Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiện game online

Giúp con “né” game như thế nào?

Giúp con “né” game như thế nào?

Gia đình

GiadinhNet - Theo các chuyên gia, để giúp trẻ tránh xa game online, ngoài việc giúp con nhận thức rõ đó là trò giải trí có thể hủy hoại chính tương lai cuộc đời của con thì cha mẹ cần hướng con đến những sở thích và niềm đam mê lành mạnh khác như học tập, chơi thể thao, hoạt động nghệ thuật. Khi trẻ có mục tiêu học tập và sống có ước mơ hoài bão thì chúng sẽ tránh xa được game online.

Cha mẹ tuyệt vọng vì con nghiện game online: Coi như mất một đứa con

Cha mẹ tuyệt vọng vì con nghiện game online: Coi như mất một đứa con

Gia đình

GiadinhNet - Sau những tháng ngày dài mòn chân ở các cửa hàng net, người bố ấy đã bất lực vì không thể kéo con mình trở về với cuộc sống bình thường. Đau lòng là đứa con đó đã từng thi đỗ học bổng để du học một trường đại học ở Nga.

Hành trình đau khổ khi con là “con nghiện game”

Hành trình đau khổ khi con là “con nghiện game”

Gia đình

GiadinhNet - n Ngân Khánh Người con đó không phải là một cậu bé hư hỏng, học dốt. Ngược lại cậu bé rất thông minh, học giỏi và là niềm tự hào của bố mẹ cậu một thuở. Thế nhưng, đang học năm thứ 2 đại học, người con đó đã không thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập được nữa chỉ vì một niềm đam mê: Nghiện game online.

Chuyện về cậu bé nghiện game online quên ăn, quên ngủ

Chuyện về cậu bé nghiện game online quên ăn, quên ngủ

Gia đình

GiadinhNet - Mới 10 tuổi nhưng cậu bé đã nghiện game online đến mức quên ăn, quên ngủ. Cháu bỏ nhà đến cửa hàng game, sau gần 2 ngày không ăn và một đêm không ngủ, khi được người khác cho 10.000 đồng, cậu bé lại tiếp tục lao ra hàng game online mà không hề nhớ đến cái bụng lép kẹp của mình.

Bố mẹ vô tình đẩy con vào hiểm nguy khi cho đeo trang sức tới trường

Bố mẹ vô tình đẩy con vào hiểm nguy khi cho đeo trang sức tới trường

Gia đình

GiadinhNet – Rất nhiều nguy hiểm rình rập khi con bạn đeo trang sức. Thời gian qua, liên tục có những vụ việc kẻ xấu dụ dỗ, trấn lột, thậm chí cướp giật trang sức của học sinh (HS) đeo khi đi học.

Top