Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc

GiadinhNet - Sau khi có thông tin công dân của khu phố bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi vừa xuất cảnh sang Hàn Quốc, người dân phố Sơn Hải (quận Đồ Sơn) vô cùng lo lắng. Mọi nếp sinh hoạt thay đổi theo.

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 1.

Gần 1 tuần nay, nhịp sống của người dân tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng gần như thay đổi hẳn. Nguyên nhân là có một công dân tên H.T.T.A ở đây đã được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 khi vừa nhập cảnh Hàn Quốc.

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 2.

Con phố này bình thường vốn rất nhộn nhịp nay chẳng còn mấy ai qua lại. Hai đầu phố, chính quyền đã lập chốt kiểm soát người ra vào. Việc bày bán quán hàng vỉa hè cũng được yêu cầu tạm dừng.

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 3.

Những ngày chính quyền đưa 25 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với du học sinh T.A đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, cả khu phố căng thẳng, lo sợ. Khi nhận tin 25 F1 đã âm tính lần 1, rồi tới lần 2…, tâm lý lo sợ mới giảm bớt. 

Người dân bắt đầu ra khỏi nhà mua một số đồ dùng thiết yếu cho gia đình, nhưng đều rất vội vã, luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc người khác.

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 4.

Dù đang mùa Vu lan nhưng do tình hình dịch ở khu phố nên hoạt động hàng quán buồn tẻ hơn

Ngồi bán rau ngay giữa đường Sơn Hải, chị Phạm Thị Gái chia sẻ: "Từ hôm phố này có mấy người bị đưa đi cách ly, tôi cũng thận trọng hơn, đeo hẳn 2 chiếc khẩu trang và cả găng tay khi bán hàng cho khách. Hàng quán bán chậm hẳn, người ra đường còn vắng nói gì có người mua".

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 5.

Hàng quán ế ẩm vì không có người mua

Chị Dương bán đồ ăn vặt đầu đường Hải Sơn kể: "Lúc trước (khi chưa có thông tin người khu phố bị dương tính bên Hàn Quốc), quán tôi lúc nào cũng kín 5 bàn khách, giờ chỉ kê 2 bàn trong nhà thôi cũng chẳng có ai vào. May mà thi thoảng có người đặt mua mang về nếu không cũng đến đóng hẳn cửa hàng".

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 6.

Quán ăn vặt vắng hoe, lác đác có người mua mang về vì ngại tiếp xúc đông người

Một thành viên tổ kiểm soát dịch đầu đường Hải Sơn cho biết: "Từ hôm khu phố bị lập chốt vì ca du học sinh kia, người dân ít đi chợ hơn. Nếu có đi, họ cũng sẽ mua thật nhiều đồ để hạn chế phải ra ngoài và không la cà như trước. Ngay như thói quen ăn sáng giờ cũng đã thay đổi, họ tự nấu tại nhà, thậm chí có nhà buổi tối nấu dư cơm để dành bữa sáng hôm sau. Giờ dù biết F1 đã âm mấy lần nhưng người dân vẫn không chủ quan. Họ đã bỏ thói quen la cà quán xá và lựa chọn giải pháp "ai ở nhà nấy" cho lành".

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 7.

Khu phố Sơn Hải vắng lặng, buồn tẻ chưa từng thấy

Trước đó, ngày 23/8, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ phía Hàn Quốc về việc chị H.T.T.A (sinh năm 1998, trú tại phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) xuất cảnh sang Hàn Quốc ngày 20/8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện qua 2 lần xét nghiệm, 25 trường hợp F1 liên quan ca dương tính này đã có kết quả âm tính.

Người dân khu phố Hạnh Phúc đổi thói quen sinh hoạt vì có ca dương tính khi tới Hàn Quốc - Ảnh 8.

Đức Hiếu

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top