Hà Nội
23°C / 22-25°C
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023: Nơi chi gần tỷ, chỗ chỉ vài chục nghìn

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023: Nơi chi gần tỷ, chỗ chỉ vài chục nghìn

Thời sự

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, tỉnh Bình Dương đang có mức thưởng cao nhất lên đến gần 900 triệu đồng.

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Thủ tướng yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa nợ đọng bảo hiểm hơn 410 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa nợ đọng bảo hiểm hơn 410 tỷ đồng

Xã hội

GidinhNet - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm, trốn đóng bảo hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và gây khó khăn trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội: Thưởng Tết 2023 dự báo giảm mạnh ở nhiều ngành nghề

Hà Nội: Thưởng Tết 2023 dự báo giảm mạnh ở nhiều ngành nghề

Thời sự

GiadinhNet - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP. Hà Nội dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 - 7% so với năm 2021. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết của người lao động sẽ giảm sâu ở ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...

Bật mí cách ứng lương Tết cho lao động đúng luật khiến chủ doanh nghiệp muốn chối cũng khó

Bật mí cách ứng lương Tết cho lao động đúng luật khiến chủ doanh nghiệp muốn chối cũng khó

Thời sự

GiadinhNet - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023, nhu cầu mua sắm tăng cao nên nhiều lao động muốn ứng lương trước Tết. Vậy trường hợp nào người lao động được ứng lương và mức tạm ứng là bao nhiêu?

Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng cuối năm cho người lao động

Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ lương, thưởng cuối năm cho người lao động

Media

GiadinhNet - Tại Nghị quyết 156/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2022, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Thời sự

GiadinhNet - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chính thức có thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tập đoàn BRG lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

Tập đoàn BRG lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động"

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 16-11, Tập đoàn BRG đã vinh dự nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì và tổ chức. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Tập đoàn BRG được vinh danh tại giải thưởng này cho những nỗ lực theo đuổi chiến lược "lấy con người làm trọng tâm phát triển" theo định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn đã đặt ra từ những ngày đầu tiên cách đây hơn 30 năm.

Các địa phương phải báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của doanh nghiệp đối với công nhân

Các địa phương phải báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của doanh nghiệp đối với công nhân

Media

GiadinhNet - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25/12/2023.

Lợi dụng World Cup, tiểu thương Hà Nội rao bán gần 30.000 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu

Lợi dụng World Cup, tiểu thương Hà Nội rao bán gần 30.000 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Với giá bán từ 55.000 - 65.000đồng/bộ, tiểu thương Hà Nội đã "tranh thủ" mùa World Cup 2022 để rao bán, tiêu thụ hàng vạn sản phẩm thời trang giả các nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Ngày 11/12, hàng vạn sinh viên, lao động Thủ đô sẽ được tư vấn việc làm, hướng nghiệp

Ngày 11/12, hàng vạn sinh viên, lao động Thủ đô sẽ được tư vấn việc làm, hướng nghiệp

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 2/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ tô với thị trường lao động năm 2022 sẽ tổ chức vào sáng 11/12, tại Trung tâm VHTT&TT quận Bắc Từ Liêm, đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm. Dự kiến có khoảng 10.000 người là học sinh, sinh viên, người lao động tham gia.

Hà Nội: Không để nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Hà Nội: Không để nợ lương, thưởng Tết của người lao động

Media

GiadinhNet - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết cho người lao động.

Những khoản tiền người lao động có thể được nhận dịp Tết Dương lịch 2023

Những khoản tiền người lao động có thể được nhận dịp Tết Dương lịch 2023

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày Tết Dương lịch. Khi đồng ý đi làm vào dịp này, người lao động sẽ được tính lương làm thêm theo quy định.

Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán

Hà Nội hỗ trợ 15 tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán

Media

GiadinhNet - Ngoài việc trao 15.000 suất quà với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động như chợ Tết công đoàn, hỗ trợ phương tiện về quê cho người lao động.

Hòa Bình: Bé sơ sinh đặt trong giỏ nhựa bị bỏ rơi gần trường tiểu học, kèm mảnh giấy viết vội

Hòa Bình: Bé sơ sinh đặt trong giỏ nhựa bị bỏ rơi gần trường tiểu học, kèm mảnh giấy viết vội

Xã hội

GiadinhNet - UBND xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) phát thông báo tìm người thân của bé sơ sinh vừa được phát hiện nằm trong giỏ nhựa, bỏ rơi gần cổng trường tiểu học chi xóm Rằng.

Hà Nội cấm can thiệp, "tác động" vào công tác xử lý vi phạm giao thông

Hà Nội cấm can thiệp, "tác động" vào công tác xử lý vi phạm giao thông

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động can thiệp hoặc tác động đến công tác xử lý vi phạm giao thông.

Top