Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù

Thứ hai, 11:02 29/11/2021 | Pháp luật

"Bị cáo già rồi, sợ không sống đến khi ngồi tù xong, xin Hội đồng xét xử giảm cho bị cáo 5-6 tuổi", bị cáo Và Y Xí khẩn cầu.

Dùng ma túy để thuê người làm rẫy

Vợ chồng Và Y Xí (SN 1957) và Già Chống Lầu (SN 1949), cùng trú tại xã Bắc Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An bị đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Từ khi bị bắt, hai vợ chồng bị giam giữ ở hai khu vực riêng biệt, thành thử phải đến nửa năm nay vợ chồng Xí mới gặp nhau.

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù - Ảnh 1.

Bị cáo Và Y Xí phải dìu chồng đứng dậy mỗi khi Hội đồng xét xử hỏi (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuổi già, sức yếu, bị cáo Già Chống Lầu đứng không vững, vợ phải dìu, đứng sát bên để cho Lầu dựa vào. Hội đồng xét xử cho phép hai bị cáo ngồi trình bày hành vi phạm tội của mình.

Và Y Xí là vợ hai của Già Chống Lầu, cả con chung, con riêng và 3 đứa con nuôi, tổng cộng 14 đứa. Khác với ông chồng già nua, ốm yếu thì Và Y Xí khá tháo vát, lanh lợi. Những đứa con lớn đã ra ở riêng, vợ chồng Và Y Xí đã già nên không đủ sức làm rẫy nữa, trong khi rẫy lại nhiều, đành phải thuê người làm, cứ mỗi ngày trả công cho người làm 50.000 đồng.

Một lần tình cờ gặp người Lào, được đề nghị bán hộ gói ma túy trị giá 50 triệu đồng, Và Y Xí nảy sinh một kế hoạch mới. Xí bảo với chồng, trả công cho người làm rẫy bằng ma túy vừa không phải trả tiền mặt, vừa khiến họ phải làm công cho nhà mình mà không thể chê ít tiền rồi bỏ sang làm cho nhà khác.

Cùng với việc trả công bằng ma túy, vợ chồng Lầu còn bán cho những con nghiện có nhu cầu. Ngày 9/6, trong khi 3 người làm thuê cho vợ chồng Và Y Xí đang tụ tập tại nhà của ông bà chủ để sử dụng mà túy thì bị công an phát hiện. Lực lượng chức năng thu giữ trong buồng ngủ của vợ chồng Xí 236 g heroin.

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù - Ảnh 2.

Do tuổi cao, sức yếu, hai bị cáo được cho phép ngồi trả lời các câu hỏi của HĐXX (Ảnh: Hoàng Lam).

Vào thời điểm bị bắt giữ, Và Y Xí đang nuôi đứa con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định đứa trẻ không phải là con ruột của Xí, bố mẹ đứa trẻ cũng sinh sống ngay trong bản nên đã làm thủ tục giao đứa trẻ cho bố mẹ đẻ và thực hiện tạm giam đối với Và Y Xí.

Sợ không sống được đến lúc mãn hạn tù

Khác với thời điểm bị bắt giam, bị cáo Và Y Xí tỏ ra mệt mỏi, chậm chạp. Trong khi đó, mỗi lần Già Chống Lầu được mời đứng lên để khai báo, Xí đều phải dìu chồng.

Thông qua người phiên dịch, vợ chồng bị cáo Xí thừa nhận các hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Và Y Xí cho biết, bản thân không biết chữ, không hiểu biết pháp luật, vì tuổi già, sức yếu và nghèo khó nên mới nhận lời người Lào mang ma túy về để bán và trả tiền công cho người làm rẫy cho nhà mình.

Và Y Xí và Già Chống Lầu đều mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào số lượng ma túy mà hai bị cáo mua bán cũng như vai trò của từng người, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa để nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Và Y Xí 19-20 năm tù, tuyên bị cáo Già Chống Lầu 16-17 năm tù.

"Bị cáo già rồi, lại nhiều bệnh lắm, sợ không sống được đến khi đi tù xong. Xin tòa bớt cho bị cáo 5-6 tuổi", bị cáo Và Y Xí nói qua người phiên dịch. Vị chủ tọa hỏi lại "giảm 5-6 tuổi là như thế nào?", bị cáo Xí bảo "giảm 5-6 năm tù".

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù - Ảnh 3.

Cán bộ dẫn giải dìu hai bị cáo về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc (Ảnh: Hoàng Lam).

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Và Y Xí đóng vai trò là người khởi xướng, bị cáo Già Chống Lầu là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực. Cả hai bị cáo đều là người dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật hạn chế, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn, ăn năn, hối cải, ngoài ra bị cáo Lầu phạm tội khi hơn 70 tuổi... đây là những tình tiết xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định.

Tuy nhiên, hành vi của Và Y Xì và Già Giống Lầu là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, số lượng ma túy lớn... do vậy cần phải xử nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của hai bị cáo, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Và Y Xí 20 năm tù, Già Chống Lầu 17 năm tù. Nghe người phiên dịch dịch lại bản án tòa vừa tuyên, khuôn mặt bị cáo Và Y Xí biến sắc.

Hai cán bộ dẫn giải phải nắm 2 khủyu tay để dìu vợ chồng Xí về trại giam. Bị cáo Xí nói gì đó bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, người phiên dịch giải thích "Bà Xí bảo 20 năm tù thì "đắt" quá, sợ chết trong tù mất, không được về nhà nữa"...


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top