Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ hè, con mừng bố mẹ lo

Thứ tư, 11:25 29/05/2013 | Gia đình

Hết tuần sau cu Bi mới nghỉ hè nhưng mấy hôm nay vợ chồng anh Thạch (tổ 19 Cầu Diễn, Hà Nội) đã gọi điện cho hai bên nội ngoại viện người ra trông con giúp.

Anh Thạch cho biết, hai bên nội ngoại đều ở xa, bà nội bận trông con nhỏ cho chú em, bà ngoại còn lo ruộng đồng nên vợ chồng anh chỉ có thể nhờ một trong hai bà trông cháu giúp trong một tuần. Tuần còn lại hai vợ chồng phải phân công nhau, mỗi người nghỉ vài ngày, để ở nhà trông con.

"May mà trường con chỉ nghỉ nửa tháng rồi các cô sắp xếp cho học hè, chứ nếu nghỉ lâu hơn không biết nhà mình phải lo kiểu gì", anh Thạch kể.

Anh Thạch cho biết, ông bà nội nói có thể đưa cháu về quê để chăm nhưng vợ chồng anh không muốn. "Quê mình ở Ninh Bình vùng chiêm trũng, xung quanh toàn ao chuôm, ông bà thì bận chăm mấy đứa cháu, thằng con mình lại nghịch, sợ lỡ sẩy chân cái thì khổ", anh nói.

Năm ngoái, cả hai bà đều bận việc không thể lên Hà Nội trông cháu, vợ chồng anh cũng không thể nghỉ quá lâu, nên mẹ phải đưa con lên cơ quan suốt một tuần, bố là giảng viên nên không cho con theo được. "Phương án này không ổn tí nào, vì cậu nhóc nghịch quá, đến nơi làm việc mà làm ầm ĩ cả lên, chạy lung tung khắp nơi, khiến mẹ nó kêu trời", anh Thạch kể.

Nghỉ hè, con mừng bố mẹ lo 1
  Bé vui chơi ở biển trong những ngày hè. Ảnh minh họa: MT.

Con đã học xong lớp 1 nhưng hè này chị Liễu ở Thái Thinh, Hà Nội vẫn đưa bé đi gửi ở trường mầm non vì không nhờ được ai trông, cũng chẳng yên tâm để cháu ở nhà một mình. Chị Liễu cho biết, những năm trước, bé học mầm non ở trường tư nên không có khái niệm nghỉ hè và anh chị không phải lo lắng gì. Năm nay thời gian nghỉ của con kéo dài tới hai tháng nên từ mấy ngày trước chị đã hỏi thăm đồng nghiệp, lên mạng tìm hiểu xem có thể gửi ở đâu vì bố mẹ không thể nghỉ theo.

"Cuối cùng mình quyết định cho con đến một trường mầm non ở Thái Hà. Họ nhận các cháu 'bơ vơ' trong hè bên cạnh những học sinh cũ của trường, và tổ chức các lớp năng khiếu, nên mình có thể yên tâm để cháu ở đó cả ngày", chị Liễu chia sẻ.

Có hai con, một bé lớp 4, một bé lớp 1, vợ chồng anh Hoàng (khu tập thể ở Núi Trúc, Hà Nội) loay hoay chưa biết nên làm thế nào trong thời gian các cháu nghỉ. Trước đó, mẹ anh ở cùng chăm cháu, nhưng hiện tại bà đã vào miền Nam giúp đỡ cô con gái mới sinh. Anh Hoàng tính thuê người giúp việc nhưng vợ phản đối vì không tin tưởng người ngoài trông bọn trẻ, cũng như sợ những rắc rối phát sinh từ osin mà chị từng nghe kể. Chị đề xuất ý kiến hai vợ chồng sẽ thay nhau ở nhà, mỗi người một buổi.

"Vợ mình là kế toán, làm việc bán thời gian thì được, chứ mình chủ doanh nghiệp, đang lúc công ty gặp khó khăn, làm sao có thể bỏ đấy mà trông con được", anh Hoàng than thở.

Vợ chồng anh đang tính đến phương án mới: đăng ký cho các con tham gia một số lớp học năng khiếu, rồi thuê cậu sinh viên hàng xóm đưa đón. Tuy nhiên, đăng ký ở đâu, sao cho có lớp phù hợp cho cả hai bé, cũng như đảm bảo thời gian đưa đón và ngân sách của bố mẹ cũng là vấn đề.

Từng trải qua mùa hè trước mệt nhoài vì "chạy sô" giữa trời nắng đưa đón con tham gia các hoạt động ngoại khóa, năm nay, chị Ngọc quyết định sẽ gửi hai bé về quê, nội ngoại mỗi nơi một tháng. "Mình cũng muốn con học kỹ năng sống, học bơi, học vẽ... Như vậy con vui nhưng mẹ không kham được. Nhà ở Mỹ Đình, làm tại Cầu Giấy, sáng tranh thủ đưa con đến học tại Láng Hạ rồi về làm một lúc lại đến giờ đón con, rồi về lo nấu nướng cho con ăn, chiều tiếp tục ca nữa. Cứ thế, mẹ mệt nhừ, đen thui vì dãi nắng, lại không tập trung vào công việc được", chị Ngọc kể lại.

Năm nay, khi ông xã đưa ý kiến cho các con về quê, chị đồng ý ngay. Theo chị, sau cả năm học ở nhà hộp, hít khói xe, cũng cần cho các bé được xả hơi nơi làng quê yên bình, thoáng đãng. "Ông bà mong cháu về, bọn trẻ cũng cứng cáp rồi, cứ 2-3 tuần hai vợ chồng lại về thăm con, điện thoại thì gọi hằng ngày, nên chắc sẽ không vấn đề gì", chị nói.

Có 3 con, cũng từng đau đầu mỗi lần hè đến, chị Thục (Xuân Diệu, Hà Nội) chia sẻ, để các con có kỳ nghỉ vui vẻ, bổ ích mà bố mẹ không quá vất vả, cần lên kế hoạch cụ thể, hợp lý. Theo chị, cho bé đi học, đi chơi, ở nhà hay về quê cần căn cứ vào điều kiện gia đình, nhu cầu của cả bố mẹ lẫn con cái, độ tuổi, cá tính của trẻ... Dù làm gì thì vợ chồng chị cũng cố gắng sắp xếp xin nghỉ phép để có một khoảng thời gian để cả gia đình đi chơi với nhau, có thể là đi biển, thăm danh lam thắng cảnh, hay đơn giản về quê...

Vào thời điểm sắp nghỉ hè, bố mẹ cũng nên gợi ý để chính trẻ tự lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình, hình thành thói quen chủ động, tự lập và dựa vào đó bố mẹ cũng sẽ biết mong muốn của trẻ để sắp xếp hợp lý.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 36 phút trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 9 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top