Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ học, cấm biển, cấm cầu, di dân… vì bão số 3

Thứ ba, 20:45 16/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có công điện khẩn cho phép các sở giáo dục địa phương chủ động cho học sinh nghỉ.

Đến 20h tối nay, bão số 3 (Kalmaegi) đang ảnh hưởng mạnh đến vùng biển vịnh Bắc Bộ. Hải Phòng, Quảng Ninh dự kiến sẽ nằm trọn trong đường đi của cơn bão được dự đoán là khó lường và nguy hiểm không kém siêu bão Haiya.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nói tối nay bão sẽ sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Đến 4 giờ ngày mai  (17/9), vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Nghỉ học, cấm biển, cấm cầu, di dân… vì bão số 3 1
Bão bắt đầu ảnh hưởng mạnh từ tối 16/9. Ảnh: nchmf

Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Trước tình hình này, Bộ Giáo dục &  Đào tạo vừa có công điện khẩn gửi các cơ sở giáo dục thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, yêu cầu các đơn vị này chủ động đối phó với các diễn biến của bão. Bộ này yêu cầu, đối với các vùng có nhiều sông, suối, địa bàn phức tạp, có nguy cơ lũ và sạt lở đất cao, các trường cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm tránh những rủi ro cho học sinh, sinh viên khi đến trường.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nghỉ học từ 14h00 ngày 16/9/2014 đến hết ngày 17/9/2014. Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng vừa ra thông báo lịch nghỉ học ngày 17/9 với tất cả các trường học từ cấp mầm non đến PTTH.

Tại Hà Nội, tâm bão không đi qua nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi bão số 3. Địa bàn thủ đô được dự báo sẽ xuất hiện gió và mưa lớn. Từ 2 đến 8 giờ ngày 17/9, nội thành Hà Nội sẽ xảy ra ngập úng cục bộ. Khu vực ngoại thành cũng có gió giật cấp 8, cấp 9, mưa lớn với lượng từ 100-130 mm và có khả năng xảy ra ngập úng.

Nghỉ học, cấm biển, cấm cầu, di dân… vì bão số 3 2
Hà Nội được dự báo sẽ ngập nặng. Ảnh: Hải Phong

Công tác chuẩn bị của các địa phương đã cơ bản hoàn tất. Quảng Ninh và Hải Phòng cùng ra lệnh cấm mọi tàu thuyền hoạt động trên biển, di dời người dân đến nơi trốn tránh bão.

Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh cho biết, Sở GTVT sẽ tiến hành cấm xe thô sơ, xe máy qua cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, cấm hoàn toàn các phương tiện khi gió bão giật cấp 10. Công ty này sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn.

Đối với hàng không, Vietnam Airlines cũng vừa điều chỉnh và hủy hàng loạt chuyến bay trong chiều tối ngày hôm nay (16/9) vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhằm đảm bảo điều kiện cất, hạ cánh an toàn của các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay đi/đến Hà Nội.

Hải Phong
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top