Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Thứ năm, 09:00 28/03/2024 | Giải trí

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

"Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" Ngô Mỹ Uyên sống ra sao bên Ý?'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' Ngô Mỹ Uyên sống ra sao bên Ý?

GĐXH - Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có biệt thự hơn 1.000 m2 ở TP HCM, căn hộ 250 m2 và nhà vườn 10.000 m2 tại Italy.

- Một ngày ở Rome của chị diễn ra thế nào?

- Toàn bộ thời gian của tôi xoay quanh gia đình như nấu nướng, giúp hai con học nhạc và hội họa, thỉnh thoảng sang Mỹ biểu diễn ảo thuật. Tôi đã ở Italy hơn 10 năm nên có thể nấu các món theo theo khẩu vị của từng người, cô giúp việc người Philippines chỉ phụ dọn dẹp.

Bữa ăn trong gia đình Italy thường có hai món chính gồm pasta với các loại sốt thay đổi hàng ngày; thịt, cá; món phụ là salad và tráng miệng trái cây, kem tươi, sô cô la hay bánh ngọt...

Đặc biệt, tủ lạnh trong nhà nhỏ xíu vì mọi người không có thói quen dùng đồ đông lạnh. Tôi thường đi chợ buổi sáng mỗi ngày để mua được những thực phẩm tươi ngon nhất.

Hai bé Asia và Mia thích làm mọi thứ giống mẹ nên tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh đọc sách, tập đàn để các con học theo. Các bé như vậy nên bản thân tôi cũng không ngừng học hỏi, phát triển để có thể làm được nhiều thứ cùng con. Dù bận rộn, tôi dành thời gian chơi tennis, golf và gym hàng ngày.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy - Ảnh 2.

Ngô Mỹ Uyên và chồng con dùng bữa tại một nhà hàng ở Rome.

- Gia đình chị làm gì trong những dịp đặc biệt?

- Mỗi dịp lễ, Tết hay sinh nhật của từng thành viên trong gia đình, mọi người sẽ hội ý đi đâu, làm gì chứ không theo sở thích riêng.

Gần nhất, cả nhà ăn món Nhật nhân dịp mẹ Uyên sang tuổi 50 vì các con mê sushi. Sinh nhật ông xã vào tháng Một nên mọi người nảy ra ý tưởng đi trượt tuyết... Hai nhóc cũng thích tặng hoa và quà cho mẹ vào lễ Valentine.

Hàng năm, chúng tôi thường nghỉ hè một tháng tại biệt thự của gia đình ở Tuscany - cách Rome gần 300 km. Cả nhà sẽ dùng bữa trên bãi biển, thăm các ngôi làng cổ, xưởng rượu và thu hoạch ô liu trong vườn về ép dầu.

Tuscany là vùng đất xinh đẹp với nhiều ngôi làng xinh xắn. Chúng tôi thích lái tàu ra các hòn đảo gần đó tắm biển, lặn san hô hoặc tổ chức các bữa tiệc giao lưu cùng gia đình bạn bè trong cộng đồng "middle class" (tầng lớp trung lưu).

Ngoài ra, cứ cuối tuần, bố mẹ chồng nấu nướng để con cháu về quây quần ăn uống tại nhà ông bà. Các anh chị em của chồng tôi cùng dâu, rể đều là giáo sư, giảng viên tại các trường đại học nổi tiếng ở Italy.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy - Ảnh 3.

Bố mẹ đẻ thăm ngôi nhà nghỉ hè của gia đình Ngô Mỹ Uyên ở Tuscany.

- Hai con gái chị thừa hưởng điều gì từ gia đình nội 'toàn giáo sư'?

- Asia, 9 tuổi và Mia, 8 tuổi đều giỏi văn hóa lẫn các môn năng khiếu. Hai bé giao tiếp bằng tiếng Anh, Việt, Pháp, Tây Ban Nha, ngoài ra luôn hứng thú tìm hiểu những ngôn ngữ mới.

Sinh trưởng trong gia đình ai cũng yêu thích việc học, chắn hẳn các bé cũng ảnh hưởng bởi điều đó.

Lúc hai bé còn nhỏ, bà nội và bố đã dạy chúng thuộc lòng tên các đất nước, thành phố, con sông, thậm chí là vị trí, độ cao của các ngọn núi trên thế giới. Asia và Mia rất hứng thú vì coi đó là trò chơi, điều này giúp các con yêu thích môn địa lý sau này.

Trong các bữa ăn gia đình, hai bé thường đọc thơ, hát tiếng Italy cổ cho ông bà nội nghe để luyện trí nhớ và thêm am hiểu về văn hóa Itlay. Lúc gọi video call cho ông bà ngoại, các con lại luyện tiếng Việt, đàn và hát các bài đồng dao dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Bé út Mia lộ rõ năng khiếu hội họa từ lúc ba tuổi, thích đi bảo tàng để lấy cảm hứng sáng tác và mê vẽ tranh, thiết kế thời trang, trang trí nội thất (trên Ipad).

Asia yêu đàn và hay sáng tác các bản nhạc sau khi nghe hòa nhạc. Bé cũng thừa hưởng đam mê kiến trúc từ nhà nội nên hay thể hiện ý tưởng về các tòa nhà độc đáo.

Vì ông bà nội, bố và chú đều viết sách nên Asia muốn có cuốn sách của riêng bé để xuất bản. Bé đọc sách rất nhiều từ nhỏ như một phần của cuộc sống.

Hai bé may mắn sinh ra ở Rome - thành phố có bề dày văn hóa - nên được nuôi dưỡng tâm hồn và năng khiếu. Tôi được khuyên để các con phát triển tự nhiên, không đưa đến các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp quá sớm.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy - Ảnh 4.

Hai con gái Ngô Mỹ Uyên đi xem hòa nhạc.

- Chị trải nghiệm điều gì khi làm dâu gia đình trung lưu ở Italy?

- Văn hóa Italy - Việt Nam có nhiều nét tương đồng và cùng hướng về gia đình nên tôi dễ dàng thích nghi. Nhà chồng tôi nề nếp, chú trọng mối quan hệ bố mẹ - con cái và các anh chị em - cũng như nhà tôi.

Chúng tôi sống gắn liền, cùng ở Rome và thường tụ tập ở nhà bố mẹ chồng để ăn uống, trò chuyện. Mẹ chồng tôi dù 83 tuổi vẫn tự vào bếp làm tất cả các món đãi con cháu.

Tôi học hỏi bà rất nhiều cách nấu nướng vì ông xã và hai con gái đã quen khẩu vị đó. Thậm chí, tôi phải bắt chước cách bà bày biện, kết hợp các món ăn.

- Bận rộn chăm sóc gia đình, thời gian nào chị dành cho bản thân?

- Tôi ưu tiên con cái, ông xã cũng rất bận nên cả hai ít có thời gian riêng tư như trước. Bé út còn ghen tị với mẹ, nói ba "không được yêu chiều mẹ, chỉ thương mình con thôi".

10 năm ở Italy, tôi có nhiều bạn bè để hàn huyên, chia sẻ. Các bạn gái học chung đại học 10 năm trước, đều là người nước ngoài có chồng Italy, vẫn thăm hỏi và hẹn gặp nhau những dịp đến Rome.

Ngoài ra tôi tham gia các câu lạc bộ golf, tennis, bơi lội và chèo thuyền để tìm niềm vui và kết bạn. Bạn bè trong ngành sản xuất phim, show giải trí, thời trang và ảo thuật... cũng đủ để tôi giao lưu những sở thích của mình.

- Sang tuổi 50, bí quyết gì giúp chị giữ nhan sắc tươi trẻ?

- Tôi không để ý mình trông trẻ hay già mà bằng lòng với sự thay đổi theo thời gian và tuổi tác.

Khi 50 tuổi, da bắt đầu chảy xệ và nếp nhăn dần xuất hiện - điều đó bình thường, không khiến tôi buồn phiền. Hiện tôi không dùng sản phẩm dưỡng da, nói không với spa, chỉ thoa kem chống nắng loại tốt vì thường xuyên chơi thể thao ngoài trời.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy - Ảnh 5.

Ngô Mỹ Uyên khoe nhan sắc tuổi 50 bên chồng con.

- Chị dự định về Việt Nam thăm gia đình vào cuối tháng 3, vì sao lại hoãn?

- Tôi đang rất tiếc vì điều đó vì cả nhà đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ sáu tháng trước. Hai con gái tôi - bé Asia và Mia - háo hức suốt ba tuần kể từ khi làm xong hộ chiếu nhưng rồi đành thất vọng. Chuyện là bà nội các bé phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng do di chứng từ ca mổ khối u tử cung trước đó. Bà 83 tuổi, vốn rất khỏe mạnh, vẫn cùng ông điều hành công ty kiến trúc của gia đình.

Đã sáu năm rồi, Asia và Mia chưa được về Việt Nam nên muốn dành toàn bộ kỳ nghỉ Lễ Phục sinh để ở bên ông bà ngoại. Có lẽ các con phải chờ thêm một thời gian, sớm nhất là tháng 8 năm nay.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, MC, ảo thuật gia, ngoài ra đi hát và đóng phim.

Chồng Ngô Mỹ Uyên là Marco Casini, sinh năm 1972, sinh ra ở Rome. Anh tu nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, hiện là giáo sư phụ trách môn Tiết kiệm năng lượng và phân phối năng lượng vi mô tại trường ĐH Roma La Sapienza - viện đại học lớn nhất châu Âu, cũng là một trong những viện đại học lâu đời nhất thế giới.

Các thành viên trong đại gia đình Marco là giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, luật sư... Mỗi người đều từng xuất bản vài quyển sách. Bố mẹ chồng Ngô Mỹ Uyên ngoài 80 tuổi vẫn viết sách đều đặn hàng năm. Theo Ngô Mỹ Uyên, họ xem tiền bạc là thứ yếu, đặt văn hóa làm tâm điểm cuộc sống và tự tin văn hóa Italy đứng đầu.

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên với thú vui "chậm rãi để thấm sâu", dành hàng giờ mơ mộngHoa hậu Ngô Mỹ Uyên với thú vui 'chậm rãi để thấm sâu', dành hàng giờ mơ mộng

Sách cho Ngô Mỹ Uyên nhiều điều: tri thức, vốn sống, niềm tin vào thực tại và cả giấc mơ "trở thành nàng công chúa trong tòa lâu đài nguy nga" đã thành hiện thực.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 10 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 23 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top