Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội sắp được tiêm vaccine

Thứ bảy, 07:47 06/03/2021 | Y tế

GiadinhNet - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số lượng dự kiến 15.782 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ sẽ đủ để tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô và một số người dân vãng lai cư trú trên địa bàn, với đối tượng đủ từ 18 tuổi trở lên.

Người Hà Nội sắp được tiêm vaccine - Ảnh 1.

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội. Ảnh: B.Loan

Các đối tượng được tiêm trên 18 tuổi

Thông tin với Báo Gia đình & Xã hội việc tiêm vaccine, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, Hà Nội đã hết sức chủ động trong việc tiếp cận với nguồn vaccine tiêm chủng cho người dân.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện hỗ trợ thành phố được tiếp cận với nguồn vaccine của các nước hiện nay đã được cấp phép lưu hành, chủ động mua vaccine tiêm chủng cho toàn bộ người dân Thủ đô. Dự kiến là 15.782 liều vaccine.

Ông Khổng Minh Tuấn cho biết, số lượng này đủ để tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô và một số người dân vãng lai cư trú trên địa bàn. Các đối tượng được tiêm vaccine đều trên 18 tuổi trở lên.

"Đến ngày 24/2, Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine đầu tiên với số lượng trên 117.000 liều. Đến ngày 6/3, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống y tế dự phòng của 63 tỉnh, thành và sau cuộc tập huấn này, sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho người dân trên cơ sở danh sách đối tượng ưu tiên của 13 tỉnh, thành đã và đang có dịch. Trong đó có Hà Nội và ưu tiên số một cho tỉnh Hải Dương… Riêng Hà Nội, sau khi tập huấn và phân bổ, Hà Nội đã chuẩn bị danh sách những người được ưu tiên tiêm đầu tiên. Đó là những người trực tiếp trong tuyến đầu chống dịch", ông Khổng Minh Tuấn cho hay.

Về nguồn kinh phí mua vaccine, ông Tuấn cho biết, ngày 26/2/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 21 về việc mua, sử dụng vaccine COVID-19. Căn cứ Điều 3 của Nghị quyết thì có 3 nguồn kinh phí để mua vaccine, đó là ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác; nguồn của các tổ chức, cá nhân sử dụng vaccine tự chi trả (dịch vụ).

Có vaccine, vẫn kiên định phòng chống dịch

Người Hà Nội sắp được tiêm vaccine - Ảnh 2.

Theo đại diện CDC Hà Nội, 15.782 liều vaccine đủ để tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô.

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Chính phủ đã phân công cho Bộ Y tế tiếp nhận, viện trợ, mua, phân bổ vaccine COVID-19 cho các địa phương. "Thời gian qua, Sở Y tế đã có những buổi kiểm tra đột xuất và vẫn có những cơ sở hành nghề ngoài công lập chưa nghiêm túc trong việc phòng, chống dịch. Đặc biệt là công tác phân luồng, sàng lọc, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi ngờ… Cụ thể là tuần qua, chúng tôi đã cho dừng thêm 2 phòng khám đa khoa trên địa bàn quận Ba Đình do không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Do đó, dù Việt Nam đã có vaccine nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo kiên định thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt đây là thời điểm các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học. Do đó, việc kiên định với các biện pháp phòng, chống dịch sẽ kéo dài ít nhất là từ nay đến hết năm 2021", bà Hà cho hay.

Bà Hà nhấn mạnh: "Dịch được kiểm soát, chúng ta có thể yên tâm nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch nhưng việc nới lỏng này phải dựa trên sự thận trọng, dựa trên những cơ sở có phân tích cụ thể".

Về công tác phòng, chống dịch trong trường học, ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, mỗi nhà trường có trách nhiệm phối hợp với cơ quan y tế địa phương, phụ huynh, học sinh tổ chức tổng vệ sinh khử khuản, tăng cường các điều kiện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch như: Nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang…

Ngoài ra, phụ huynh cấp bậc mầm non và tiểu học phải kiểm tra thân nhiệt trước khi đưa các em đến trường. Nếu có bất thường thì cơ quan y tế địa phương sẽ tiếp nhận thông tin, tư vấn về phòng, chống dịch. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Trung cho biết: "Chúng tôi cũng đã tham khảo các cơ quan y tế, nếu đã thực hiện tốt các biện pháp đã chuẩn bị như trên thì không nhất thiết các cháu phải đeo khẩu trang trong thời gian ở trường. Tuy nhiên, nếu cháu nào đã hình thành được thói quen đeo khẩu trang trong lớp học thì chúng tôi vẫn khuyến khích".

Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Đặc biệt là hạn chế khách ra vào nhà trường. Phụ huynh khi ra vào trường phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kết thúc mỗi buổi học, các thầy cô đều nhắc nhở các em học sinh thực hiện giãn cách khi ra khỏi cổng trường; duy trì vệ sinh trường, lớp...

Ông Trung nhấn mạnh: "Một phụ huynh bị lây nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường trường học tại một trường tiểu học ở Nam Từ Liêm, chúng ta đã phải thực hiện cách ly cả trường học. Đây là bài học không bao giờ quên, phải rút kinh nghiệm tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh phải giữ cho mình, cũng là giữ cho các cháu nhỏ và giữ cho mọi người, cộng đồng".

UBND quận Ba Đình cho biết, sau rà soát, quận này có 2.075 đối tượng thuộc diện tiêm vaccine COVID-19 trong đợt đầu. Riêng quận Bắc Từ Liêm có 3.758 trường hợp cũng thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Ngoài ra, việc triển khai giám sát dịch tễ bằng ứng dụng quét mã QR Code cũng được triển khai trên 100% các đơn vị, địa phương có sự giám sát, kiểm tra của đơn vị y tế.

Đặc biệt, từ ngày 1/3 đến nay, huyện Thường Tín đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện Gia Lâm xử phạt 3 cơ sở kinh doanh và 8 trường hợp, vi phạm quy định về phòng, chống dịch; quận Hai Bà Trưng xử phạt 30 cá nhân, tổ chức không đeo khẩu trang…

Quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo, cho giải tán việc một số nhà thiện nguyện tập trung đông người, kêu gọi ủng hộ người khó khăn ở vùng cao, tại khu vực Nhà hát lớn Hà Nội vào chiều 1/3.


Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top