Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ với gánh nặng mưu sinh nuôi cả gia đình 6 người

Thứ sáu, 14:42 29/09/2017 | Xã hội

Hoàn cảnh khó khăn, chị Khang bươn chải từng ngày để kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình 6 người. Người phụ nữ ý chí này vẫn luôn có thật nhiều nghị lực để vượt qua tất cả và hy vọng phía trước sẽ là một mảnh trời tươi sáng hơn cho mái ấm nghèo nhỏ bé của mình.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào thôn Bái Nội, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã đưa đoàn chương trình Lục lạc vàng cùng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh đến với gia đình anh Nguyễn Văn Chuyển (sinh năm 1981) và chị Nguyễn Thị Khang (sinh năm 1983).

Bước vào nơi ở của gia đình, mùi ẩm thấp - mùi của sự nghèo khó bốc lên khắp nơi khiến người ta không khỏi chạnh lòng thương xót. Căn nhà nhỏ cũ nằm rúm ró, chông chênh như chính số phận của chính những con người đang cư ngụ nơi đây. Gia tài lớn nhất của gia đình là một sào ruộng ít ỏi khiến đôi vợ chồng nghèo phải chật vật xoay sở mưu sinh.

Chị Khang đang đánh giấy ráp ở xưởng mộc
Chị Khang đang đánh giấy ráp ở xưởng mộc

Người ta thường gắn cảnh nghèo với cái khổ. Và đối với gia đình lắm gian truân này, cái khổ chưa bao giờ thôi đeo bám họ. Anh Chuyển, trụ cột gia đình, phát hiện mình mắc bệnh sơ gan. Nhà vốn đã thiếu trước hụt sau, lo cơm ngày hai bữa đã trăm bề khó khăn thì thử hỏi tiền đâu mà chạy chữa. Thế nên anh Chuyển chỉ còn biết ở nhà uống thuốc nam cầm cự.

Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Khang còng lưng gánh tiếp những cơ cực mưu sinh của gia đình nay đã nặng hơn gấp bội. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày chị Khang “đầu tắt mặt tối” chống chọi với nghịch cảnh. Suốt ngày chị tất bật việc đồng áng, rửa bát đĩa thuê, đánh giấy ráp ở xưởng mộc… Cuộc sống cứ thế bào mòn đến mức kiệt quệ sức lực và tinh thần của người phụ nữ lam lũ này.

Hai đứa con nhỏ phụ mẹ dán vàng mã để kiếm thêm thu nhập
Hai đứa con nhỏ phụ mẹ dán vàng mã để kiếm thêm thu nhập

Trước đây chị cũng vay ngân hàng khoảng 30 triệu để mua bò về nuôi, nhưng rồi bò cũng bị chết do bệnh, để lại món nợ vô phương mà không biết đến khi nào mới trả nổi.

Anh chị có với nhau 4 người con là Nguyễn Thị Thu Tuyên (sinh năm 2003), Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh năm 2005), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2008) và Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 2011). Hằng ngày, ngoài giờ học, các em thay nhau phụ mẹ dán vàng mã thuê kiếm thêm tiền mua sách vở, mua thuốc cho bố. Bốn đứa con ngoan chính là niềm an ủi trong những ngày tăm tối mà chị Khang đang trải qua lúc này.

Bữa cơm lúc hiếm hoi gia đình quây quần bên nhau
Bữa cơm lúc hiếm hoi gia đình quây quần bên nhau

Tuy vậy, người phụ nữ ý chí này vẫn luôn có thật nhiều nghị lực để vượt qua tất cả với mong muốn duy nhất là có một cuộc sống ấm no và không ngừng hy vọng phía trước sẽ là một mảnh trời tươi sáng hơn cho chị và mái ấm nghèo nhỏ bé của mình.

Mang đến niềm vui cho chị Khang và gia đình vượt qua những ngày “giông bão” này, Lục Lạc Vàng cùng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh đã trao tặng anh chị một cặp bò giống làm vốn mưu sinh. Chúng tôi tin rằng, với nghị lực và quyết tâm, gia đình sẽ sớm gây dựng được đàn bò, có vốn liếng làm kinh tế vươn lên khỏi nghịch cảnh, cho con cái ăn học.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top