Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn

Thứ hai, 13:33 16/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/12, tại “rốn lũ” huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hàng ngàn người dân đã tham gia tập huấn cứu hộ cứu nạn. Cùng đó, hàng chục bộ áo phao, phao cứu sinh và 10 bộ thuyền cứu nạn đã được cung ứng đến tay người dân để trực tiếp vận hành, tập huấn cứu nạn.

Ngày 16/12, ông Nguyễn Quang Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, nhân dân vùng lũ huyện này vừa được tiếp nhận và tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị đầu tiên đứng ra tổ chức tiếp nhận và tập huấn là UBND xã Sơn Bằng. Theo đó, hàng chục phương tiện cứu hộ, cứu nạn cần thiết cho nhân dân vùng lũ như áo phao, phao cứu sinh, thuyền Composite đã được trao tận tay người dân. Công tác tập huấn về sử dụng, vận hành, phối hợp cứu nạn, thành lập, rèn luyện đội cứu nạn cũng đã được địa phương này triển khai.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, việc triển khai chuyển giao “công nghệ” cứu hộ, cứu nạn và thiết bị đến tận thôn, xóm sẽ thay đổi cơ bản phương thức cứu nạn vốn nhiều hạn chế. Các yếu tố cần thiết như tại chỗ, nhanh nhạy, an toàn sẽ được phát huy cao trong điều kiện lũ quét thường xuyên xảy ra ở địa phương này. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng cho biết, địa phương này là vùng trũng của huyện, chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt lũ lụt. Công tác cứu nạn, cứu hộ người dân vùng thấp trũng trong điều kiện nước lên nhanh gặp nhiều khó khăn. Công cụ hỗ trợ như thuyền, phao, áo phao cứu sinh thiếu trầm trọng. Công tác cứu nạn chỉ dựa vào phương tiện lớn của lực lượng cấp huyện, biên phòng, kiểm lâm hoặc các thuyền gỗ có tính cơ động và độ an toàn thấp. Với hệ thống thuyền cứu nạn mới, sản xuất bằng vật liệu Composite có đặc điểm nổi bật là nhẹ, nhỏ gon, tính cơ động và độ bền cao sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phải luồn lách qua các hộ dân để cứu nạn, cứu hộ.

Ông Đào Thanh Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Bình Anh đại diện các tổ chức, cá nhân đứng ra quyên góp, trao tặng, tập huấn và chuyển giao “công nghệ” cứu hộ, cứu nạn cho bà con vùng lũ cho biết, vốn sinh ra trên “rốn lũ” huyện Hương Sơn nên ông “thấm” được những khó khăn trong đời sống và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa phương. Việc thay thế thuyền gỗ truyền thống vừa có độ bền thấp, nặng nề, khó bảo quản, chi phí cao… sang sử dụng thuyền sản xuất từ vật liệu Composite sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Với đợt hỗ trợ lần này, các nhà hảo tâm hy vọng người dân vùng lũ sẽ không phải đối mặt với hiểm nguy khi sử dụng thuyền gỗ trong lúc cứu nạn.

Sau khi tiếp nhận, chiều 15/12, cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, xã Sơn Bằng đã tổ chức tập huấn sử dụng, cứu hộ, cứu nạn với thiết bị mới được cung cấp. Dưới đây là chùm ảnh tiếp nhận, tập huấn cứu hộ, cứu nạn cho bà con vùng lũ tại địa phương này:
 
Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 1

10 bộ thuyền công nghệ Composite và hàng chục bộ áo phao, phao cứu sinh được trao tặng cho người dân vùng lũ huyện Hương Sơn.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 2

Mặc áo phao trước khi tham gia tuấn huấn cứu hộ.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 3

Phao cứu sinh sẽ được cung ứng cho người gặp nạn khi ứng cứu trong lũ.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 4

Mỗi đội cứu hộ có từ 2 đến 4 người đều là những người bơi tốt, tay chèo có kinh nghiệm, am hiểu địa hình, con nước địa phương khi nước lên.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 5

Các đội có thể nhóm thành tổ cứu nạn trong tình huống khẩn cấp, cần nhiều nhân lực.

Người dân vùng lũ Hà Tĩnh được tập huấn cứu hộ, cứu nạn 6

Sau mỗi đợt tập huấn, địa phương sẽ tổ chức một cuộc thi có trao giải nhằm tìm ra đội có phương án cứu hộ nhanh, an toàn.

Minh Anh

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top