Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch tử giết cha lĩnh án chung thân

Thứ tư, 12:17 17/07/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Ngày 17/7, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết đã bác đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Dương Xuân Trường (SN 1998, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) về tội danh "Giết người".

Trước đó, bản án sơ thẩm và lời khai tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy, trong cuộc sống hàng ngày, ông Dương Xuân Chiến (SN 1971, bố Trường) thường xuyên uống rượu. Nhiều lần Trường cùng mẹ khuyên nhủ nhưng ông Chiến vẫn không từ bỏ được.

Khi ông Chiến say rượu, nhiều lần bị Trường hành hung. Vào trưa 28/2/2018, Trường thấy bố say rượu ngủ li bì. Đến bữa ăn, Trường gọi ông Chiến dậy ăn cơm đồng thời dặn bố cứ để bát đĩa để Trường rửa. Sau đó anh này đi chơi điện tử.

Khi về, Trường thấy ông Chiến vẫn ngủ nên bức xúc dùng chân đá liên tiếp vào đầu, vai bố rồi lên giường ngủ để mặc ông Chiến bị chảy máu từ miệng.

Tới tối cùng ngày, mẹ và em trai Trường đi làm về thấy ông Chiến nằm bất động trên nền nhà nên đã hỏi Trường, Trường liền đá vào đầu ông Chiến thêm 2 cái.

Thấy chồng tiếp tục chảy máu từ miệng, vợ ông Chiến đã lấy giấy lau chùi và mắng Trường. Lúc này một người hàng xóm đi qua đã vào can ngăn. Thấy ông Chiến chảy nhiều máu, người này hối thúc đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 23h cùng ngày, ông Chiến đã tử vong.


Bị cáo Trường tại toà (ảnh tư liệu)

Bị cáo Trường tại toà (ảnh tư liệu)

Sau khi sự việc xảy ra, Trường đến Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng nhận thấy ông Chiến bị xây xát nhiều chỗ, đa chấn thương. Trong đó, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não.

Bị đưa ra xét xử ở phiên tòa thứ 2, Dương Xuân Trường tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi sát hại bố đẻ chết, song cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống ông Chiến. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo đã phạm tội "Giết người".

Vì thế việc tòa án cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tù chung thân theo tội danh "Giết người" đối với bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt.

Thanh Sơn
Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top