Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh là nam sinh lớp 10

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV sáng nay, tại các cửa ngõ, tuyến đường ra vào TP. Hải Dương được thiết lập nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển, đặc biệt ra vào trung tâm thành phố.

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Tối qua (15/8), sau khi bệnh nhân (BN) 950 là nam sinh lớp 10, trú tại phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh sở tại nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó.

Cụ thể, từ 0h sáng 16/8, thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, bao gồm: nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã; đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố.

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát tiếp giáp giữa huyện Gia Lộc và TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn, uống kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà; các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được chạy qua địa bàn thành phố; các dịch vụ xe taxi chỉ được chở 1 hành khách. Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo

Anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Hải Tân) cho biết: "Đêm qua, tôi có biết được thông tin bắt đầu từ 0h hôm nay yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, do công việc làm ăn đã hẹn với bạn từ trước nên sáng tay tôi vẫn đi làm. Khi đi đến chốt kiểm soát không thể sang được địa phận huyện Tứ Kỳ được. Mặc dù, công việc làm ăn của tôi sẽ phải hoãn lại nhưng tôi vui vẻ chấp hành, ủng hộ vì ai cũng muốn sớm kiểm soát được dịch bệnh".

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện giao thông phải quay đầu. Ảnh: Đ.Tùy

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay, tại các ngõ, tuyến đường ra vào TP. Hải Dương được lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển, đặc biệt ra vào trung tâm thành phố.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương, để được di chuyển ra hoặc vào thành phố, người dân phải có lý do chính đáng như công nhân đến công ty làm việc... và phải được lực lượng chức năng cho phép. Khi được chấp thuận, người dân phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định..

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận sáng nay tại TP. Hải Dương:

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 5.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh được lập tại cửa ngõ, tuyến đường đường dẫn vào TP. Hải Dương từ 0h sáng nay

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 7.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 8.

Trước đầu mỗi tuyến đường ra, vào đều có biển báo và các thành viên hướng dẫn

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 9.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 10.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 11.

Nhiều người dân loay hoay trong việc ra vào TP. Hải Dương sáng nay

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 12.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 13.

Những trường hợp được qua chốt kiểm soát phải có lý do chính đáng và được đo thân nhiệt, khai báo y tế ...

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 14.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 15.

Hàng hoá được chuyển từ ngoài khu vực chốt kiểm soát cho người thân bên trong

Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 16.
Người dân Hải Dương loay hoay ra vào thành phố sau ca bệnh nam sinh lớp 10 mắc COVID-19 - Ảnh 17.

Nhiều cửa hàng, dịch vụ ăn uống đồng loạt đóng cửa từ 0h sáng nay tại TP. Hải Dương

Bải & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 14 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 15 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 27 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top