Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông mắc bệnh giang mai dù 2 năm không quan hệ với vợ, sốc khi biết nguyên nhân

Thứ hai, 08:58 02/09/2019 | Sống khỏe

Trong các phòng khám của Khoa tiết niệu và Khoa phụ sản trong bệnh viện, nhân viên y tế thường nghe thấy những trường hợp khiến người ta choáng váng. Tiêu biểu là trường hợp của người đàn ông 30 tuổi mắc bệnh giang mai dù không quan hệ với vợ, tuy nhiên sự thật khiến nhiều người sốc.

Bác sĩ Hứa Lam Phương, thuộc Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đài Bắc chia sẻ với Ettoday: "Cuộc sống riêng tư quá phức tạp, việc kiểm tra nguồn bệnh lây truyền qua đường tình dục là vô cùng khó khăn." Trong phòng Khám tiết niệu, cô có gặp một người đàn ông tên Tiểu Triệu (30 tuổi) toàn thân bị bong tróc, phát ban.

Khi được hỏi thì phát hiện cơ quan sinh dục của anh ta bị sưng đỏ nhưng không đau không ngứa. Ban đầu, vì cho rằng tình trạng sẽ tự hết nên anh không đi khám nhưng sau 3, 4 tuần, toàn thân Tiểu Triệu bắt đầu bị bong tróc vảy và phát ban, quá lo lắng nên Tiểu Triệu đã vội vàng đến bệnh viện. Anh ta được chẩn đoán mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục có tên là giang mai.

Người đàn ông mắc bệnh giang mai dù 2 năm không quan hệ với vợ, sốc khi biết nguyên nhân - Ảnh 1.
Người đàn ông mắc bệnh giang mai dù 2 năm không quan hệ với vợ, sốc khi biết nguyên nhân - Ảnh 2.

Tiểu Triệu bị mắc bệnh giang mai. (Ảnh minh họa)


Các bác sĩ kiến nghị, một khi bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục , cần phải đưa bạn tình đến bệnh viện để kiểm tra. Lúc này, người vợ của Tiểu Triệu ôm đứa trẻ đi vào phòng, nghe đến vấn đề này thì vội vàng hỏi “mọi người đang nói cái gì?”. Y tá nhắc lại cho vợ Tiểu Triệu, giai đoạn này chồng bị bệnh giang mai thì cả 2 vợ chồng phải tránh quan hệ tình dục. Người vợ đột nhiên mặt biến sắc và vô cùng sốc nói: “Chúng tôi 2 năm nay đã không quan hệ tình dục”. Hóa ra Tiểu Triệu đã có mối quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên, bác sĩ Hứa Lam Phương cũng không ngờ chính là khi khuyên Tiểu Triệu nên đưa “người tình” đến bệnh viện khám mới phát hiện Tiểu Triệu có rất nhiều “bạn tình” từ ngày người vợ bắt đầu mang bầu. Do vậy, anh không biết bản thân đã mắc bệnh từ người phụ nữ nào. Nghe đến đây, người vợ Tiểu Triệu như chết ngất khi biết được sự thật của chồng.

Người đàn ông mắc bệnh giang mai dù 2 năm không quan hệ với vợ, sốc khi biết nguyên nhân - Ảnh 3.

Bác sĩ Hứa Lam Phương cho biết nhiều bạn tình chính là nguyên nhân dẫn đến việc Tiểu Triệu mắc bệnh.


Trước mối quan hệ phức tạp giữa nam và nữ, bác sĩ Hứa Lam Phương yêu cầu mọi người khi quan hệ nên sử dụng bao cao su, trong trường hợp quan hệ tình dục không an toàn hoặc không hiểu đầy đủ về “đối tác”. Bác sĩ Hứa Lam Phương cũng cho biết: "Giang mai là căn bệnh rất dễ lây lan, chủ yếu là qua hoạt động tình dục. Người bệnh thường không biết về căn bệnh này và vô tình lây cho người khác".

Các triệu chứng bệnh giang mai thường khó nhận biết và có thể tự hết. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, bệnh giang mai sẽ chuyển qua các giai đoạn nặng hơn, thậm chí có thể gây tử vong.

Triệu chứng bệnh giang mai là gì?

Các biểu của bệnh giang mai không phải lúc nào cũng rõ ràng và có thể tự biến mất. Một số người bị giang mai không có triệu chứng. Tuy nhiên, bệnh sẽ chuyển từ giai đoạn nhẹ sang giai đoạn nặng nếu không được chữa trị.

Các biểu hiện của bệnh giang mai để bạn nhận biết có thể bao gồm:

- Các vết loét nhỏ hoặc không đau, thường xuất hiện trên dương vật, âm đạo hoặc xung quanh hậu môn, nhưng có thể xảy ra ở những nơi khác như miệng.

Người đàn ông mắc bệnh giang mai dù 2 năm không quan hệ với vợ, sốc khi biết nguyên nhân - Ảnh 4.

- Phát ban đỏ nổi mẩn thường ảnh hưởng đến lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân.

- Xuất hiện mụn (tương tự như mụn cóc sinh dục) có thể phát triển trên âm hộ ở phụ nữ hoặc xung quanh hậu môn ở cả nam và nữ.

- Các mảng trắng trong miệng.

- Mệt mỏi, nhức đầu, đau khớp, nhiệt độ cao (sốt) và các tuyến bị sưng ở cổ, háng hoặc nách.

Nếu không được điều trị trong nhiều năm, bệnh giang mai có thể lây sang não hoặc các bộ phận khác của cơ thể và gây ra các vấn đề nghiêm trọng, lâu dài.

Theo Hà Vũ/Khampha

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 10 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 19 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top