới việc kết hợp hai loại sợi từ nhựa và sợi từ bã cà phê.

“Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp nhiều khó khăn do mọi người nghĩ những thứ tái chế thường không tốt, không có vệ sinh và có thể gây hại đến môi trường. Do đó, chúng tôi phải làm sao để mọi người thấy được sự triệt để quy trình tái chế để được mọi người an tâm đón nhận. 

Về sự kiện đổi chai nhựa lấy vớ, trong 2 lần tổ chức, nhóm luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng vì mọi người thấy hứng thú khi một đôi vớ được làm từ chai nhựa nhưng lại rất mềm mại, giá thành lại rất bình thường. Sau dự án, mình mong muốn phần nào tuyên truyền được tới mọi người về vấn đề thu gom tái chế rác thải nhựa, tránh lãng phí và để thấy được giá trị của chúng khi tạo ra được những đồ dùng phục vụ cho đời sống của mọi người”, anh Bình chia sẻ.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 3.

Vớ được làm từ chai nhựa.

Được biết, một đôi vớ làm từ 3 chai nhựa, số lượng chai nhựa được Team Re.Socks  thu gom từ các vựa để có số lượng ổn định, ngoài ra những người biết đến hoạt động này cũng mang chai nhựa đến ủng hộ.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 4.

Các bạn trẻ háo hức tìm hiểu về quy trình tái chế nhựa thành vớ.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 5.
Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 6.

Các bạn đem chai nhựa đến đổi vớ.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 7.

“Trong quá trình thực hiện chương trình, có một kỷ niệm rất hay là có bác khoảng 70 tuổi mang chai nhựa qua và cho Team Re.Socks mà không nhận quà vì với bác hoạt động này rất tốt, phải làm ngay làm luôn. Bác rất hứng khởi khi biết chai nhựa có thể tạo ra các sản phẩm hữu ích”, anh Bình chia sẻ thêm.

Chị Lê Hồng Như, một người mang chai nhựa đến đổi vớ cho biết, chị thấy hoạt động này rất có ý nghĩa khi rác thải nhựa đang là một vấn đề hết sức nhức nhối với môi trường, bởi thời gian phân hủy của nhựa từ 500 đến 1.000 năm tùy vào điều kiện của môi trường. Do đó, việc tái chế nhựa thành vớ sẽ giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường sống.

“Mình đang hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Hiện tại, công ty mình đang hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mình thấy vớ được làm từ nhựa là bước đệm để có những sản phẩm tương tự ra đời. Nếu hoạt động này tổ chức thêm lần nữa, nhất định mình sẽ rủ thêm người tới bởi đây là hoạt động rất có ý nghĩa với môi trường”, chị Như chia sẻ.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 8.

Hoạt động góp phần giúp các bạn trẻ tăng ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

Người trẻ Sài Gòn háo hức mang “rác” đổi vớ làm từ nhựa - Ảnh 9.

Hoạt động cũng góp phần giúp các bạn trẻ tăng ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và sử dụng rác thải nhựa vào việc tái chế, tái sử dụng.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 48 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top