Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân cần chuẩn bị gì để có thể ra vào thành phố Hà Nội từ hôm nay?

Thứ ba, 16:32 21/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Việc đi lại trong nội thành được nới lỏng, tuy nhiên tại các chốt cửa ngõ không ít người dân vẫn chưa biết thủ tục ra, vào Thủ đô cần các thủ tục gì?

Người dân cần chuẩn bị gì để có thể ra vào thành phố Hà Nội từ hôm nay? - Ảnh 1.

Theo Chỉ thị 22 của UBND TP Hà Nội, từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng, không áp dụng giấy đi đường, không phân vùng.

Tuy nhiên vẫn duy trì 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào TP và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đề cập đến việc đi lại tại 22 chốt cửa ngõ, trong đó có việc người dân từ Hà Nội về các tỉnh và các tỉnh, thành vào Hà Nội, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Dương Đức Hải cho biết, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây vẫn được yêu cầu kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào.

Người dân cần chuẩn bị gì để có thể ra vào thành phố Hà Nội từ hôm nay? - Ảnh 3.

Lực lực liên ngành vẫn kiểm soát chặt người ra vào Hà Nội tại các cửa ngõ

Với những trường hợp thật sự cần thiết, như người từ các tỉnh vào Hà Nội và người từ Hà Nội đi các tỉnh từ thời điểm trước 24/7 (Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16) thì được ưu tiên xem xét cho qua chốt. Tuy nhiên các trường hợp này vẫn phải đảm bảo các yêu cầu, gồm: giấy xét nghiệm COVID còn hiệu lực; khai báo y tế tại chốt và có giấy tờ tùy thân (CMT/ căn cước công dân).

Với các trường hợp người và phương tiện không có lý do chính đáng như đi khám, chữa bệnh, đi làm, giải quyết công việc cấp bách… thì lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt vẫn kiểm soát và không cho đi qua.

"Mục tiêu đầu tiên của các chốt kiểm soát tại cửa ngõ được Phòng CSGT đặt ra hiện nay là vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Để thực hiện được thì việc kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào thành phố và không để F0 (người nhiễm COVID) có thể lọt chốt đi vào thành phố là nhiệm vụ vẫn phải thực hiện 24/24h trong ngày", ông Hải nói.

Sáng 21/9, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, chủ trương của thành phố không cấm những người từ ngoại tỉnh về đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch.

Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh, dù thành phố nới lỏng giãn cách nhưng Thủ đô vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Hà Nội qua 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ nhằm giữ vững, bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, tại các chốt, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiểm soát chặt người ra vào thành phố từ các vùng có dịch. Với những vùng khác, người ra, vào thành phố phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 56 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 59 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top