Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ từ chối biệt thự, đem dao đến tòa giữ chồng

Thứ năm, 16:26 04/08/2016 | Pháp luật

Người phụ nữ mang theo 2 chai thuốc trừ sâu, một con dao và sợi dây dù dài đến dự tòa trong trạng thái tinh thần đầy bế tắc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đó là cảnh diễn trong phiên tòa phúc thẩm xử vụ án ly hôn ở TP Cần Thơ hôm 3-8.

Trong đơn xin ly hôn, người chồng cho rằng quá trình chung sống họ thường xảy ra nhiều mâu thuẫn, cả 2 đã ly thân từ tháng 3-2015. Nay tình cảm vợ chồng không còn nên anh yêu cầu tòa cho ly hôn.

Ngược lại, chị cho rằng trong 12 năm chung sống, vợ chồng rất yêu thương và tôn trọng nhau, chưa xảy ra mâu thuẫn trầm trọng. Chị luôn làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ đảm đang là vợ, là mẹ. Chị không đồng ý ly hôn vì còn tình cảm và không muốn hai con thiếu thốn tình thương cha mẹ.

Sau khi tòa án cấp sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu ly hôn của người chồng, người vợ kháng cáo xin tòa cho đoàn tụ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chị khóc suốt khi trình bày quá trình yêu nhau, hạnh phúc ban đầu… “Anh nói để lại căn biệt thự 4 tỉ đồng cho tôi nhưng tôi không cần tài sản đó. Tài sản lớn nhất là gia đình tôi đang có… Tôi biết tôi xử sự chưa khéo làm anh tự ái nhưng tôi vẫn yêu chồng, sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện để đoàn tụ gia đình” - chị nói trong nước mắt.

Chị trình bày nếu tòa cho ly hôn thì chị sẽ chết tại tòa để những người như chồng chị phải cắn rứt lương tâm suốt đời!

Tòa nhắc chị phải bình tĩnh và hỏi chị mang theo gì trong giỏ xách mà nặng vậy. Từ sự động viên tinh tế, khéo léo của tòa, chị mới chịu mở giỏ lần lượt lôi ra hai chai thuốc sâu, một con dao và một sợi dây dù dài. Rồi chị dốc ngược giỏ để rơi ra lá thư tuyệt mệnh cùng một xấp ảnh kỷ niệm của hai người…

Sau khi cân nhắc, tòa tuyên sửa án sơ thẩm, bác đơn ly hôn của người chồng để cả hai hàn gắn, đoàn tụ…

Vị chủ tọa vừa đọc dứt bản án, chị vợ giơ tay có ý kiến rằng mẹ con chị vô cùng biết ơn HĐXX đã thấu hiểu cho chị và chị cúi gập người ba lần để tỏ lòng biết ơn.

Theo Báo Pháp luật TP HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top