Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Sài Gòn mùa dịch: "Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác"!

Thứ sáu, 15:47 11/06/2021 | Xã hội

GiasdinhNet - Nhiều người dân ở TP.HCM gửi tặng phần ăn miễn phí hỗ trợ người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn khi TP đang thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 1.

Những ngày TP.HCM giãn cách xã hội, không khó để bắt gặp những gian hàng 0 đồng hay những gian thức ăn phát miễn phí cho người nghèo, những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cứ 11h mỗi ngày, tại số 137A Nguyễn Chí Thanh (Phường 9, Quận 5) lại phát thức ăn cho người dân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, công tác phòng chống dịch cũng được nơi đây đặt lên hàng đầu.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 2.

Địa điểm phát thức ăn miễn phí cho người gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 3.

Công tác phòng, chống dịch luôn được quan tâm hàng đầu.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 4.
Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 5.

Nơi đây trang bị sẵn nước rửa tay cho người đến nhận thức ăn và cả nhân viên phát thức ăn.

Được biết, đây là các phần thức ăn do chị Nguyễn Thụy Như chuẩn bị để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Chị Như cho biết, chị hỗ trợ hơn 100 phần ăn mỗi ngày. Mỗi phần gồm bánh, trứng, sữa, nước,… chia sẵn vào từng túi riêng để mọi người tới nhận và rời đi nhanh chóng, tránh tụ tập đông người hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh.

"Hiện thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều người bị mất việc làm, tôi thấy nhiều người họ rất khó khăn, vất vả không có tiền ăn nên có suy nghĩ sẽ tặng các phần thức ăn để san sẻ gánh nặng cho mọi người trong mùa dịch này. May mắn, tôi được sự ủng hộ của gia đình và chính quyền địa phương nên làm luôn. Mình tặng thức ăn cũng phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch như giữ khoảng cách an toàn, sát khuẩn tay…", chị Như chia sẻ.

Chị Như chia sẻ thêm, mỗi phần quà, chị sẽ chuẩn bị bánh mì chả, bánh giò, trứng, bánh ngọt, nước suối và sẽ có sự thay đổi món để đỡ ngán. Ngoài các kệ để thức ăn, chị Như còn bố trí các bàn để nước rửa tay. Các thành viên khi phát quà luôn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi trao quà.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 6.

Mỗi phần thức ăn gồm bánh mì chả, bánh giò, trứng, bánh ngọt, nước suối và sẽ có sự thay đổi món tùy ngày.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 7.

Trao thức ăn tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 8.
Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 9.

Người đàn ông vui vẻ rửa tay trước khi nhận thức ăn.

Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 10.
Người Sài Gòn mùa dịch: Biếu thức ăn miễn phí, nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác’ - Ảnh 11.

Nhiều người nhận thức ăn xong đi vội để đảm bảo không tụ tập đông người.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 29 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top