Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người hà nội

Hầu hết các gia đình ở miền Bắc thích tắm tất niên bằng cây mùi già chỉ vì lý do này

Hầu hết các gia đình ở miền Bắc thích tắm tất niên bằng cây mùi già chỉ vì lý do này

GiadinhNet - Tết đến người Hà Nội và một số địa phương lân cận ở miền Bắc có tục lệ tắm tất niên bằng cây mùi già, nhưng không phải vì lý do tâm linh, mà chỉ vì những lý do sau đây - ông Tuệ Phong, một người con gốc Hà Nội xa xứ đã chia sẻ về nồi nước tắm nấu từ cây mùi già.

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Chủ tịch Hà Nội: Phải xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Y tế

GiadinhNet – Ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung xây dựng phương án, kịch bản tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 với phương châm đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân toàn thành phố phải đoàn kết, thống nhất, “phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19” và “người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19”.

Người Hà Nội dậy từ sớm đi tập thể dục sau nhiều ngày bị giãn cách

Người Hà Nội dậy từ sớm đi tập thể dục sau nhiều ngày bị giãn cách

Xã hội

Khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên sôi động sau khi chính quyền thành phố cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại.

Chả lươn cánh sen, không hành, không mắm, không tanh, rất ngon còn thơm nức mũi

Chả lươn cánh sen, không hành, không mắm, không tanh, rất ngon còn thơm nức mũi

Ăn

GiadinhNet - Sen đang vào mùa, năm nay nhiều chị em trổ tài đưa những cánh sen hồng vào mâm với nhiều biến tấu lạ mắt, và đặc biệt là không cho hành, mắm mà không bị tanh, còn thơm mức mũi.

Từ 0h ngày 26/6, người Hà Nội được tập thể dục, thể thao ở công viên

Từ 0h ngày 26/6, người Hà Nội được tập thể dục, thể thao ở công viên

Xã hội

GiadinhnNet - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản cho phép từ 0h ngày 26/6, người dân Hà Nội được hoạt động thể dục, thể thao ở công viên, ngoài trời nhưng không quá 20 người trong một khu vực và thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Hôm nay, ngày cả dân Hà Nội đi ăn phở

Hôm nay, ngày cả dân Hà Nội đi ăn phở

Xã hội

Cuối cùng người Hà Nội đã có thể rủ nhau đi ăn phở sau nhiều ngày chờ mong.

Thêm 6 ca dương tính trong buổi sáng, Hà Nội có 4 chùm ca bệnh, hơn 100 người mắc rải rác ở 7 quận huyện

Thêm 6 ca dương tính trong buổi sáng, Hà Nội có 4 chùm ca bệnh, hơn 100 người mắc rải rác ở 7 quận huyện

Y tế

GiadinhNet - CDC Hà Nội cho biết, tính đến trưa 30/5, Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp dương tính mới chỉ trong 1 buổi sáng. Theo đó, 4 chùm ca bệnh ở Hà Nội nhiều bệnh nhân nhất, rải rác ở 7 quận huyện.

Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet – Chiều 16/5, CDC Hà Nội cho biết, 3.296 mẫu dịch tễ COVID-19 do đơn vị thực hiện đã cho kết quả âm tính.

Người Hà Nội "hồn nhiên", "vô tư" không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19

Người Hà Nội "hồn nhiên", "vô tư" không đeo khẩu trang nơi công cộng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Bất chấp những diễn biến phức tạp của COVID-19 và những chỉ thị khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người dân vẫn "hồn nhiên", "vô tư" không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đáng chú ý, nhiều người dân còn ngang nhiên tụ tập tại khu vực các công viên, hồ điều hòa như chưa từng có dịch COVID-19 và những cảnh báo.

Hà thành lại lên "cơn sốt" hoa sen khổng lồ nghìn cánh

Hà thành lại lên "cơn sốt" hoa sen khổng lồ nghìn cánh

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nở rộ từ năm 2019, nay cứ đến mùa hoa sen nghìn cánh lại được chị em săn lùng để chơi dù giá đắt đỏ.

Hỏa tốc: Từ hôm nay xử lý nghiêm công dân không khai báo y tế khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ

Hỏa tốc: Từ hôm nay xử lý nghiêm công dân không khai báo y tế khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư "quên" đeo khẩu trang

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người Hà Nội vẫn vô tư "quên" đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây người dân có tâm lý lơi là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng, trong đó có việc không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường.

Mưa dông đúng giờ cao điểm, người Hà Nội bật đèn lúc 8h sáng để tiện di chuyển

Mưa dông đúng giờ cao điểm, người Hà Nội bật đèn lúc 8h sáng để tiện di chuyển

Xã hội

GiadinhNet - Gần 8h sáng 26/4, trời tối sầm và mưa to gió lớn khiến nhiều phương tiện phải bật đèn, ngay cả đèn đường cũng được bật sáng để thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Dự báo mưa dông còn kéo dài đến hết ngày hôm nay.

11 ca mắc COVID-19 mới, 3 người có địa chỉ ở Hà Nội

11 ca mắc COVID-19 mới, 3 người có địa chỉ ở Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - 3 người ở Hà Nội vừa từ nước ngoài về phát hiện mắc COVID-19 khi đang cách ly, thông tin từ Bộ Y tế cách đây ít phút.

Có 89 người liên quan đến chuyến bay có 2 ca dương tính, Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng chống dịch

Có 89 người liên quan đến chuyến bay có 2 ca dương tính, Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng chống dịch

Y tế

GiadinhNet – Mặc dù kết quả xét nghiệm của 89 người ở Hà Nội liên quan đến chuyến bay có 2 ca dương tính đều cho kết quả âm tính lần 1 virus SARS-CoV-2 nhưng UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị siết chặt công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Thâm cung bí sử (228 - 1): Bước thứ nhất

Thâm cung bí sử (228 - 1): Bước thứ nhất

Gia đình

GiadinhNet - Trên hành trình đến hạnh phúc, 10 năm qua Thanh Hương luôn đi giật lùi, càng đi càng xa đích đến.

Top