Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Quảng Bình "gửi yêu thương" đến đồng bào miền Nam ruột thịt

Thứ hai, 18:08 19/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tại Quảng Bình, những ngày qua, từ miền núi, đồng bằng đến miền biển, người dân đang cùng nhau góp gạo, góp rau, góp cá... để hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt.

Cùng chung tinh thần vì miền Nam thân yêu đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bà con đồng bào Bru - Vân Kiều tại xã nghèo vùng biên Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đang ngày đêm tích cực quyên góp ủng hộ. Cuộc sống nơi làng, bản còn nhiều khó khăn, bà con Vân Kiều "gửi yêu thương" đến đồng bào miền Nam bằng những sản vật tự tay họ làm ra hay họ đi khai thác trên dãy núi Trường Sơn.

Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 2.

Người dân khắp các địa phương của tỉnh Quảng Bình đã và đang cùng nhau đóng góp tiền, của gửi bà con vùng dịch.

Những hình ảnh cụ già, em học sinh Vân Kiều gánh chuối, đội từng quả bí, bó rau đi ủng hộ người dân vùng dịch thể hiện tình cảm, tấm lòng của họ hướng về đồng bào miền Nam. Theo thống kê, chỉ trong ít ngày, bà con Vân Kiều nơi đây đã quyên góp ủng hộ hơn 3 tấn rau củ quả gồm bí, chuối, dứa, măng rừng, cà, cũng như đậu, lạc…

Anh Nguyễn Văn Tráng, một người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện tại xã Trường Sơn cho biết: "Nhiều bà con nghe đài đã mang rau, củ, quả đến trụ sở xã cũng như tìm tôi hỏi xem gửi ủng hộ như thế nào. Đáp ứng mong mỏi của bà con, tôi cũng đã kết nối được với một nhóm thiện nguyện ở TP. Đồng Hới, nhờ họ kết hợp vận chuyển, đưa tấm lòng của bà con Vân Kiều vào với người dân TP. Hồ Chí Minh".

Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 3.
Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 4.

Những sản vật của rừng Trường Sơn được bà con chế biến trước khi gửi đi.

Với bà Hồ Thị Di, (trú bản Cây Cà, xã Trường Sơn), khi biết tin mọi người đang cùng nhau quyên góp ủng hộ vùng dịch, ngay từ sáng sớm, bà Di đã ôm theo buồng chuối vượt hàng cây số đường rừng trơn trượt về nơi tập kết, mong muốn sẻ chia với đồng bào ở miền Nam. Mặc dù rất mệt sau quãng đường dài đi bộ, thế nhưng khi buồng chuối của mình được tiếp nhận để gửi đi TP Hồ Chí Minh, mệ Di tỏ ra rất vui mừng, hứng khởi.

"Là người Việt Nam, con cháu Bác Hồ là phải giúp đỡ nhau, ngày xưa chiến tranh giúp bộ đội đánh giặc, giờ giúp người dân ở miền Nam chống dịch. Mệ không có tiền, có gạo thì mệ có buồng chuối trong vườn gửi cho các o, chú ở vùng dịch, để các o chú đỡ vất vả hơn", mệ Di tâm sự.

Còn tại xã miền núi Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, đồng bào người Chứt, Bru – Vân Kiều nơi đây cũng đã đóng góp được hơn 2 tấn lương thực, chuẩn bị gửi vào vùng dịch.

Theo anh Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa được biết bà con từ những bản sâu đã vượt hàng chục km đường rừng đưa nào là măng, ngô, gạo, bí và nhiều sản vật núi rừng khác tới nhờ chính quyền gửi tới bà con vùng dịch.

"Đồng bào nơi đây còn nghèo nhưng khi nghe tin bà con vùng dịch gặp khó họ sẵn sàng ủng hộ những gì mình có. Không có tiền để góp nên họ đưa những thứ họ sử dụng hằng ngày như gạo, bí, măng... để ủng hộ. Chúng tôi đánh giá cao tấm lòng của bà con, vì có những người ở bản sâu, cách ủy ban hơn 30km đường rừng vẫn đưa rau củ ra tận nơi dặn dò nhờ chính quyền gửi đồng bào vùng dịch", anh Bắc chia sẻ.

Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 5.

Đồng bào người Chứt, Bru – Vân Kiều tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã quyên góp được hơn 2 tấn lương thực.

Bà con tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đang vui mừng khi nhận tin số hàng hóa mà người dân trên địa bàn đóng góp đã được chuyển tới tay người dân vùng dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

"Hơn 1,7 tấn gạo và 1 tấn củ quả đã được tiếp nhận và chia sẻ cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Số còn lại, gồm 1,2 tạ gạo, 15 thùng mì, 1,2 tạ bí đỏ, 35 kg cá khô chúng tôi sẽ chuyển ghép vào các đoàn khác gửi vào vùng dịch", anh Lê Huy Hoàng, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch cho biết.

Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 6.
Người dân Quảng Bình gửi yêu thương đến đồng bào miền Nam ruột thịt - Ảnh 7.

Hàng chục chuyến xe chở đầy hàng hóa và tình cảm của người dân Quảng Bình đã và sẽ được chuyển tới người dân tại vùng dịch.

Cùng với những trường hợp đã nêu, tại các xã, phường, thị trấn của Quảng Bình những ngày qua, phong trào quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào gặp khó do dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng được phát động và triển khai rầm rộ, được người dân tích cực hưởng ứng. Hàng chục chuyến xe chở đầy hàng hóa và tình cảm của người dân Quảng Bình đã và sẽ được chuyển tới người dân tại vùng dịch.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 13 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top