Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân TP.HCM mong mỏi không còn những “rốn” ngập

Thứ bảy, 19:00 08/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Từ thông tin hai dự án chống ngập tại TPHCM ngưng vận hành vì liên quan đến vấn đề kinh phí, nhiều người dân mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, cùng doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, để “giải toả” những vùng “rốn ngập”…


Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang phải tạm dừng. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang phải tạm dừng. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngưng vận hành các dự án chống ngập vì kinh phí

TPHCM đầu tư thi công, lắp đặt hai dự án chống ngập. Đầu tiên là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, xây dựng bằng hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), khởi công từ tháng 6/2016, bao gồm 6 cống kiểm soát triều cường với khẩu độ từ 40-60m là: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, dự án còn có vai trò bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê có khẩu độ từ 1-10m. Dự án do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 thi công. Thời điểm dự kiến hoàn thành vào đúng dịp 30/4/2018. Tuy nhiên, dự án phải tạm ngưng thi công do vướng thủ tục tái cấp vốn.

Thứ hai là dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Sau nhiều lần thử nghiệm thành công, Trung tâm Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cùng Công ty CP tập đoàn Quang Trung đã ký hợp đồng “Đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới”, thời gian 7 năm, kinh phí 70 tỷ đồng. Với tiêu chí không ngập là nước tụ dưới 0,1m và tiêu thoát hết trong 30 phút sau khi mưa dứt, phạm vi chống ngập của dự án vào khoảng 75ha, kéo dài từ chân cầu vượt Thủ Thiêm đến số nhà 125A đường Nguyễn Hữu Cảnh. Song đến nay, dự án này cũng phải tạm ngưng hoạt động do hết kinh phí. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố chưa “chốt” được giá thuê máy bơm vận hành chống ngập, mặc dù hợp đồng ký kết thuê máy bơm đã được gần 5 tháng.

Tình trạng ngập cục bộ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... luôn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt là thời gian gần đây, người dân cả nước phải gồng mình “chống chọi” với nhiều đợt mưa lũ, ngập úng triền miên. Người dân cũng vì đó mà bị ảnh hưởng, xáo trộn từ cuộc sống sinh hoạt đến các hoạt động sản xuất, giao thông. Chính vì vậy, những dự án chống ngập tại các thành phố lớn không những là “điểm mới” về giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng ngập, mà còn là điều người dân mong mỏi bấy lâu. Song, việc tạm ngưng vận hành các dự án lợi ích cộng đồng cũng khiến không ít người dân tỏ ra thất vọng.

Anh Phạm Quang Trương (ở huyện Nhà Bè, TPHCM) cho biết: “Chúng tôi sống trong vùng ngập rất khổ sở, trong khi dự án kéo dài và cũng chẳng biết đâu là thời điểm tái khởi động”.

Cách nào “trị” ngập?

Theo thống kê của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, hiện tại, thành phố có 77 điểm thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Tại quận 1 có đường Lê Lợi, Hàm Nghi; Quận 3 có đường Nguyễn Thiện Thuật, Kỳ Đồng; Quận 10 có đường 3/2, Lý Thường Kiệt… và thêm nhiều tuyến đường tái diễn ngập nặng như: Phan Huy Ích, Quang Trung, đường Tây Thạnh, Lũ Bán Bích, Tân Kỳ Tân Quý… Mưa lớn khiến giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện phải “chôn chân” tại vùng ngập nhiều giờ mà bất lực trước trời mưa trắng xoá. Chính vì thế, người dân TPHCM mong mỏi, bằng cách nào đó, những “điểm đen” về ngập úng trong khu vực đô thị dần được xoá sổ.

Từng bị “chôn chân” tại vùng ngập cục bộ và chứng kiến cảnh nước mưa mỗi lúc một dâng cao, anh Lê Văn Phúc (ở quận Bình Thạnh) cho biết: “Thuê máy bơm chống ngập là tốn tiền, thay vào đó ta đầu tư mua luôn để có thể sử dụng không có thời hạn. Sau thời gian thuê sử dụng đó, liệu có đáp ứng đủ kinh phí để tiếp tục thuê nữa hay không, hay cuộc sống của người dân khu vực lại tiếp tục phải chung sống với nghịch cảnh ngập úng? Tình trạng ngập tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh khiến tôi không thể lý giải được vì sao con đường này nằm sát bên bờ sông lại trở thành “điểm đen” của thành phố về ngập úng?”.

Ông Nguyễn Văn Sang (cũng ở quận Bình Thạnh) đưa quan điểm: “Bây giờ để cải tạo hệ thống thoát nước thì tôi nghĩ là hơi khó vì vướng quá nhiều toà nhà cao tầng. Tôi cho rằng, trị ngập là phải trị tận gốc chứ không phải làm đằng ngọn, tức là ngập mới thuê máy bơm, vừa tốn kém, lại vừa mang tính thời vụ. Thay vào đó, chính quyền thành phố cần giải đáp được nguyên nhân vì sao khu vực này gần sông mà lại ngập sau mỗi trận mưa. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi để có được sự thuận lợi trong sinh hoạt, giao thông công cộng”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng chỉ mang tính ngắn hạn. Trước tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều những vùng “rốn ngập” ở trung tâm các thành phố như hiện nay, thì các cấp chính quyền thành phố cần đặt câu hỏi ngược lại, rằng tại sao là những thành phố lớn, thậm chí gần khu vực sông, hồ lại xảy ra tình trạng ngập cục bộ như hiện nay. Cần phải phân tích, đánh giá toàn bộ và chỉ rõ nguyên nhân thường xuyên xảy ra ngập, từ đó đưa ra lộ trình, giải pháp mang tính toàn diện để giải quyết tình trạng ngập cục bộ tại nội đô.

Tính đến ngày 31/7/2018, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã đạt 72% tiến độ hoàn thành. Tư vấn giám sát hợp đồng đã xác nhận giải ngân 3.483 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.232 tỷ đồng (tương đương 46,5%). Giá trị đã giải ngân là 4.840 tỷ đồng và giá trị khối lượng hoàn thành là 5.690 tỷ đồng. Giá trị chưa được giải ngân là 850 tỷ đồng. Dự án được UBND TPHCM thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top