Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe lén - nỗi khiếp sợ của những kẻ "chán cơm thèm phở"

Thứ bảy, 20:00 01/06/2013 | Xã hội

Trần Đức M. tại Đội Cấn, Hà Nội mân mê máy nghe lén đen sần, nói: "Thiết bị thì hoành tráng, nào là máy nghe lén toàn cầu, nào là nghe lén chuyện các VIP, nào là nghe lén cuộc làm ăn tiền tỷ nhưng cuối cùng cũng chỉ phục vụ mấy tay thám tử vườn và các quý bà sồn sồn có chồng ăn no rửng mỡ".

Công dụng “thần kỳ” của máy nghe lén

Công cuộc tìm mua thiết bị được quảng cảo hoa mỹ là “máy nghe lén toàn cầu” hóa ra khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Mặc dù với cụm từ “máy nghé lén”, trang web tìm kiếm Google xồ ra trước mắt tôi hàng vạn kết quả chỉ trong nháy mắt, nhưng khi trực tiếp gọi điện hỏi mua hàng, phần lớn đìa chỉ đăng bán cho biết họ đã hết hàng, muốn mua phải đặt tiền trước với giá dao động từ 1,4 - 2 triệu đồng.

Thắc mắc trưởc cảnh “treo đầu dê bán thịt chó” phổ biến này, phóng viên Người đưa tin (PV) nhận được câu trả lời xanh rờn: “Máy đắt khách lắm, về bao nhiệu là hết bấy nhiêu”. Sau gần 20 cuộc điện thoại chỉ đề nhận được những câu trả lời như “hết rồi” hoặc hứa hẹn “hàng sắp về”, tôi cũng tìm được một cửa hàng nói rẳng họ chỉ còn hai bộ, nhưng quan trọng hơn, họ không đảm bảo sẽ giữ hàng vì cứ ai đến trước, họ sẽ bán trước. Chính vì thế bất chấp nắng nóng giữa trưa hè, tôi phóng xe lên đường.

Nghe lén - nỗi khiếp sợ của những kẻ "chán cơm thèm phở" 1
  

Và loại thiết bị tôi được “mục sở thị” khác hẳn những thiết bị ghi âm ngụy trang trước đây. Nếu như máy ghi âm ngụy trang là một dạng máy ghi âm thông thường nhưng được ngụy trang bằng các vật dụng khác như USB, bút, bật lửa... để đánh lạc hướng người bị ghi âm và cần phải được kích hoạt trực tiếp bằng người sử dụng thì thiết bị nghe lén kiều mới này phần lớn được kích hoạt ở dạng tự động bằng... sóng điện thoại. Ngoài việc ghi âm các tiếng động thông thường, nó còn có khả năng ghi âm lại cả các cuộc điện thoại.

Tức là, người sử dụng sau khi kích hoạt lần đầu và đặt thiết bị này ở đâu đó, hễ có ai gần ở đó thực hiện cuộc gọi thì máy này sẽ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện và gửi nội dung về máy điện thoại của đối tượng đặt máy nghe lén. Theo quảng cáo trên các trang web và diễn đàn mạng, loại máy nghe lén này vô cùng hiệu quả, chuyên được dùng để ghi âm cuộc trò. Chuyện của các ViP, nghe lén các vụ thương thảo kinh tế... nhờ nó mà các đối thủ triệt hạ nhau một cách rất dễ dàng:

Cửa hàng mà chúng tôi tìm đến đề mua máy nghe lén là một cửa hàng chuyên bán đồ tin học và các loại đồ chơi công nghệ có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc. Trần Đức M. (tên người chủ quán) vồn vã chào đón ngay khi chúng tôi vừa bước chân vào cửa hàng. Tôi thoáng sững sờ, trông M. thân quen đến lạ lùng. Người chủ quán có vẻ cũng có cảm giác tương tự, cả hại ngây ra vài phút rồi cùng ồ lên vui mừng bởi nhận ra là bạn học chung trường cấp III.

Nhận ra người quen, M. xởi lởi hơn nhiều. Chúng tôi “dịch chuyển” sang quán bia cỏ đối diện. M. hứa sẽ trả lời tất cả những gì tôi muốn tìm hỉểu về thiết bị nghe lén lạ lùng này.

Mục sở thị thiết bị “gián điệp”

M. lôi từ trong người ra một thiết bị màu đen sần, nhỏ và vuông vức như bao diêm, đầy ra trước mặt tôi, giới thiệu đó chính là thiết bị nghe lén đang rất “hot” trên thị trường hiện nay. Theo M., thiết bị này xuất xứ từ Trung Quốc, được bán công khai tại các chợ biên giới Việt - Trung. Tuy nhiên khi về đến Hà Nội, vì biết là chắc chắn trước sau cũng bị “hỏi thăm” về tính pháp lý, các cửa hàng cung cấp loại máy này có phần kín đáo hơn. “Bình thường bọn tôi vẫn gọi chệch đi là “thỉết bị chống trộm” để đỡ bị “soi”. Các cửa hàng ở Hà Nội cung cấp thiết bị này cũng đều gọi như thế, tuy nhiên ngầm hiểu với nhau là máy nghe lén. Giá gốc nhập về rất rẻ, chỉ 200 - 300 nghìn đồng”, M. cho biết.

Nghe lén - nỗi khiếp sợ của những kẻ "chán cơm thèm phở" 2
 
 
  Làm thử các thao tác tháo lắp rất đơn giản, chỉ trong vòng 3 phút, M. bắt đầu thử nghiệm cho tôi về tính hiệu quả của sản phẩm. Đầu tiên, M. mang thiết bị vào một phòng khác rồi bảo tôi lấy máy gọi vào số sim điện thoại đã cài trong máy. Một lát, quay trở ra, M. nói đã gắn nó vào trong một phòng kín của quán bia rồi bắt đầu say sưa giảng giải về công dụng thần kỳ của sản phẩm.

M. cũng cho biết đặc điểm nổi trội của sản phẩm là nhỏ gọn, pin “trâu”, dễ ngụy trang, không gây tiếng ồn trong lúc hoạt động nên hoàn toàn bí mật, không sợ đối phương phát hiện. Nó có thể bắt được sóng điện thoại nên ngoài việc thu âm thông thường, sản phẩm có thể thu lại rất tốt các cuộc trò chuyện qua điện thoạỉ trong bán kính 10m. Nếu gọi trực tiếp đến số sim gắn trong thiết bị, người sử dựng nhận đầy đủ tín hiệu ở nơi đặt thiết bị. Nhưng khi ta nhắn tin gửi đến số sim gắn trong thiết bị, nó sẽ được kích hoạt và tự động gọi đến số máy mà người sử dụng được cài đặt sẵn khi có tiếng động. Và khi người sử dụng gửi tin nhắn thì máy tự động ngừng phát tín hiệu.

Có một loại máy còn cao cấp hơn, nếu kích hoạt rồi sẽ ở chế độ chờ, hễ có sóng điện thoại là lại tự ghi âm gửi về máy điện thoại của mình", M. say sưa giảng giải.

Đúng lúc M. vừa dứt lời, tôi bỗng thấy máy điện thoại của mình có cuộc gọi đến từ số sim rác M. vừa gắn vào thiết bị nghe lén. Bấm nút nghe, tôi thấy rất rõ những mẩu đối thoại có vẻ như vị khách vừa vào phòng đang gọi nhân viên lấy thêm khăn lạnh. Thấy mặt tôi đờ ra vì ngạc nhiên, M. quảng cáo tiếp: “Chức năng ghi âm, phát tín hiệu của thiết bị rất chuẩn nên qua điện thoại người nghe có thể phân biệt được giọng nói của từng người một. Thiết bị này cũng rất nhỏ gọri nên có thể đặt ở mọi nơi. Sau đó, dù ở bất cứ đâu nếu có nhu cầu nghe lén, chỉ cần gọi vào chiếc sim đặt trong máy là sẽ biết hết tất cả”.

Theo Nguoiduatin.vn

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top