Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân chặn hàng trăm xe gây ô nhiễm

Thứ năm, 15:23 11/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Bức xúc về việc hàng trăm xe ben, xe tải, xe chở rác… chạy gây bụi mù mịt vào nhà, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt, người dân sống hai bên đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng dùng đồ vật ngăn chặn không cho lưu thông, gây ách tắc giao thông hàng giờ.

Người dân chặn hàng trăm xe gây ô nhiễm 1
Người dân dùng vật dụng chặn đường không cho xe ben, xe tải lưu thông vì quá bụi. Ảnh Đức Hoàng
 
Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11/4, người dân sống hai bên đường Hoàng Văn Thái (thuộc tổ 7 và tổ 12, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã dùng các đồ vật ra ngăn cản giữa đường không cho hàng trăm xe ben, xe tải, xe chở rác… chạy qua vì lý do những xe này gây ô nhiễm bụi mù mịt, hôi thối… khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị T. (trú tổ 7, phường Hòa Khánh Nam) bức xúc “Ngày nào cũng có hàng ngàn lượt xe ben, xe tải chở đất đá, xe chở rác… qua lại con đường này gây bụi mù mịt, hôi hám. Bụi len lỏi vào nhà, chỗ nào trong nhà cũng bị bụi bám vào. Đến tìm chỗ ăn cơm cũng không được vì quá bụi. Người dân chúng tôi ai cũng không chịu nổi nữa, đành phải chặn xe thôi…”.

Bức xúc không kém, chị H. nhà trú ở tổ 12, phường Hòa Khánh Nam nói “Họ chạy xe bụi thế mà mỗi ngày tưới nước có 1 lần, có ngày tưới ngày không. Bụi kinh khủng, con cái học hành không được. Nếu họ không có biện pháp khắc phục thì dân chúng tôi kiên quyết chặn xe…”.

Được biết, xe chở đất đá không những gây bụi đối với người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến trường học trên địa bàn. Trường Tiểu học Hồng Quang ngày nào thầy và trò cũng phải tổ chức lau dọn vệ sinh, nhưng bụi ngày nào cũng nhiều nên dọn không nổi, học sinh và thầy cô giáo vừa dạy học, vừa…ngửi bụi.
 
Người dân chặn hàng trăm xe gây ô nhiễm 2
Theo các cánh tài xế xe ben, xe tải thì người dân chặn xe không cho lưu thông cũng đúng vì quá bụi. Ảnh Đức Hoàng

Theo quan sát của PV, từ khoảng 10 giờ 30 phút đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, có hàng trăm xe ben, xe tải, xe chở rác của thành phố bị ách tắc trên đường Hoàng Văn Thái. Một tài xế xe ben dừng nghỉ bên lề đường cho biết: “Dân họ chặn xe là phải vì xe chạy bụi quá. Chúng tôi là tài xế chỉ việc chấp hành chạy xe chở đất đá chứ không biết làm sao để cho hết bụi ảnh hưởng tới nhà dân. Bây giờ họ chặn xe lại cũng chịu thôi, chờ doanh nghiệp giải quyết”.

Sau khi người dân ngăn chặn không cho xe ben, xe tải lưu thông, lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam đã tới hiện trường để thuyết phục, vận động người dân không tiếp tục chặn xe.

Ông Nguyễn Đắc Lâm (phụ trách công tác môi trường, UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho biết: Những xe ben, xe tải này chở đất đá phục vụ các công trình xây dựng, thuộc 6 đơn vị là Xí nghiệp Hùng Vương, Xí nghiệp 309, Đội Sản xuất 12 (thuộc Công ty Vạn Tường), Icovina, Công ty TNHH Cẩm Phát và đơn vị Sản xuất bê-tông Thảo Tân.

“UBND phường ghi nhận phản ánh của người dân và sẽ phản ánh lại với cấp cao hơn để giải quyết vụ việc. Trước mắt đầu tuần tới UBND phường sẽ mời các đơn vị này bàn phương án giải quyết cho hết bụi. Nếu họ không hợp tác thì phường sẽ báo cáo lên quận và thành phố”, ông Lâm cho biết.
 
Người dân chặn hàng trăm xe gây ô nhiễm 3
Hàng trăm xe ben, xe tải, xe chở rác... bị ùn ứ trên tuyến đường Hoàng Văn Thái. Ảnh Đức Hoàng

Được biết, trước đây các doanh nghiệp khai thác đất đá đóng tiền thuê Xí nghiệp môi trường đô thị Liên Chiểu tưới nước, dọn vệ sinh trên đường. Nhưng từ đầu năm 2013 đến nay, các doanh nghiệp không đóng tiền nên việc tưới nước, dọn vệ sinh hầu như bị lơ là, ngày tưới, ngày không.

Vào tháng 3/2012, người dân nơi đây cũng hai lần dùng các đồ vật ngăn cản không cho các xe ben, xe tải lưu thông vì quá bụi, ô nhiễm nghiêm trọng.
 
Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất đá trên địa bàn phải thực hiện tưới nước trên đường vận chuyển 6 lần/ngày để hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác đất đá vẫn cố tình làm ngơ trước quy định này.
 
Đức Hoàng
duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top