Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn lòng hình ảnh những nạn nhân trong vụ cháy đêm giao thừa

Thứ bảy, 13:24 02/01/2016 | Pháp luật

Những hình ảnh về vụ cháy lớn xảy ra tại khu ổ chuột ngay tại thành phố Manila, Philippines, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tục đốt pháo của người dân tại đây.

Theo quan điểm của người Philippines, đốt pháo đầu năm gây ra những tiếng ồn để xua đuổi ma quỷ, xua tan đi những muộn phiền xui xẻo trong năm cũ và mang lại cho họ một năm mới tốt lành. Vì thế mà hàng năm, người dân ở khắp nơi trên đất nước Philippines vẫn duy trì tục đốt pháo mà họ không biết rằng những nguy hiểm tiềm tàng trong đó có thể giết chết họ.

 

Hàng năm, người dân ở khắp nơi trên đất nước Philippines vẫn duy trì tục đốt pháo.

Vào đúng đêm giao thừa, chào đón năm mới 2016, một người đàn ông được biết đến với tên Ronald Vericio đã làm một hành động điên rồ mà sau đó hàng ngàn người phải chịu hậu quả. Ông đã la hét, trên tay ôm theo một chai rượu và một quả pháo với dòng chữ: “Tạm biệt Philippines” và sau đó châm ngòi cho quả pháo nổ.

Kết quả là người đàn ông này chết ngay tại chỗ. Còn quả pháo thì bay vào một túp lều bỏ hoang khiến túp lều bốc cháy dữ dội và lan sang khu ổ chuột ngay sau đó, khiến cho hơn 1.000 túp lều bốc cháy lớn.

 

1 người đàn ông ôm quả pháo đã chết ngay tại chỗ.

 

Một thanh niên bị thương đang cố nén nỗi đau khi được bác sĩ sơ cứu.

 

Một người mẹ đau lòng bên cậu con trai có ba ngón tay bị lửa thiêu đốt.

 

Những thanh niên đầy những vết thương đang được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Cơ quan y tế tại Philippines cho biết có hơn 380 người bị thương được đưa vào các bệnh viện lân cận trong tình trạng chân tay đẫm máu và người đầy những vết thương loang lổ. Trong đó có một cậu bé 8 tuổi tại tỉnh Nueva Vizcaya, phía bắc Philippines bị mất 3 ngón tay vì bị nổ pháo. Ít nhất 9 người cùng tình trạng như cậu bé nói trên.

 

Nước mắt thấm đẫm trên đôi mắt của cậu bé 8 tuổi vì phải mất 3 ngón tay vì pháo nổ.

 

Một nạn nhân kìm nén nỗi đau để các nhân viên y tế điều trị.

Một số nơi khác tại Philippines, pháo nổ cũng đã san bằng 200 túp lều và khiến cho hơn 300 người dân lâm vào cảnh khốn đốn. Các cơ quan chức năng đã ra sức ngăn chặn việc mua bán pháo trên toàn đất nước nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên tuyệt vọng.

Bộ trưởng bộ Y tế, bà Janet Garin cho biết cần có những biện pháp mạnh để ngăn chặn việc này vì số lượng người bị thương do đốt pháo ngày càng trở nên mức báo động. Vào năm 2015, có đến hơn 840 người bị thương do việc đốt pháo mang lại và bà Janet tin rằng con số này sẽ gia tăng vào năm nay.

 

Một cậu bé đang cố lượm lặt những mảnh vụn do đám cháy thiêu rụi.

 

Vào năm 2015, có đến hơn 840 người bị thương do việc đốt pháo mang lại và bà Janet tin rằng con số này sẽ gia tăng vào năm nay.

 

Mọi nỗ lực chữa cháy đều vô vọng khi tất cả đồ đạc của người dân đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

 

Pháo nổ cũng đã san bằng 200 túp lều và khiến cho hơn 300 người dân lâm vào cảnh khốn đốn.

Mặc cho những cảnh báo về thương vong xảy ra, một nhóm tôn giáo lớn, với tên “Iglesia ni Cristo”, cho biết họ đã đặt ra hơn 700.000 thiết bị pháo lớn để cố gắng phá vỡ một kỷ lục Guinness cho màn pháo hoa lớn nhất. Hiện cơ quan chức năng tại Philippines vẫn đang nỗ lực điều tra làm rõ và ngăn chặn những vụ nổ do pháo nổ có thể xảy ra tại đây.

 

Cảnh tượng thảm thương bao trùm lên toàn nơi đây.

 

Ngay cả những em bé nhỏ tuổi cũng là nạn nhân cho vụ pháo nổ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top