Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe lời đường mật, hàng trăm “bông hoa rừng” mất tích

Thứ tư, 11:00 20/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Từ xa xưa, người ta chỉ nghĩ đến những người vợ chờ chồng đến hóa đá, trở thành hòn Vọng Phu. Thế nhưng, ở không ít bản làng của người dân tộc thiểu số, hàng trăm người chồng vẫn ôm con mỏi mòn chờ vợ. Những “hòn Vọng Thê” cứ thế mọc lên cùng với những câu chuyện buồn sau bản làng.


Em Sùng Thị C trở về nhà sau 8 tháng bị đày đọa nơi xứ người. Ảnh: Cao Tuân

Em Sùng Thị C trở về nhà sau 8 tháng bị đày đọa nơi xứ người. Ảnh: Cao Tuân

1.500 người được giải cứu

Số liệu thống kê mới đây từ Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ năm 2016 cho thấy, toàn quốc xảy ra 383 vụ mua bán người với 523 đối tượng và 1.128 nạn nhân. Cũng trong năm 2016, lực lượng chức năng đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận trên 1.500 trường hợp, trong đó có 600 trường hợp là nạn nhân bị mua bán. Đi sâu vào tìm hiểu tại các tỉnh giáp biên giới như Lai Châu, Lào Cai… chúng tôi gặp không ít những câu chuyện đau lòng.

Bản Phố - cái tên nổi tiếng với đặc sản rượu ngô được bà con người Mông chưng cất từ nguồn nước trong vắt mà thiên nhiên ban tặng. Cũng chính nguồn nước này đã giúp vùng đất Bắc Hà (Lào Cai) có nhiều con gái đẹp làm say lòng người. Nhưng thật buồn là gần một thập niên qua, đã có ngót ngét 100 “bông hoa rừng” mất tích đầy bí ẩn…

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều phụ nữ dân tộc Mông trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế còn nghèo nàn và luôn phải đối mặt với nạn bạo hành cùng các luật tục xưa cũ. Nắm bắt được tâm lý này, những kẻ môi giới tìm cách tiếp cận những người phụ nữ và kể về một thế giới giàu sang, làm ít ăn nhiều. Chúng nói thế giới đó không xa, chỉ ở ngay bên kia biên giới thôi. Ở đó, thường được đi chơi, đi du lịch, được thưởng thức của ngon vật lạ. Đàn ông cũng được “quảng cáo” là lãng mạn và biết chiều vợ. Nghe thế, những người phụ nữ nghèo như được “rót mật vào tai” và dễ xiêu lòng. Bằng những cách đó, bọn chúng đã lừa bắt và làm hàng trăm phụ nữ tự nguyện theo chúng sang Trung Quốc để làm vợ lẽ, làm gái bán dâm và nhiều công việc nặng nhọc khác.

Đưa chúng tôi đi thăm những gia đình có phụ nữ mất tích, Trưởng công an xã Bắc Hà liên tục thở dài. Ông cho biết, dù ban ngành chức năng đã dốc sức tuyên truyền, cảnh báo bà con đề phòng với mưu mô, mánh khóe của kẻ xấu thế nhưng những “bông hoa rừng” nơi đây dại khi bị bắt đi vẫn nghĩ đơn giản là về “miền đất hứa” làm vợ người giàu sang.

Gặp người 5 lần chạy trốn khỏi “địa ngục”

Qua lời giới thiệu của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến nhà Sùng Thị C (SN 1995, ở thôn Phéc Bủng 1, Bản Phố) - một trong những nạn nhân may mắn trốn thoát trở về nhà.

Ngồi bên bếp lửa nấu rượu giúp mẹ, C kể rằng trong một lần giúp mẹ đi chợ bán củi, em được một người cho đi nhờ xe máy. Sau đó, người này rủ em đi đò qua biên giới chơi cho biết. Sau đó, chúng bán em cho một nhóm người Trung Quốc rồi bỏ về mặc cho em than khóc, quỳ xin. Suốt 8 tháng trời em không nhớ hết mình phải chịu bao nhiêu trận đòn. Nhớ lại quãng thời gian bị ép “mua vui” cho những kẻ đồi bại khiến em không khỏi rùng mình. Đau đớn, tủi nhục, nhiều lần C tìm đến cái chết nhưng không thành. Tỉnh dậy, em nghĩ thương mẹ già ở quê đang ngóng trông nên đành gắng gượng sống mong có cơ hội trở về.

“Ở bên đó còn có rất nhiều cô gái Việt Nam như em. Nhưng chúng em không được nói chuyện, trao đổi với nhau bởi luôn luôn có nhóm người đàn ông to cao, mặt dữ tợn kèm sát. Nếu có ý định bỏ trốn hoặc bỏ trốn bị bắt về thì ngay lập tức sẽ nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết của nhóm bảo kê”, C run sợ kể lại.

Gạt giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má, C kể, trong suốt 8 tháng từ khi bị lừa bán sang Trung Quốc, em đã 4 lần tìm cách chạy trốn khỏi “địa ngục” xứ người nhưng đều thất bại. Mỗi lần bị bắt, họ đánh đập C tàn nhẫn rồi bán cho chủ chứa khác. Có lần, chúng ép C cùng sử dụng ma túy đá để thác loạn. C khóc thét từ chối liền bị chúng dọa sẽ tiêm chích vào người. Quá hoảng sợ, em phải cắn răng đồng ý…

Lần thứ năm, nhân lúc chủ sơ hở, C trèo tường bỏ chạy vào một ngách kín ven đường. Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló, C vội vàng tìm hỏi đường về Việt Nam. Em không biết tiếng Trung Quốc, chỉ biết dùng cử chỉ và những giọt nước mắt hoảng sợ. Một số người đoán cô gái này là người Việt Nam bị lừa bán nên đã thương tình, chỉ đường cho cô chạy theo hướng về biên giới Lạng Sơn. Sau đó, C được các cán bộ ở Cục Hải quan Vân Nam (Trung Quốc) cứu thoát. Ngày hôm sau, em đã được trả về địa phương qua cửa khẩu Lào Cai.

Các nạn nhân thường bị lừa làm gái mại dâm

Chia tay Lào Cai, chúng tôi theo quốc lộ 4D sang tỉnh Lai Châu. Đường vào bản Hợp 1 (xã Dào San, huyện biên giới Phong Thổ) mát dịu hơn khi những thửa ruộng bậc thang xanh màu mạ mới. Những ngôi nhà bên sườn núi với khói lam chiều. Nhưng đằng sau vẻ yên ả ấy là những câu chuyện buồn, nỗi đau xé lòng của những gia đình có con bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngày Tết cổ truyền cận kề thế nhưng không ít người phụ nữ của bản làng vẫn bặt vô âm tín, chưa biết ngày về…

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Sự - Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết, Phong Thổ là huyện biên giới của tỉnh Lai Châu, có đường biên giới dài, là điểm nóng về tình trạng buôn bán người, khi có hàng trăm lối mòn do bà con các dân tộc địa phương tự mở. Với chiêu trò làm quen, giới thiệu việc làm thu nhập cao hoặc rủ đi chơi, hàng chục phụ nữ và trẻ em đã bị lừa đưa sang Trung Quốc bằng đường mòn. Thực tế, chỉ có những vụ việc nào được trình báo sớm thì các nạn nhân mới có cơ may trở về.

“Qua điều tra các vụ mua bán người ở trên địa bàn thì chúng tôi thấy mỗi nhóm đối tượng phạm tội thường có từ 2 -3 đối tượng trở lên. Bằng các thủ đoạn làm quen, tán tỉnh yêu đương, cung cấp vật chất như là thẻ điện thoại, điện thoại, rồi các vật chất khác cho người bị hại để tạo lòng tin, sau khi chiếm được lòng tin của người bị hại thì các đối tượng này rủ người bị hại đến khu vực biên giới, rồi sang bên kia biên giới. Sau đó các đối tượng bán các bị hại cho người Trung Quốc lấy tiền tiêu xài”, Thiếu tá Nguyễn Văn Sự cho hay.

Những nạn nhân bị bán ra nước ngoài có cuộc sống rất khổ cực, thường bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn, có người phải mang thương tật suốt đời. Một số khác bị biến thành nô lệ tình dục hoặc trở thành món hàng trao tay để người chồng kiếm lời, một số sau khi lấy chồng bị bạo hành, ngược đãi; số khác bỏ trốn được thì sống chui lủi, trốn tránh pháp luật vì nhập cư bất hợp pháp. Người nào may mắn trở về được quê hương lại phải đối mặt với sự ruồng rẫy, ghẻ lạnh của gia đình. Nhiều người khi trở về không có công ăn việc làm, thậm chí mang trong mình những căn bệnh xã hội. Hơn cả những nỗi đau thể chất, quãng thời gian là nạn nhân của bọn buôn người là những ký ức đau đớn, những vết sẹo tâm lý khó xóa nhòa đối với họ…

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Lai Châu cung cấp, từ năm 2013 đến nay đã điều tra làm rõ 49 vụ mua bán phụ nữ, 90 đối tượng phạm tội, 86 nạn nhân bị mua bán, giải cứu và tiếp nhận hơn 60 nạn nhân trở về. Các nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc đều ở độ tuổi dưới 30, chủ yếu bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm tại các nhà nghỉ, khách sạn và làm vợ người Trung Quốc, với giá từ 10 - 180 triệu đồng/người.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top