Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mua nhà lo giá tăng vì phí bảo lãnh

Thứ tư, 10:11 06/05/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 1/7 tới, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực, điều luật về phí bảo lãnh nhà hình thành trong tương lai sẽ được thực thi đang khiến không ít chủ đầu tư cũng như người mua nhà lo lắng về trách nhiệm và giá thành trước khối tài sản bất động sản của mình.

Người mua lo…“nặng gánh” với phí

Ông Trần Văn Nguyên, Tổng giám đốc Công ty Handico 68 (Hà Nội) cho rằng phí bảo lãnh ngân hàng tính là 2% thì tổng trị giá của mỗi căn hộ được bán ra sẽ tăng. Chắc chắn chủ đầu tư sẽ đưa khoản này vào giá bán của căn hộ và người mua nhà sẽ phải chịu.

Anh Đặng Văn Huyên (phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lo ngại: “Thêm phí bảo lãnh, người mua nhà lại phải còng lưng chịu vì chủ đầu tư không bao giờ chịu thêm chi phí. Tôi muốn như hiện nay để giá nhà nhẹ thở hơn, điều quan trọng là mình tìm được chủ đầu tư uy tín để mua nhà”.

Còn ông Lê Hữu Minh (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đang cấp tốc tìm mua căn hộ cho con trước thời điểm áp dụng phí bảo lãnh. Điều quan trọng nhất là tìm được chủ đầu tư có năng lực uy tín. Theo tôi, ngay cả khi chủ đầu tư phải ký thêm phí bảo lãnh nữa nhưng nếu họ không đủ năng lực, tiềm lực về kinh tế thì tiến độ vẫn chậm trễ như thường”.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Giám đốc Trung tâm bất động sản Tưởng Phát (Hà Nội) thì cho rằng: “Dự án nhà ở được hình thành trong tương lai có đầy đủ các điều kiện như luật định thì chủ đầu tư không cần phải bảo lãnh, người mua nhà cũng vậy. Còn dự án cần bảo lãnh để bán nhà thì chưa đủ điều kiện, chẳng khác nào điều luật lại “chắp thêm cánh” cho những chủ đầu tư “tay không bắt giặc”. Bỏ ra ít phí để được huy động nhiều hơn”(?).

Cũng có ý kiến cho rằng, thêm phí không chỉ làm khó cho người tiêu dùng phải mua giá cao mà còn làm khó cho cả doanh nghiệp. Vì khi tiến hành xây dựng một dự án, doanh nghiệp đã phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ tài chính như phí giải phóng mặt bằng, thuế sử dụng đất… giờ thêm phí bảo lãnh cho người mua nhà, doanh nghiệp dễ rơi vào cảnh cạn vốn. Phí bảo lãnh cộng thêm chi phí đầu vào cũng làm khó cho người mua nhà. Phí bảo lãnh ít thì không ai dám bảo lãnh, còn phí bảo lãnh nhiều quá buộc phải đưa giá bán nhà cao lên thì chỉ “chết” người mua nhà.

Người mua nhà có thực sự được bảo vệ?

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) khẳng định, quy định phí bảo lãnh là để đề phòng trường hợp chủ đầu tư không thể bàn giao nhà như cam kết, ngân hàng sẽ tiến hành trả lại số tiền gốc cho người mua. Người mua nhà sẽ có thêm niềm tin khi phải mua nhà trên giấy. Đây cũng là phương pháp hữu hiệu để giúp chủ đầu tư có thêm vốn thực hiện dự án, tránh tình trạng có nhiều dự án ở Hà Nội đã huy động vốn của khách hàng rồi “đắp chiếu” nhiều năm như: B5 Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm), Tricon Towers ở Bắc An Khánh (Hoài Đức), Hesco ở Văn Quán (Hà Đông), nhà ở cho cán bộ chiến sỹ binh đoàn 12 (Ngũ Hiệp, Thanh Trì), chung cư 83 Ngọc Hồi (Hoàng Mai), Sky Garden (Hoàng Mai)...

“Trước đây chủ đầu tư nắm đằng chuôi nên bán nhà trên giấy, “đắp chiếu dự án” rồi ẵm tiền bỏ trốn, đẩy người mua nhà vào tình thế rủi ro. Chủ đầu tư trước đây, đa số đều “tay không bắt giặc”. Quy định này sẽ góp phần thanh lọc được các đơn vị đầu tư, những chủ đầu tư không đủ năng lực, tiềm lực ra khỏi thị trường, tránh rủi ro cho người mua nhà”, ông Hà phân tích.

GS.TS Đặng Hùng Võ cho biết, ngân hàng tham gia bảo lãnh vào các dự án bất động sản hình thành trong tương lai đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Thực tế, nhiều dự án cũng đã “đi trước luật” vì mới khởi công, chưa xong móng, nhân viên môi giới đã rầm rộ thông báo là có sự bảo lãnh, tài trợ từ phía ngân hàng để thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Theo các nhà quản thì đây là quy định nhằm “trói” doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng với người mua nhà. Nhưng với nhiều chủ đầu tư thì họ thêm nặng gánh vì cùng lúc phải rải vốn nhiều nơi. Hoặc có chủ đầu tư cho rằng, không cần thiết vì uy tín và tiềm lực của doanh nghiệp sẽ là điều người mua nhà quan tâm nhất. Thêm phí, cuối cùng chỉ khổ người mua nhà gánh thêm chi phí.

Có chuyên gia còn tư vấn rằng, để nguồn vốn rót vào dự án được đầu tư đúng việc chỉ cần gửi tất cả tiền mua nhà vào ngân hàng và chỉ thực hiện giải ngân theo tiến độ dự án. Tất cả đều được thực hiện bằng chuyển khoản sẽ là điều ràng buộc doanh nghiệp.

Dù luật mới sắp được thực thi song các nhà làm chính sách, chuyên gia tư vấn cho rằng, người mua nhà vẫn cần thận trọng ngay cả khi có quy định bảo lãnh; nhất là với chủ đầu tư không đủ năng lực.

 

Từ ngày 1/7 tới, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó có một số nội dung mới “siết” hoạt động đầu tư xây dựng trong lĩnh vực bất động sản. Đáng chú ý là Điều 56 của Luật quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng, đặc biệt khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Top