Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Quảng Bình mong đón Đại tướng về quê

Thứ sáu, 09:33 11/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những người lái xe phục vụ công trường tập trung cao độ để sớm hoàn thành công trình đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng. Đứng ở xa quan sát công trường, có cảm giác như “Hào khí Trường Sơn” đang tái hiện...

Người Quảng Bình mong đón Đại tướng về quê 1

Trung tá Trương Đức Tám, Bộ tư lệnh Quân khu 7 là người được đơn vị giao trọng trách lái xe pháo đưa linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 10/10, PV Báo GĐ&XH có mặt tại công trường xây dựng đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng. Những chiếc xe ben trọng tải lớn lao đi vun vút dưới ánh nắng chói chang, hết xe này đến xe khác chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ công trình. Con đường dài khoảng 2km chỉ thực hiện trong 4 ngày nhưng phải đảm bảo trạng thái đẹp nhất có thể.

Ông Võ Minh Hoài – Chủ tịch Tập đoàn Trường Thịnh tự hào nói: “Được chọn là đơn vị thi công công trình đường vào nơi Đại tướng an nghỉ, chúng tôi coi đó là vinh dự và trách nhiệm. Chúng tôi sẽ huy động tất cả mọi phương tiện, cố gắng hết mình để hoàn thành con đường nhanh nhất”.

Sự hối hả không chỉ diễn ra ở khu vực an nghỉ của Đại tướng. Đi dọc hai bên QL 1A, những nơi mà linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự kiến sẽ đi qua, cảnh người dân hối hả dọn dẹp sau bão, san đường, chặt cây cho đường phong quang sạch đẹp đón vị tướng huyền thoại về lại quê hương cực kì cảm động. Người dân hối hả dọn đường để đón Đại tướng trở về, dù bước vào nhà họ những lỗ thủng trên mái nhà chưa kịp hàn gắn lại…

Người dân Quảng Bình cảm nhận được ngày trở về quê hương của Đại tướng đã rất gần. Họ đứng dọc hai bên đường sắt, trên các điểm cao, trên cầu vượt xung quanh ga Đồng Hới để nhìn đoàn xe tiêu binh từ TP Hồ Chí Minh ra phục vụ tang lễ của Đại tướng.
 
Người Quảng Bình mong đón Đại tướng về quê 2

Con đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng sắp hoàn thành nhưng xe vẫn hối hả chạy đua với thời gian. Ảnh: V.Q.

Thiếu tá Ngô Văn Thiềng là một trong những người vinh dự tham gia đoàn tiêu binh đặc biệt này. Ông đã rất xúc động khi đặt chân xuống sân ga Đồng Hới: “Hàng trăm người vây quanh đoàn tàu khi anh em chúng tôi bước xuống, họ nói với nhau, đây là đoàn xe chở Đại tướng và họ cứ đứng thẫn thờ nhìn đoàn xe. Ai ai cũng muốn đứng gần hơn để ngắm đoàn xe đưa linh cữu của Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi rất xúc động, rất tự hào vì Đại tướng”, Thiếu tá Thiềng nói.

Những người lính Quân khu 7 trong đội tiêu binh cũng rất tự hào, vinh dự khi được giao trọng trách quan trọng này. Có thể, họ chưa một lần được gặp mặt Đại tướng nhưng hình ảnh của Người đã ở trong trái tim họ. Mỗi hành động của những người lính trong đoàn tiêu binh đều chuẩn mực, chính xác từng li. Trong quá trình hạ xe từ tàu hỏa xuống đất để đảm bảo những chiếc xe này an toàn tuyệt đối, không có bất kì một vết xước nào xảy ra.

Đoàn xe tiêu binh di chuyển rất nhanh về nơi tập kết, ở đó những người vinh dự được giao trọng trách di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ tiếp tục tập luyện thuần thục các động tác. Còn người dân Quảng Bình, họ đã cảm nhận được ngày về đất mẹ của người con thân yêu đang rất gần…     
 
Vĩnh Quý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 26 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top