Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nghe tin báo con tôi nằm trong số 39 người chết ở Anh mà gia đình tôi chết lặng"

Chủ nhật, 09:29 03/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thông qua phiên dịch một số gia đình ở Hà Tĩnh nhận được thông báo từ cảnh sát Anh rằng người thân mình nằm trong 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh.

Nhận được thông tin, PV có mặt tại nhà Ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), người có con trai Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) mất tích ở Anh vào ngày 23/10.

Nghe tin báo con tôi nằm trong số 39 người chết ở Anh gia đình tôi như chết lặng - Ảnh 1.

Ông Gia chết lặng khi nhận được thông tin con mình gặp nạn. Ảnh: SN

Trao đổi với PV, ông Gia cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 1/11 gia đình ông có nhận được cuộc gọi từ nước  ngoài. Qua người phiên dịch, ông được biết là cảnh sát nước Anh gọi về xác nhận thông tin con ông nằm trong số 39 người gặp nạn tại Anh.

"Họ gọi về cho gia đình tôi hơn 8 phút. Đầu tiên họ hỏi thăm, động viên gia đình. Tiếp đó họ yêu cầu gia đình cung cấp thông tin hình dáng, chiều cao, cân nặng của con trai tôi.

Khi tôi hỏi con tôi có nằm trong số 39 người gặp nạn đó không thì họ trả lời là "có" ". - ông Gia cho biết.

"Trước đó gia đình tôi đã nhận định con mình là một trong 39 nạn nhân nên đã lập bàn thờ. Nhưng gia đình vẫn còn một tia hi vọng nhỏ, sau cuộc gọi từ cảnh sát Anh gia đình tôi như sụp đổ, hi vọng mong manh bị dập tắt hoàn toàn. Từ khi nghe cuộc gọi đó mọi người trong gia đình tôi như chết lặng". - ông Gia nói trong nước mắt.

Nghe tin báo con tôi nằm trong số 39 người chết ở Anh gia đình tôi như chết lặng - Ảnh 2.

Gia đình ông Gia đã lập bàn thờ cho con. Ảnh: SN

Được biết, vợ chồng ông Gia có 8 người con, Lượng là con thứ 6 trong gia đình. Vì cuộc sống khó khăn nên gia đình quyết định vay mượn tiền để cho em đi xuất ngoại.

Ông Gia cho biết, cuối năm 2017, vợ chồng ông Gia vay hơn 450 triệu đồng cho Lượng qua Pháp làm thuê. Nhưng phải tới tháng 4-2018, Lượng mới đến đất Pháp, giúp việc tại nhà hàng ăn uống.

Ngày 21-10, Lượng gọi điện về báo rằng "chuẩn bị sang Anh bằng đường ôtô". Và đến chiều 23-10, một người Việt ở bên Anh gọi về nói với ông Gia rằng chuẩn bị đóng tiền cho Lượng sang Anh. Nhưng mãi sau đó gia đình ông không thấy Lượng gọi về.

Khi hỏi về nguyện vọng của gia đình, ông Gia cho biết: "Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng của hai nước sớm làm thủ tục, hỗ trợ chi phí đưa thi thể con tôi về sớm chứ gia đình tôi bây giờ không có khả năng để đưa thi thể con về. Mỗi ngày trôi qua phải trông ngóng tin tức con gia đình tôi đau đớn lắm".

Trường hợp là tương tự là gia đình ông Võ Nhân Quế (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), bố anh Võ Nhân Du, người cũng được trình báo mất tích tại Anh.

Ông Quế cho biết: "Tối ngày 1/11 gia đình tôi nhận điện thoại từ Anh thông báo Du là nạn nhân trong xe container. Khi nghe thông tin gia đình tôi bị suy sụp hoàn toàn.

Còn ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, thị trấn Nghèn, Can Lộc), người trình báo con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) mất tích tại Anh cho biết, tối ngày 1/11 gia đình ông cũng nhận được cuộc gọi của cảnh sát Anh.

Nghe tin báo con tôi nằm trong số 39 người chết ở Anh gia đình tôi như chết lặng - Ảnh 3.

Ông Thìn thất thần bên di ảnh con gái. Ảnh: SN

"Họ gọi về cho gia đình tôi nhưng vẫn chưa khả năng là con tôi có nằm trong số 39 nạn nhân hay không. Nhưng tôi khẳng định con gái tôi chết thật rồi" - ông Thìn khóc nghẹn.

Trao đổi với PV, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, ở Can Lộc có 8 trường hợp trình báo con mất tích. Trong đó, có 1 người ở thị trấn Nghèn, 5 người ở xã Thiên Lộc, 1 người ở xã Thanh Lộc, và 1 người ở Vĩnh Lộc.

Khi PV hỏi về sự việc cảnh sát Anh gọi về gia đình các nạn nhân, ông Cường cho hay: "Thực ra chỉ có người Việt Nam gọi về chứ không phải cảnh sát Anh gọi về. Có hội người Thiên Lộc (ở bên Anh) họ đến trực tiếp nơi cảnh sát Anh xử lý vụ việc rồi họ gọi về cho các gia đình".

"Đến thời điểm này cũng chưa xác minh được thông tin chính xác những người mất tích ở Can Lộc có nằm trong số 39 nạn nhân gặp nạn ở nước Anh hay không. Phải đợi câu trả lời từ nhà chức trách Anh, Bộ Ngoại giao xác nhận thì mới biết được". - ông Cường thông tin thêm.


Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 7 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 8 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 20 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top