Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩ gì về doanh nhân gửi 240 triệu cho tài xế bẻ lái cứu người và nam thanh niên nhảy cầu cứu cô gái tự tử?

Thứ sáu, 07:00 06/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Vể mặt tinh thần, lòng tốt khi đem tặng thì người nhận sẽ thật mừng và người cho cũng thấy hân hoan. Lòng tốt tiếp thêm cho con người lòng tin, hi vọng và nghị lực.

Trong cuộc nói chuyện của một bà mẹ với người con trai đi làm nhà nước, người mẹ hỏi: “Mẹ thấy báo đài đưa tin về việc có người đàn ông gửi cho một anh tài xế 240 triệu đồng hả con?”. Người mẹ lấy làm lạ vì không nghĩ cuộc sống lại có người tốt như vậy.

Khi được con trai khẳng định đó là thông tin hoàn toàn chính xác, người mẹ nói thêm: “Thật là tốt, không ngờ vẫn còn những người có lòng tốt như vậy!”. Chắc hẳn, có nhiều người như bà mẹ đó, không dám tin còn có những người tốt như vậy.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, những thông tin tiêu cực thường có khả năng thu hút sự chú ý của con người nhiều hơn, thu hút được lượt xem nhiều hơn, vì nó đánh động đến nhu cầu an toàn của một người.

Thực tế, đọc báo hay nghe nhìn các phương tiện truyền thông thường có những thông tin tiêu cực. Không thể phủ nhận, mải mê với những thông tin tiêu cực nên người ta quên đi những thông tin tích cực.

Có lẽ, những thông tin như giết người, cướp của, trộm cắp, vô cảm, tham nhũng… được đưa trên các phương tiện báo chí đã khiến nhiều người quên đi khái niệm lòng tốt?


Cộng đồng cảm ơn và nể phục trước tấm lòng thơm thảo của anh Nguyễn Hoài Nam.

Cộng đồng cảm ơn và nể phục trước tấm lòng thơm thảo của anh Nguyễn Hoài Nam.

Nhà văn Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy”. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có thể hiểu, lòng tốt đơn giản là dắt người già qua đường, nhặt được của rơi trả người đánh mất. To lớn hơn một chút là cứu người bị nạn, mở lòng từ bi dành cả đời mình làm việc thiện.

Mới đây, khi đang chạy xe trên đường, bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do anh Đỗ Văn Tiến (Hải Phòng) điều khiển.

Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô. Cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia morning và 1 chiếc Toyota.

Tài xế Đỗ Văn Tiến đang đối mặt với khoản đền 240 triệu đồng. Đó là một số tiền lớn với một người làm thuê thu nhập mỗi tháng 7 triệu đồng như anh. Nhiều người lo lắng, không biết người đàn ông ấy sẽ tìm đâu số tiền lớn như vậy.

Và rồi, mọi thứ đã ổn. Doanh nhân trẻ Nguyễn Hoài Nam chuyển cho tài xế bẻ lái cứu người số tiền 240 triệu đồng. Khi chuyển tiền cho anh Tiến, anh Nam viết: “Cùng nhau ươm nốt mạ hôm nay/Ngày mai vác cuốc xuống ruộng cày/Đánh mương, tưới nước, gieo chút hạt /Yên "vườn lòng" nhẹ áng mây bay”.


Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa tổ chức trao Bằng khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho anh Lê Xuân Huân (33 tuổi, hiện công tác tại Trung tâm Viễn thông huyện Thiệu Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu một cô gái nhảy cầu tự tử.

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa tổ chức trao Bằng khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho anh Lê Xuân Huân (33 tuổi, hiện công tác tại Trung tâm Viễn thông huyện Thiệu Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu một cô gái nhảy cầu tự tử.

Cộng đồng cảm ơn và nể phục trước tấm lòng thơm thảo của anh Nguyễn Hoài Nam. Dưới dòng status đó, có một tài khoản Facebook bình luận: “Sống như những đóa hoa”. Còn nói về việc làm của mình, doanh nhân trẻ cho hay: “Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh, phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người. Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh”.

Và mới đây nhất, ngày 4/4, tại Trung tâm Viễn thông huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa tổ chức trao Bằng khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho anh Lê Xuân Huân (33 tuổi, hiện công tác tại Trung tâm Viễn thông huyện Thiệu Hóa) vì đã có hành động dũng cảm cứu một cô gái nhảy cầu tự tử.

Anh Huân đang trên đường đi làm về thấy một cô gái đứng trên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Chu tự tử. Ngay lúc đó, anh Huân dừng xe máy, nhảy xuống sông, bơi ra giữa dòng nước để cứu cô gái. Cùng lúc đó một người khác từ trong bờ đã bơi ra và một người đi trên thuyền đã kịp thời hỗ trợ anh Huân đưa cô gái vào bờ an toàn.

Vể mặt tinh thần, lòng tốt khi đem tặng thì người nhận sẽ thật mừng và người cho cũng thấy hân hoan. Lòng tốt tiếp thêm cho con người lòng tin, hi vọng và nghị lực.

Hành động bẻ lái cứu 2 nữ sinh của anh Tiến thật tuyệt. Lòng tốt của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã làm cho nhiều người có thêm niềm tin, hy vọng về một xã hội văn minh, tốt đẹp. Lòng tốt của anh cũng giúp cho anh Tiến không nặng nề về việc tìm kiếm số tiền để đền bù. Chắc hẳn, thiện chí của anh Huân cũng sẽ khiến cô gái trẻ tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình có thêm nghị lực, trưởng thành hơn.

Và chúng ta cũng có niềm tin vững chắc rằng, cuộc sống luôn có nhiều người tuyệt vời như doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và anh Lê Xuân Huân!

Ngọc Thi

-

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 34 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top