Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đồng tính tính chuyện nuôi con

Thứ sáu, 08:00 22/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không cấm nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân đồng giới được đưa ra trong Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) gần đây khiến cộng đồng thế giới thứ 3 “dậy sóng”. Ngoài chuyện kết hôn, vấn đề con cái, tài sản sẽ ra sao khi “đường ai nấy đi” cũng là mối quan tâm lớn của họ...

Người đồng tính tính chuyện nuôi con 1

Đinh Quý C: “Dù không được thừa nhận nhưng việc không cấm kết hôn giữa người đồng tính cũng khiến em vui vì xã hội cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn”. Ảnh: M.N

 
Tâm sự người trong cuộc

Đinh Quý C (SN 1993) quê Nam Định, sinh viên năm thứ 2 Đại học Mỏ địa chất chia sẻ: “Từ bé em đã thích được mọi người gọi là Bình nhưng đến năm 15-16 tuổi bắt đầu dậy thì em mới ý thức được sự khác biệt của bản thân. Thời gian đầu em cũng hoang mang, lo sợ, vừa phải sống vừa phải che giấu. Đã có lúc em nghĩ không dám chấp nhận con người thực của mình. Nửa năm sau khi vào đại học em tham gia các hội, CLB cho người đồng tính thì tư tưởng em mới thấy thoải mái”.

Chia sẻ về việc không cấm cũng không thừa nhận hôn nhân đồng giới của Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), C hào hứng: “Là một người đang yêu nên khi đọc được thông tin này trên mạng xã hội em rất vui. Dù không chính thức nhưng ít nhất xã hội cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn với những người thuộc thế giới thứ 3 như em. Tất nhiên, bất cứ ai trong cộng đồng LGBT (Viết tắt từ: Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (song tính nam hoặc nữ), Transsexual/Transgender (hoán tính/chuyển giới) cũng đều mong muốn được công nhận giới tính như một sự chính thống. Thực ra về mặt tình cảm thì không cần thiết nhưng về lý có sự thừa nhận vẫn tốt hơn. Em vẫn hy vọng xã hội Việt Nam có cái nhìn “bình thường” và chấp nhận sự tồn tại của thế giới thứ 3”.

Tương tự, Nguyễn Thụy Ch (SN 1993) quê Thái Bình sinh viên năm thứ 2 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – là một thành viên của cộng đồng LGBT lại cho rằng: “Em thấy rất khó hiểu. Ví dụ em đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông, người ta không cho đăng ký vì hôn nhân không cho phép nhưng em nói là luật pháp không hề cấm, thì sao lại không cho đăng ký? Bản thân em không hề thấy mặc cảm vì giới tính của mình, nhưng nếu luật pháp thừa nhận cho chúng em được kết hôn thì sẽ tốt hơn rất nhiều vì như thế, những người như chúng em sẽ được pháp luật bảo vệ cả khi kết hôn hoặc trong trường hợp xấu nhất là đường ai nấy đi”.

Về vấn đề liên quan đến con cái, Ch cho biết: “Con cái là niềm vui nên chắc chắn dù kết hôn với ai em cũng sẽ có con. Kết hôn mà không đăng ký thì không có “ràng buộc vợ chồng” mà thực tế là quan hệ hợp tác chung sống. Sống chung thì sài chung còn chia tay thì tiền ai nấy giữ, con ai người nấy nuôi”.

Riêng C (Bình) thì hoàn toàn khác: “Em sẽ xin con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo, nhưng con của người này sẽ mang họ của người kia. Nếu cả hai vượt qua được sóng gió để đến với nhau thì sẽ dành hết tình cảm, tài sản cho con. Nếu chia tay thì một người sẽ nuôi con, tài sản chung thì để lại cho người nuôi con”.
 
Không có phiên tòa phân chia tài sản, con cái

Theo Luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci; Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bắc Giang, Nghị định 110/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 29/9/2013 và có hiệu lực vào ngày 12/11/2013 là văn bản của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hôn nhân và gia đình (Tại Chương 4 của Nghị định, từ Điều 47 – Điều 51). Đây là văn bản pháp quy hướng dẫn thực thi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Theo đó, Nghị định 110 không quy định việc xử phạt đối với hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính. Nhưng như thế không có nghĩa là cho phép việc người đồng tính kết hôn.

Trong Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận cũng có nội dung bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” khiến một số người hiểu nhầm rằng đã có luật cho phép kết hôn giữa những người đồng giới. Ở Việt Nam, chưa có điều luật nào cho phép những người cùng giới tính kết hôn. “Do vậy, mọi hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính hiện nay vẫn là trái luật và chúng ta đang mong muốn điều luật này được gỡ bỏ nhanh chóng vì sự tiến bộ xã hội”, luật sư Tú nói.

Với những vấn đề liên quan đến con cái, tài sản của những cặp đôi đồng tính, luật sư Tú cho rằng: “Tài sản chung, nếu có giữa những người đồng giới thì xem xét theo chế định tài sản chung của các cá nhân với nhau theo Bộ Luật dân sự hiện hành chứ không xem xét theo chế định tài sản chung và nghĩa vụ chung của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Về con cái chúng ta cũng biết rằng, giữa những người đồng tính thì không thể có con đẻ mà chỉ có thể có con nuôi. Do vậy, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm giữa cha – mẹ với con và ngược lại thì theo chế định nuôi con nuôi mà Luật Hôn nhân và Gia đình và Bộ Luật dân sự điều chỉnh. Vì vậy, Nhà nước chưa công nhận kết hôn đồng tính là hợp pháp nên chắc chắn cũng không có khái niệm ly hôn hay phân chia tài sản”.
 
Mai Ngọc
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top