Hà Nội
23°C / 22-25°C
Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hình thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Dịch COVID-19: Người Hà Nội đã hình thành phản xạ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Xã hội

GiadinhNet - Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, phần lớn người dân Hà Nội đã hình thành phản xạ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19.

Nông dân trồng đào Nhật Tân 'đứng ngồi không yên' khi dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát mạnh

Nông dân trồng đào Nhật Tân 'đứng ngồi không yên' khi dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh trong lúc Tết Nguyên đán chỉ còn ít ngày nữa khiến nhiều nông dân trồng đào Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) không khỏi lo lắng.

Hà Nội chưa ghi nhận F1 liên quan đến Hải Dương

Hà Nội chưa ghi nhận F1 liên quan đến Hải Dương

Y tế

GiadinhNet – Hà Nội hiện mới chỉ ghi nhận 11 trường hợp là F1 liên quan đến BN1553 tại Quảng Ninh.

Nắng ấm sau chuỗi ngày rét đậm, người Hà Nội thích thú ra đường

Nắng ấm sau chuỗi ngày rét đậm, người Hà Nội thích thú ra đường

Xã hội

GiadinhNet - Dù sáng sớm và đêm khuya nhiệt độ tại Hà Nội vẫn lạnh, nhưng 2 hôm nay trời nắng đẹp khiến người dân ra đường thích thú.

Người Hà Nội tranh thủ trưa nắng đẹp đi lễ, Phủ Tây Hồ "thất thủ" ngày mùng 1 cuối cùng trong năm Canh Tý

Người Hà Nội tranh thủ trưa nắng đẹp đi lễ, Phủ Tây Hồ "thất thủ" ngày mùng 1 cuối cùng trong năm Canh Tý

Xã hội

Trưa 13/1 (tức mùng 1 tháng Chạp), dù là giữa trưa vẫn có rất đông người dân tranh thủ giờ nghỉ đến các chùa, miếu để thắp hương, đi lễ.

2,5 triệu người Hà Nội sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip

2,5 triệu người Hà Nội sẽ được cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, Bộ Công An sẽ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip từ ngày 1/1/2021. Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội và một số đơn vị khác đã bắt đầu lập danh sách những người đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chip, chuẩn bị triển khai làm thẻ.

Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong giá lạnh đầu đông

Người Hà Nội vất vả mưu sinh trong giá lạnh đầu đông

Xã hội

Hà Nội đang trải qua đợt rét kéo dài, nhiệt độ sáng sớm và chiều tối giảm mạnh.

Người Hà Nội chi tiền triệu đặt mua cây hoa đẹp lạ chuẩn bị chơi Tết

Người Hà Nội chi tiền triệu đặt mua cây hoa đẹp lạ chuẩn bị chơi Tết

Sản phẩm - Dịch vụ

Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều chị em chơi trội chi tiền triệu đặt mua cả chục cây hoa mộc lan về trồng để chơi Tết.

Cuối tuần rét đậm, người Hà Nội ăn mặc như ninja kín mít từ đầu đến chân, túm năm tụm ba xuýt xoa bên đống lửa trên vỉa hè chia nhau hơi ấm

Cuối tuần rét đậm, người Hà Nội ăn mặc như ninja kín mít từ đầu đến chân, túm năm tụm ba xuýt xoa bên đống lửa trên vỉa hè chia nhau hơi ấm

Xã hội

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến người dân mặc áo khoác dày, quàng khăn khi ra đường. Dù nhiệt độ dù chưa xuống thấp như mọi năm nhưng nó đến một cách đột ngột, nhiều người đã phải đốt lửa sưởi ấm bên đường.

Muốn đến 5 địa điểm này ở Hà Nội, không đeo khẩu trang sẽ không được vào

Muốn đến 5 địa điểm này ở Hà Nội, không đeo khẩu trang sẽ không được vào

Xã hội

GiadinhNet – Theo ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu muốn đến bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị. Riêng các chợ phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang thì không cho vào.

VIDEO: Cận cảnh những chiếc bánh chưng đong đầy sự sẻ chia của người Hà Nội gửi đến đồng bào rốn lũ miền Trung

VIDEO: Cận cảnh những chiếc bánh chưng đong đầy sự sẻ chia của người Hà Nội gửi đến đồng bào rốn lũ miền Trung

Xã hội

GiadinhNet - Khi hàng ngàn người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, thì tại tư gia anh Nguyễn Phan Mạnh (37 tuổi), ở xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức lại tấp nập người gói bánh chưng để gửi đến người dân ở vùng rốn lũ miền Trung.

Người thủ đô có thể mua những đặc sản gì tại Tuần hàng nông sản 15 tỉnh, thành phố đang diễn ra tại Hà Nội

Người thủ đô có thể mua những đặc sản gì tại Tuần hàng nông sản 15 tỉnh, thành phố đang diễn ra tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Tại tuần hàng, người Hà Nội có thể thoả sức thưởng thức, mua sắm các loại hàng hoá, nông sản là đặc sản của 15 tỉnh, thành phố như cam Hà Giang, cam Bắc Giang, hồng Bắc Kạn, hồng Sơn La, ổi Hải Dương, gạo các loại, măng, miến, trà, thịt gác bếp ở vùng Tây Bắc…

Phát hiện 5 ca mắc mới COVID-19, có người Hà Nội

Phát hiện 5 ca mắc mới COVID-19, có người Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - 12 giờ qua, Việt Nam phát hiện 5 ca mắc mới COVID-19 đều là nhập cảnh được cách ly ngay, trong số này có người ở Hà Nội.

Gần 1.000 người Hà Nội sắp trở về được cách ly ở đâu?

Gần 1.000 người Hà Nội sắp trở về được cách ly ở đâu?

Y tế

GiadinhNet - Công dân vào cách ly sẽ được đơn vị bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm thiết yếu, trang bị các dụng cụ cá nhân riêng biệt; sửa sang nhà tắm, nhà vệ sinh, có khu riêng dành cho nữ.

Hà Nội: Có 68 F1 và 200 F2 liên quan đến BN714 ở Bắc Từ Liêm

Hà Nội: Có 68 F1 và 200 F2 liên quan đến BN714 ở Bắc Từ Liêm

Y tế

GiadinhNet – Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, qua điều tra xác minh có 68 trường hợp F1 và 200 F2 liên quan đến BN714. Hiện mẫu bệnh phẩm đang được các đơn vị gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm và chưa có kết quả.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị bán lẻ đã sẵn kịch bản cung cấp hàng hóa thiết yếu cho khách hàng, còn với người dân đã hình thành phản xạ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang.

Top