Hà Nội
23°C / 22-25°C
Dịch vụ vệ sinh “hút bạc” những ngày cận Tết

Dịch vụ vệ sinh “hút bạc” những ngày cận Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chỉ còn hơn 10 ngày, công việc của những người làm dọn dẹp, vệ sinh cũng vào mùa bận rộn. Người làm theo đơn thì phải từ chối khách vì không đủ thời gian, còn công nhân làm theo ca thì tất bật cả ngoài giờ.

Mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất ở Quảng Ninh là bao nhiêu?

Mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất ở Quảng Ninh là bao nhiêu?

Xã hội

GiadinhNet - Mức thưởng Tết nguyên đán năm nay ở Quảng Ninh có sự khác nhau ở các khu vực, cao nhất là Bệnh viện Vinmec Hạ Long với 103,8 triệu đồng...

Chi tiết 14 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2020 của người lao động

Chi tiết 14 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2020 của người lao động

Xã hội

GiadinhNet - Tính cả thứ bảy và chủ nhật liền kề và ngày nghỉ bù, người lao động sẽ được nghỉ 14 ngày lễ Tết trong năm 2020.

Thưởng Tết

Thưởng Tết

Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, người lao động chờ thưởng Tết và các đơn vị, doanh nghiệp đang lên phương án thưởng Tết. Có lẽ đây là bài toán “nóng” bởi người lao động thì mong ngóng “Tết này ấm hơn”, còn người sử dụng lao động thì đang phải cân đong đo đếm thưởng sao cho hợp lý.

Tiến tới, tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ có thể cân bằng nhau

Tiến tới, tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ có thể cân bằng nhau

Xã hội

GiadinhNet - Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thông tin tại buổi công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì khi lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản của vợ?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì khi lương của chồng có thể chuyển thẳng vào tài khoản của vợ?

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời báo chí trước việc theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019 vừa được Quốc hội thông qua "lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ". Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng đó là điều hoàn toàn hợp pháp.

Quy định mới: Không nhất thiết phải dùng tiền để thưởng Tết

Quy định mới: Không nhất thiết phải dùng tiền để thưởng Tết

Xã hội

GiadinhNet - Thưởng Tết có thể là tiền hoặc hiện vật thay thế. Quy định này được áp dụng từ 1/1/2021.

Người lao động cần biết: Lịch nghỉ Tết chính thức, chế độ lương, thưởng, làm thêm giờ Tết Dương lịch 2020

Người lao động cần biết: Lịch nghỉ Tết chính thức, chế độ lương, thưởng, làm thêm giờ Tết Dương lịch 2020

Xã hội

GiadinhNet - Riêng trong tháng 1/2020, người lao động sẽ có 8 ngày nghỉ gồm 1 ngày nghỉ Tết dương lịch và 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giáo viên nhận thưởng tết thấp nhất 500 nghìn

Giáo viên nhận thưởng tết thấp nhất 500 nghìn

Xã hội

Việc trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Tết Canh Tý năm 2020 cho nhà giáo tại TP.HCM sẽ được giám sát chặt chẽ. Mức chăm lo Tết thấp nhất cho giáo viên là 500 nghìn đồng/người.

Người lao động có lợi gì trong 16 điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi)?

Người lao động có lợi gì trong 16 điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi)?

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 20/10, Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), gồm 17 chương, 220 điều và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Người lao động chính thức được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh

Người lao động chính thức được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh

Xã hội

GiadinhNet - Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi sáng ngày 20/11, trong đó có nội dung bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh được hưởng nguyên lương.

Bắt 2 vợ chồng ở Nghệ An cùng làm "cò môi giới" đưa người lao động ra nước ngoài trái phép

Bắt 2 vợ chồng ở Nghệ An cùng làm "cò môi giới" đưa người lao động ra nước ngoài trái phép

Pháp luật

GiadinhNet - Hai vợ chồng ở huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Xã "giàu nhất xứ Nghệ": Có những người đã cá cược mạng sống để đến miền đất hứa (!)

Xã "giàu nhất xứ Nghệ": Có những người đã cá cược mạng sống để đến miền đất hứa (!)

Xã hội

GiadinhNet - Xã Đô Thành từ một xã nghèo của huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) nay được mệnh danh là xã giàu nhất xứ Nghệ sau hơn 20 năm có nhiều người mưu sinh ở châu Âu. Để có sự thay da đổi thịt này, bên cạnh những người đi xuất khẩu lao động hợp pháp thì vẫn có một số người đã mạo hiểm đi chui, đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sinh mạng.

Đổi giờ làm từ 8h30, chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn

Đổi giờ làm từ 8h30, chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) về đề xuất đổi giờ học, giờ làm phù hợp hơn với ở các đô thị. Nhiều ý kiến đã đồng tình và cho rằng chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn.

Vì đâu người dân phải tìm đến con đường xuất khẩu lao động "chui"?

Vì đâu người dân phải tìm đến con đường xuất khẩu lao động "chui"?

Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi tại hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cho biết, chỗ nào thị trường lao động trả thu nhập cao thì người lao động hướng tới. Tuy nhiên trong thời điểm này, việc thỏa thuận hợp tác lao động chưa thực sự có nhiều thuận lợi nên người lao động tìm đến con đường phi chính ngạch.

Nam Định: Góp phần giải quyết khó khăn của người lao động

Nam Định: Góp phần giải quyết khó khăn của người lao động

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhận thức được những khó khăn, trở ngại lớn của người lao động như không nắm được thông tin về thị trường lao động, thiếu vốn, thiếu trình độ - kĩ năng, mất việc đột ngột…, tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Top