Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm

Thứ ba, 08:26 07/01/2020 | Xã hội

Kết quả điều tra ban đầu vụ "học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận” cho thấy, người phụ nữ đứng lớp có hành vi đánh đập học sinh chỉ làm nông và tự mua tài liệu về tự học rồi mở lớp dạy kèm.

Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin đăng loạt bài điều tra “ phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận ”, cơ quan CSĐT đã vào cuộc và xác định rõ người đứng lớp dạy kèm tại tại số nhà 86C đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 7, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tên Phan Trần Linh Thu (SN 1968, ngụ khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm).

Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm - Ảnh 1.
Bà Thu tại cơ quan CSĐT.

Theo kết quả điều tra, bà Thu trước đây làm nghề nông, sau đó chuyển sang làm cấp dưỡng cho các công ty xây dựng. Sau khi ly hôn với chồng, bà Thu ở riêng và nuôi 2 người con.

Do thu nhập không ổn định nên bà Thu đã mua sách Toán và Tiếng việt của bậc tiểu học, tự nghiên cứu để mở lớp dạy học cho các cháu nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Từ năm 2011 đến năm 2017, bà Thu thuê nhà nhiều nơi để ở và làm nơi dạy thêm.

Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm - Ảnh 2.
Bà Thu dùng vỡ đánh một em học sinh. (Ảnh: Duy Quan).

Năm 2017 đến nay bà Thu thuê nhà số 86C của bà Lê Thị Mai Loan (SN 1960, ngụ khu phố 4, phường Đạo Long) để mở lớp dạy kèm các cháu học sinh tiểu học và có thu học phí.

Theo thỏa thuận giữa các phụ huynh và bà Thu, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sau khi các cháu học xong tại nhà trường thì các cháu được bà Thu dùng xe mô tô chở về nhà bà để ăn cơm trưa và học bài buổi chiều. Nếu gia đình nào có nhu cầu gửi con học thêm buổi tối thì bà Thu sẽ nấu cơm cho các cháu ăn buổi chiều và buổi tối dạy học cho các cháu.

Tiền học phí và tiền ăn được bà Thu quy định các mức như sau: Các cháu học một ca, không ăn cơm tại lớp thì mức học phí từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/tháng; Học và ăn cơm một bữa tại lớp thì mức học phí là 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng/tháng, nếu các cháu học 02 buổi và ăn cơm 02 bữa thì mức học phí là 2.400.000 đồng/tháng.

Người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận chỉ làm nông và tự nghiên cứu tài liệu rồi mở lớp dạy kèm - Ảnh 3.
Cơ quan CSĐT kiểm tra nơi bà Thu dạy kèm. (Ảnh: Duy Quan).

Hiện bà Thu đang dạy học hai môn Toán và Tiếng Việt cho 17 cháu học sinh tiểu học của các trường tiểu học: Tấn Tài 3, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Phủ Hà 2, Kinh Dinh, Đông Hải 1. Bà Thu không có chứng chỉ ngành sư phạm, lớp học dạy kèm của bà Thu không đăng ký với chính quyền địa phương và ngành giáo dục.

Cũng theo cơ quan CSĐT, qua làm việc với phụ huynh của các cháu học sinh thì các phụ huynh đều không biết về việc con mình bị bà Thu đánh trong quá trình các cháu được gửi đến học tại nhà bà Thu vì các cháu không nói cho gia đình biết về việc bị bà Thu đánh và khi các cháu về nhà, các phụ huynh cũng không phát hiện thấy tổn thương trên cơ thể các cháu.

Trong 09 gia đình có các cháu học tại nhà bà Thu mà cơ quan CSĐT đã làm việc thì có 07 gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm của bà Thu về việc bà Thu đánh con của họ. Có 02 gia đình yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Phan Trần Linh Thu.

Hiện còn 08 cháu theo học tại lớp bà Thu, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm chưa làm việc được.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã phối hợp cùng Viện kiểm sát thành phố, tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ số 86C. Quá trình khám nghiệm, cơ quan CSĐT đã phát hiện và thu giữ 01 cái thước gỗ thông mỏng (loại thước may đồ), xung quanh có quấn băng keo có kích thước: (40 x 2 x 0,5)cm.

Đối chiếu với hình ảnh trong đoạn cip được đăng tải thì cái thước gỗ mà cơ quan CSĐT thu giữ được trong quá trình khám nghiệm có đặc điểm giống với cây thước mà bà Thu đã dùng để đánh các em học sinh.

Qua làm việc, bà Thu cũng thừa nhận thước gỗ mà cơ quan CSĐT thu giữ được chính là cái thước mà bà Thu dùng để dạy học và dùng để đánh các em học sinh khi các em không làm bài, không thuộc bài.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật của bà Phan Trần Linh Thu để có căn cứ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Theo Duy Quan (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top