Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha tàn độc

Thứ bảy, 22:28 01/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 30/5, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hưng (32 tuổi, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 22/5, 3 cha con Hưng ngồi ăn cơm. Khi cháu Phạm Trung Hiếu không chịu ăn, quấy khóc, dỗ mãi không được, trong cơn tức giận, Hưng đã lấy một thanh tre dài 60cm vụt vào hông và chân tay cháu Hiếu, khiến cháu bị gẫy chân trái, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, cháu Hiếu bị giảm 21% sức khỏe.                                                      
 
T.S
 
Ẩu đả, một người thiệt mạng
 
Ngày 30/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết hai đối tượng Hoàng Đức Giang (SN 1996) và Lê Tuấn Anh (SN 1994), cùng trú tại khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương đã ra đầu thú về hành vi giết người. Trước đó, vào tối ngày 27/5, tại quán trà đá của anh Phạm Hồng Đức (SN 1990) ở cổng trường Cao đẳng Hải Dương có một nhóm đối tượng đến gây sự và xảy ra xô xát với anh Đức. Lúc này, anh Nghiêm Trọng Thắng (SN 1994, ở 78B phố Quyết Thắng, TP Hải Dương) cùng một số thanh niên cũng có mặt. Đông người hơn nên nhóm anh Đức và Thắng truy đuổi các đối tượng bỏ chạy. Sau đó ít phút, anh Đức và anh Thắng quay lại ngõ 96 phố Nguyễn Thị Duệ thì bất ngờ bị 2 đối tượng mang theo hung khí dồn đánh. Anh Thắng bỏ chạy vào nhà một người dân bên đường nhưng bị 2 đối tượng truy sát đến cùng và đâm anh tử vong. 
 
T.P
 
Bán thiếu nữ lấy 30 triệu đồng

Công an các  tỉnh Sơn La, Lào Cai và Bộ đội Biên phòng Việt Nam – Trung Quốc vừa giải cứu thành công chị Hạng Thị Sôn (SN 1995, trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị 3 đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Sùng Toả, Sùng A Lùng và Sùng Seo Xì, cùng trú tại tỉnh Lào Cai. Các đối tượng khai nhận đã bán chị Sông sang Trung Quốc với giá 30 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 7 đối tượng cùng trú tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhóm này đã lừa bán 10 phụ nữ tại nhiều tỉnh, thành sang Trung Quốc.     
 
T.S
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top