Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị định

Tuyệt đối không cho chồng nhịn đói, mặc rách

Tuyệt đối không cho chồng nhịn đói, mặc rách

Gia đình

GiadinhNet - Đây là lời khuyên cho các chị em nếu không muốn mất tiền triệu, ngoài việc đương nhiên là mất tình cảm vợ chồng.

14 khoản thu được miễn thuế

14 khoản thu được miễn thuế

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2013 quy định chi tiết một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Từ 1/7 cán bộ, công chức hưởng lương điều chỉnh

Từ 1/7 cán bộ, công chức hưởng lương điều chỉnh

Xã hội

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ 1/7 sẽ áp dụng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế cho mức lương tối thiểu. Mức lương cơ sở được quy định là 1.150.000 đồng/tháng.

5 chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7

5 chính sách quan trọng có hiệu lực từ 1/7

Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 7/2013, một số quy định luật pháp gắn chặt với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình sẽ có hiệu lực, đáng kể như việc đóng thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi mua nhà ở, tăng lương…

Tháp Chàm, Ninh Thuận: Rốt ráo triển khai Đề án 52

Tháp Chàm, Ninh Thuận: Rốt ráo triển khai Đề án 52

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - TP Phan Rang- Tháp Chàm là một trong 5 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển năm 2013 (Đề án 52).

Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?

Công chức sau ly hôn có được sinh con thứ ba?

KHHGĐ

Một công chức nhà nước đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn thì có thể sinh thêm một đứa con cho chồng sau được không? Nếu sinh thêm một đứa con nữa thì có vi phạm chế độ hai con hay không? (Lan Anh).

Nghỉ Tết dài hơn, được hưởng nguyên lương

Nghỉ Tết dài hơn, được hưởng nguyên lương

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt các chính sách về lao động điều chỉnh hàng chục triệu người và hàng ngàn doanh nghiệp sắp có hiệu lực từ ngày 23/6 và 1/7 tới. Cụ thể, từ 1/7, theo Nghị định 45/2013, số giờ làm thêm trong ngày sẽ không được quá 50% số giờ làm việc bình thường và không quá 12 giờ khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Đề xuất tước vĩnh viễn GPLX khi gây tai nạn nghiêm trọng: Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô phản đối

Đề xuất tước vĩnh viễn GPLX khi gây tai nạn nghiêm trọng: Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô phản đối

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GTVT cho hay Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến các bộ, ngành về đề xuất tịch thu vĩnh viễn Giấy phép lái xe (GPLX) đối với lái xe gây tai nạn nghiêm trọng.

BV Nhi TƯ đủ điều kiện can thiệp y tế xác định lại giới tính

BV Nhi TƯ đủ điều kiện can thiệp y tế xác định lại giới tính

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa kí quyết định công bố BV Nhi TƯ (Hà Nội) là đơn vị duy nhất hiện nay đủ điều kiện can thiệp y tế xác định lại giới tính.

Phải làm gì khi ca sỹ “chôm” tên bài hát?

Phải làm gì khi ca sỹ “chôm” tên bài hát?

Pháp luật

GiadinhNet - Tôi làm việc cho một công ty chuyên về bản quyền âm nhạc, vị trí của tôi là sáng tác các bài hát theo đơn đặt hàng của ca sỹ, với mức lương là 15 triệu/tháng.

Khánh Hòa: Triển khai Đề án sàng lọc sơ sinh tại 92 xã

Khánh Hòa: Triển khai Đề án sàng lọc sơ sinh tại 92 xã

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ năm 2011, Khánh Hòa đã triển khai thí điểm Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 30 xã thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố. Năm 2012 Chi cục DS-KHHGĐ triển khai Đề án tại 5 huyện, 72 xã (được mở rộng 42 xã) với chỉ tiêu tỷ lệ sàng lọc trước sinh 2%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 6%.

“Khổ” với chứng minh thư và chiếc áo lót

“Khổ” với chứng minh thư và chiếc áo lót

Xã hội

GiadinhNet - Dự thảo Nghị định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy-chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình” do Bộ Công an soạn thảo vừa gây “sốt” dư luận, hiện đã không còn trên cổng thông tin điện tử của Bộ này.

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân

Xã hội

GiadinhNet - Đêm 5/6, nhiều xí nghiệp quản lý và phát triển nhà trên địa bàn Hà Nội đã “đỏ đèn” phục vụ người dân đến nộp hồ sơ mua nhà theo Nghị định 61. Theo thống kê nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, lượng hồ sơ đạt con số kỷ lục: 14.500.

Hơn 10.000 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn bị tiêu hủy tại Hà Nội

Hơn 10.000 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn bị tiêu hủy tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/6, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, từ ngày 25/2 đến 6/6 đã kiểm tra 352 điểm sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH);

Rủ bạn đi mua dâm bị phạt 10 triệu đồng

Rủ bạn đi mua dâm bị phạt 10 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Hành vi mua dâm "có tính chất đồi trụy", lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm có thể bị phạt mức tối đa từ 5-10 triệu đồng.

Sử dụng que thử giới tính thai nhi: Cần phải xử lý nghiêm

Sử dụng que thử giới tính thai nhi: Cần phải xử lý nghiêm

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sau khi Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử lý trường hợp bán que thử xác định sớm giới tính thai nhi vào cuối tuần qua, nhiều người giật mình vì trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các biện pháp hỗ trợ chẩn đoán giới tính thai nhi sớm, dễ sử dụng và rất tinh vi.

Top