Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phương Nam hướng về Đại tướng

Thứ bảy, 07:55 12/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Cuộc sống tại TP.HCM bỗng chùng lại, chậm hẳn so với thường nhật, người người đang hướng lòng về Lễ viếng vị Đại tướng yêu quý của mình.

Từ 5h sáng hôm nay, 12/10, lực lượng thanh niên xung phong TPHCM đã triển khai các bãi giữ xe miễn phí xung quanh công viên 30/4 đối diện Hội trường Thống Nhất nhằm phục vụ người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lúc 5h20, hơn 10 phóng viên đã có mặt trước Hội trường để chuẩn bị tác nghiệp, kịp thời thông tin các hoạt động trong Lễ viếng Đại tướng đến bạn đọc gần xa.

Đến 6h, hàng trăm người đã tề tựu trước cổng Hội trường chờ được viếng Đại tướng, trong đó có nhiều sĩ quan quân đội, thanh niên, học sinh-sinh viên, đoàn viếng đến từ các tỉnh, thành lân cận.

Có hai nữ cựu chiến binh thuộc Hội cựu chiến binh quận Tân Phú đứng trước cổng Hội trường, giăng khẩu hiệu trích dẫn lời động viên chiến sĩ của Đại tướng, mặt sau khẩu hiệu là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
 
Người phương Nam hướng về Đại tướng 1
Một phần tình cảm quân-dân dành cho Đại tướng biểu hiện trong sáng sớm tinh sương tại nơi diễn ra Lễ viếng ở TPHCM.

Một thanh niên người TPHCM cũng đến từ sớm, mang trên tay lẵng hoa với dòng chữ tương tự. Những người này, dẫu biết sẽ còn lâu mới đến lượt mình được vào viếng Đại tướng, nhưng vẫn đến thật sớm vì lòng ngưỡng phục vị tướng vì dân.

Giới phóng viên hiện diện ngày càng nhiều hơn trước cổng Hội trường sau 6h30. Các phương tiện ghi hình thuộc các đài truyền hình cũng nhanh chóng được triển khai.
 
Người phương Nam hướng về Đại tướng 2
Rất đông người đã đến Hội trường Thống Nhất để được viếng Đại tướng từ 6h sáng.

Trước đó, trong chiều hôm qua (11/10), Hội trường Thống Nhất đã hoàn tất khâu chuẩn bị chu đáo cho Lễ viếng Đại tướng diễn ra hôm nay và Lễ truy điệu diễn ra vào ngày mai (13/10).

Theo chương trình được loan báo từ Ban tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng tại TPHCM, kế hoạch các đoàn đại biểu vào Hội trường Thống Nhất viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sắp xếp như sau: Từ 7h30 ngày 12/10/2013, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP sẽ là đoàn vào viếng Đại tướng đầu tiên.

Sau đó, sẽ đến lần lượt các đoàn: đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu 7, đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TP. HCM, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Hải quân, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh TP. HCM, đoàn đại biểu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. HCM, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. HCM, đoàn đại biểu thanh, thiếu nhi tiêu biểu TP. HCM…

Tiếp sau các đoàn này, các đoàn đại biểu khác và nhân dân thành phố sẽ được vào Hội trường làm lễ viếng Đại tướng.
 
Người phương Nam hướng về Đại tướng 3
Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM triển khai công tác giữ xe phục vụ người dân đến viếng Đại tướng từ 5h sáng.

Tại TPHCM, một trong những trung tâm lớn về kinh tế-văn hóa, cờ rủ đã được treo tại trụ sở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị kinh tế… từ trưa 11/10 theo nghi lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các cụm rạp, nhà hát, nơi hoạt động văn hóa-giải trí, thương mại… thường xuyên đồng loạt đóng cửa trong hai ngày diễn ra Quốc tang.

Cuộc sống tại TPHCM, nơi nổi tiếng là nhộn nhịp, sôi động bỗng dưng chùng lại, người người đang hướng lòng về lễ viếng vị Đại tướng yêu quý của mình.
 
Người phương Nam hướng về Đại tướng 4
Giới ký giả đến Hội trường từ 5h20 sáng để kịp đưa thông tin Lễ viếng Đại tướng đến bạn đọc gần xa.

Đỗ Bá

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 40 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 44 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top