Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án lớn

Chủ nhật, 19:30 21/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 21/2, tại thành phố Vinh (Nghệ An), hơn 1000 đại biểu đã tham gia Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016, do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức.

Đây là hoạt động xúc tiến đầu tư thường niên nhằm đẩy  nhanh việc thu hút đầu tư vào địa phương này.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và sự tham dự của gần 1.000 đại biểu khách mời là đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

 


Hơn 1000 đại biểu tham dự Hội nghị

Hơn 1000 đại biểu tham dự Hội nghị

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những kết quả xúc tiến đầu tư của Nghệ An. Càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm đến với mảnh đất này, kèm theo đó là dòng vốn đầu tư ngày một lớn. Nghệ An cần phải vươn lên để trở thành một thị trường đầu tư không chỉ trong vùng, nước mà đạt đến tầm khu vực, quốc tế.

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị

 

Qua 7 kỳ hội nghị từ năm 2009 đến nay, Nghệ An đã thu hút được 663 dự án, với tổng số vốn đăng ký gần 230.000 tỷ đồng, trong đó: 626 dự án đầu tư trong nước với trên 70.000 tỷ đồng và 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với gần 158.000 tỷ đồng (tương đương gần 7.200 triệu USD).

Có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm và nộp ngân sách lớn. Năm 2015 là năm ghi dấu nhiều thành quả ấn tượng trong công tác xúc tiến, đầu tư của tỉnh, với 111 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, mức vốn đăng ký đạt hơn 87 nghìn tỷ đồng.

 


Ông Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bảy tỏ mong muốn ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến với Nghệ An

Ông Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bảy tỏ mong muốn ngày càng có nhiều nhà đầu tư đến với Nghệ An

 

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện doanh nghiệp, tổ chức hợp tác quốc tế đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An cũng như bày tỏ tâm tư của nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả hợp tác, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An đang đi đúng hướng, thể hiện diện mạo tỉnh có nhiều đổi thay cả về hạ tầng lẫn cơ chế chính sách, nhân lực.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều lợi thế của Nghệ An chưa được khai thác xứng tầm như kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, chế biến khoáng sản sâu…

Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An tiếp tục phát huy cách làm hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, không ngừng cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kết thúc buổi hội nghị, tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng giá trị đầu tư 3.566 tỷ đồng, ký kết 5 thỏa thuận đầu tư với tổng trị 61.531 tỷ đồng . Về phía BIDV ký 5 thỏa thuận nguyên tắc tài trợ dự án với tổng giá trị 13.432 tỷ đồng.

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top