Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt

Thứ hai, 16:47 10/05/2021 | Xã hội

Dưới thời tiết nắng nóng vào đầu mùa hè với nhiệt độ lên đến 36 độ C, nhiều người dân Hà Nội ra đường phải bịt kín mặt, còn một số người dân lao động tìm chỗ mát nghỉ trưa…

Theo ghi nhận trưa 10/5 tại TP Hà Nội, lượng người tham gia giao thông giảm dần, còn một số tuyến đường thì vắng tanh. Dưới thời tiết nắng nóng đầu mùa hè, nhiều người dân Thủ đô ra đường trang bị đồ bảo vệ nắng, bịt kín mặt, một số người dân lao động tìm nơi bóng mát để nghỉ trưa.

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 2.

Vào thời điểm ghi nhận, tại nhiều tuyến đường của Thủ đô, lượng người tham gia giao thông rất ít và gần như chỉ có lác đác vài người di chuyển trên đường.

Thời tiết nắng nóng khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân Hà Nội khó khăn, nhất là những khu vực có các nhà trọ mái tôn hay khu trọ nghèo… thường những nơi đó không có điều hoà hay những máy làm mát, họ phải tìm đủ mọi cách vượt qua mùa nắng nóng oi bức.

Hiện tại, miền Bắc chịu ảnh hưởng của ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nhiệt độ lúc 13 giờ tại Hà Nội là 36 độ C, vùng núi như Sơn La là 37 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) nhiệt độ cao nhất là 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay 10/5, vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn kết hợp với gió phơn khiến nắng nóng mở rộng ra Tây Bắc. Nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc đến hết tuần với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 3.

Thời tiết nắng nóng nhất trong khoảng từ 11 giờ đến 16 giờ chiều. Khi di chuyển ngoài đường, áo khoác, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng… là những món đồ bất ly thân với nhiều người

Nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 27-36 độ C, đến cuối tuần nhiệt độ cao nhất lên mức 37 độ C. Điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ duy trì ở mức 17-25 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, thời điểm nóng nhất ở miền Bắc là cuối tháng 5 tới tháng 7, Trung Bộ từ cuối tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, nắng nóng tại hai khu vực này năm nay không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Hình ảnh ghi nhận người dân Thủ đô chống chọi với nắng nóng đầu mùa hè:

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 4.

Khu vực chờ bến xe buýt trên đường Trần Khánh Dư là điểm có bóng mát, nhiều người dân đến khu vực đó để dừng chân

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 5.

Thời điểm nắng nóng ở Thủ đô, phương tiện xe buýt được nhiều người sử dụng

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 6.

Một quán cắt tóc vỉa hè vắng bóng người dân đến cắt

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 7.

Nắng oi bức khiến ai cũng bịt kín khi di chuyển ra đường. Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên khiến nhiều người phải căng mình chống chọi.

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 8.

Nhiều người dân lao động thường xuyên phải ra khỏi nhà sẽ rất vất trong thời điểm nắng nóng

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 9.

Người dân tìm nhiều biện pháp tránh nắng

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 10.

Một người bán trái cây dạo trên vỉa hè đường Lương Yên

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 11.

Nhiều người bán hàng rong tìm khu vực bóng mát

Hình ảnh giấc ngủ vội của những người dân lao động ở những điểm bóng mát:

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 12.

Buổi trưa, những người bán hàng rong phải tìm những chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi. Đến chiều, khi đã bớt nắng hơn, mọi người lại rong ruổi đi bán hàng trên các ngả đường.

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 13.

Những người xe ôm, giao hàng tìm vội một điểm bóng mát nghỉ trưa

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 14.

Nhiều người dân tranh ngủ trưa phía dưới đường trên cao

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 15.

Một cụ bà lang thang ở khu vực vòng xoay chân cầu Chương Dương đang phải oằn mình dưới cái nắng gắt

 Người dân Thủ đô bịt kín mặt ra đường trong ngày nắng gắt  - Ảnh 16.

Trên đường Kim Giang, những công nhân làm gần đó tranh thủ tìm điểm mát mắc võng ngủ trưa

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top