Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ hè dài, phụ huynh lo con nghiện game và xem các video độc hại trên mạng

Thứ bảy, 19:36 22/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Con nghỉ hè sớm, trong khi nhiều điểm dạy năng khiếu chưa mở cửa vì dịch bệnh COVID-19 nên nhiều phụ huynh lo lắng con sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi các video độc hại trên mạng xã hội.

Con nghỉ hè ở nhà, bố mẹ lo

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo cho học sinh các cấp nghỉ hè từ ngày 15/5, đồng nghĩa với việc học sinh sẽ nghỉ hè sớm hơn dự kiến 2 tuần. Trong khi đó, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu, thể dục thể thao hiện vẫn chưa hoạt động.

Ngoài đau đầu lo quản lý con ở nhà trong khi bố mẹ vẫn đi làm, nhiều phụ huynh cũng lo lắng khi khó kiểm soát con sử dụng các thiết bị kết nối internet như: tivi, điện thoại, máy tính… Không ít phụ huynh đã phải tìm các cách để ngăn chặn con chơi game quá nhiều, đặc biệt là xem các video có nội dung xấu trên mạng xã hội.

Chia sẻ về chuyện quản lý con vào dịp nghỉ hè, chị Thu Hương (Kim Giang, Hà Nội) có con học tiểu học và THCS cho biết: "Đang thời gian phòng chống dịch COVID-19, tôi cũng hạn chế cho con ra ngoài chơi, đồng nghĩa với việc con sẽ ở nhà cả ngày. Ngoài giao bài tập cho con, tôi cũng phải giám sát chặt thời gian con sử dụng tivi để chơi game và xem Youtube. Tuy nhiên, cũng rất khó, bởi trẻ con thường tò mò bởi các video được xem nhiều hay có tiêu đề kích thích người xem".

Còn anh Nguyễn Hữu Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) có con học lớp 5 cho biết: "Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hè này tôi chưa cho con về quê với ông bà như mọi năm. Con ở nhà cũng vất vả trong quản lý, nhất là con xem gì, chơi gì khi sử dụng tivi và máy tính bảng. Tôi cũng đã đặt mật khẩu máy tính, tivi và chỉ cho phép sử dụng khi bố mẹ đồng ý. Tuy nhiên, trẻ con mà, cũng có lúc không sử dụng đúng mục đích mà xem các clip không phù hợp với trẻ con, bố mẹ bận việc cũng không thể nào giám sát hoàn toàn được con".

Nghỉ hè dài, phụ huynh lo con nghiện game và xem các video độc hại trên mạng - Ảnh 1.

Kênh Timmy TV trên Youtube có nhiều nội dung độc hại. Ảnh internet

Ngăn chặn các kênh có video nội dung độc hại

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn đề nghị Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, gỡ, xóa kênh TIMMY TV và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay, trên mạng xã hội (Youtube, Facebook,...) đang xuất hiện kênh TIMMY TV với những video, clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn... không phù hợp và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Nhiều phụ huynh phản ánh, chỉ cần gõ tên kênh, là có hàng trăm video clip hiện ra với những tựa đề vô cùng rùng rợn, mang màu sắc mê tín như: "TIMMY kể chuyện em trai giết anh ruột vì tình yêu", "TIMMY nhận ra cô dâu bị hồn ma nhập xác sống...", "TIMMY tiết lộ sự thật về ông già Noel là ác quỷ...",...

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam cho biết, kênh TIMMY TV có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Vì thế những nội dung này cần phải bị xử lý ngay để tránh tác hại xấu đến trẻ em. Do đó, cộng đồng, phụ huynh, học sinh khi phát hiện những nội dung, hình ảnh có dấu hiệu sai phạm về trẻ em thì liên lạc với Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Không chỉ kênh TIMMY TV, thời gian qua đã có nhiều video có nội dung sai lệch, thậm chí độc hại ảnh hưởng tới trẻ em đã bị cộng đồng mạng lên án, cơ quan chức năng đã phải vào cuộc, xử lý. Tiêu biểu như, hồi tháng 3 vừa qua, nhiều phụ huynh hết sức phẫn nộ khi Youtube Thơ Nguyễn với hơn 8,7 triệu người theo dõi đã chia sẻ clip cho "búp bê ma" uống nước ngọt để "xin vía học giỏi". Youtube Thơ Nguyễn đã xóa các clip và bị cơ quan chức năng xử phạt.

Theo các chuyên gia về trẻ em, trên môi trường không gian mạng có nhiều nội dung tốt để trẻ em giải trí, học tập, nhưng cũng có nhiều nội dung độc hại mà trẻ em chưa thể phân biệt được đúng sai. Do đó, bên cạnh kiến nghị các cơ quan chức năng có những hình thức quản lý, xử lý các video, các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường biện pháp giáo dục, quản lý con để nhận biết, không xem, sử dụng các game hoặc các video có nội dung độc hại, phản cảm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top