Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ phi thường quên mình giành giật mạng sống cho con

Thứ bảy, 15:39 14/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh người vợ tội nghiệp trước nhát dao oan nghiệt của chồng vẫn can đảm lấy hết sức lực còn lại cứu vớt đứa con trong bụng sẽ đối nghịch với hình ảnh đứa con trai nhẫn tâm đánh mẹ đến chết chỉ vì mẹ ốm, không đủ sức để nấu cơm... Đấy là những nghịch lý vẫn hàng ngày tồn tại trong xã hội ngày nay.

Bị chồng chém vào bụng bầu, vợ bình tĩnh cứu con
 
Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra vào đêm 11/12 tại chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
 

Được biết, tối 11/12, gia đình chị N. có khách. Chồng của chị N. là Võ Khánh K. (SN 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh)  mang rượu vang ra uống. Khi khách ra về, chị N. vào nhà tắm thì bất ngờ người chồng đẩy cửa xông vào, trên tay lăm lăm con dao (dài khoảng 30 cm). Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị N. đã bị chồng vung dao chém túi bụi.

Trong đó, một nhát chém ngang bụng đã khiến chị N. ngã gục, thai nhi trong bụng rơi ra ngoài nhưng cuống rốn giữa hai mẹ con vẫn dính. Vết chém cũng khiến thai nhi bị một vết thương dài ở mông. Sau khi chém vợ, chồng chị N. cầm dao bước ra ngoài tự chém mình.

Thương con, chị N. đã cố hết sức bình tĩnh lấy tay đỡ thai nhi. Thấy bé nằm im, chị N. phát mạnh cho con khóc để khai thông đường thở. Sau đó, chị gắng gượng ôm con lết ra ngoài kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, mọi người ở khu dân cư chia nhau ra tìm kiếm, khi đến trước căn hộ 201 thì nghe tiếng trẻ con khóc ngày một rõ hơn. Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân mở cửa căn hộ trên thì hốt hoảng trước cảnh tượng chị N. nằm lê lết trên nền nhà, trên người đầy máu me. Bên cạnh đó là đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, khóc ngất.

Tưởng rằng chị N. sinh con rơi rớt nên một số phụ nữ có mặt lấy khăn bông choàng lấy đứa trẻ còn dây rốn bế lên. Tiếp đó mọi người huy động thêm người đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi kiểm tra cơ thể chị N. mọi người giật mình khi thấy vùng bụng chị này có vết thương dài khoảng 12cm, nghi do hung khí gây ra.

Mọi người tìm kiếm trong nhà thì tiếp tục phát hiện anh K. (chồng chị N.) nằm bất động trong nhà vệ sinh, trên tay còn cầm con dao (dài khoảng 30cm). Ngoài ra, trên cổ và gân tay của người đàn ông này còn có vết cắt, máu chảy đầm đìa. Ngay sau đó, vợ chồng và đứa trẻ sơ sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP.HCM, đã đến lập biên bản hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu công an nhận định khả năng anh K. dùng dao cố sát vợ, sau đó dùng chính con dao này cứa cổ tự vẫn.
 
Vụ việc xảy ra ngày 2/12 tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người con trai tên Hoàng Khắc Thắng đi làm về, thấy mẹ bệnh không dậy nấu được cơm tối đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp.
 
Con trai đánh chết mẹ vì mẹ bệnh không nấu được cơm
 
Nạn nhân của vụ án là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột của Thắng).
 
Người mẹ phi thường quên mình giành giật mạng sống cho con  2
Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20g ngày 2/12 Thắng đi làm về nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm tối thì gọi hỏi bà Đấu đang nằm ở phía trong nhà.

Bà Đấu bị bệnh, nằm trên giường không dậy được. Thắng đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp mẹ mình. Bà Đấu hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng Thắng vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đấu ngất xỉu.

Người dân sống xung quanh phát hiện sự việc đã chạy đến can ngăn. Ngay sau đó, bà Đấu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3g sáng 4/12, bà Đấu đã tử vong tại bệnh viện do bị đa chấn thương.

Nhận được thông tin về sự việc, lúc 10g30 ngày 4/12, Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Khắc Thắng để điều tra, làm rõ.

Quái dị thủ đoạn giấu cả nửa bánh heroin vào cơ thể

Nhận được thông tin ngày 20/11/2012, nhóm đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng hàng lớn từ Hòa Bình về, các mũi trinh sát được triển khai nhanh chóng. Trong khi mọi người đang băn khoăn vì không hiểu số ma túy lớn được chúng cất giấu ở đâu thì bất ngờ trong nhóm người nữ trên xe có người vẻ đau đớn run rẩy, có người buột miệng kêu đau bụng.

Người mẹ phi thường quên mình giành giật mạng sống cho con  3

Kết hợp với công an huyện An Dương, một số y tá bệnh viện đa khoa huyện ngay lập tức được “trưng dụng” ngay trong đêm tiến hành khám xét các đối tượng. Ban đầu những đối tượng này rất tự tin đi dép cao gót, đi lại di chuyển rất bình thường, có phần uyển chuyển.

Nhưng khi các trinh sát nữ và y tá phát hiện các đối tượng giấu “hàng” trong “vùng kín” thì các đối tượng cúi đầu nhận tội. “Lần lượt 8 đối tượng được đưa vào phòng kiểm tra và phải hơn 1 tiếng đồng hồ sau, 8 đối tượng này mới “đẻ” ra hết số ma túy giấu trong “vùng kín”, một nữ trinh sát nhớ lại.

Các đối tượng khai nhận, trước khi đưa khoảng nửa bánh ma túy vào “vùng kín”, chúng “cuốn” số ma túy này lại cẩn thận bằng một lớp túi nilon. Sau đó, số “hàng” này được tiếp tục được bọc trong bao cao su, rồi từ từ đưa vào cơ thể. Trước đó, để đưa số “hàng khủng” này vào bên trong dễ dàng hơn, các đối tượng dùng thuốc bôi trơn.

Tổng cộng có 8 đối tượng giấu heroin trong người, trong đó ngoài chị em Thu, còn có 3 cặp chị em sinh đôi khác. Những người này khai nhận từng đi vận chuyển “hàng” khoảng 2 - 3 lần.

Mỗi đối tượng sẽ nhận được khoản thù lao là 3 triệu đồng/ lần, thời gian mỗi chuyến vận chuyển cách nhau khoảng 4 - 5 ngày để “có thời gian nghỉ ngơi, đỡ đau”.

 “Phá được vụ án này đòi hỏi các trinh sát có tính kiên trì rất cao. Sau nhiều ngày không ngủ, đấu tranh kết thúc chuyên án 647T, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm”, thượng tá Nguyễn Quang Đông cho biết.

Những đối tượng bị bắt hiện đều đã bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trên thế giới đã không ít trường hợp tử vong vì giấu ma túy vào vùng kín. Bởi vậy, không nên bất chấp, vì vài đồng tiền mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng; phải đối mặt với án tù nhiều năm đằng đẵng.

Sau khi gây án Trường và Trí bỏ trốn, sau đó Trường bị bắt còn Trí bỏ trốn cho đến nay quay về quê tổ chức cưới vợ như không có gì xảy ra. Ngay sau khi diễn ra đám cưới, Trí bị công an bắt, khi trên người vẫn mang trang phục chú rể.
 
Minh Hương (tổng hợp)
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top