Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Khởi tố hai đối tượng trong vụ kinh doanh xăng A92 kém chất lượng

Thứ hai, 19:42 30/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Hai giám đốc của doanh nghiệp pha chất dung môi với xăng A92 đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 30/10, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Kỳ (32 tuổi, đại diện Công ty TNHH thương mại Kỳ Phương) và Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, đại diện Công ty TNHH thương mại Sáu Hằng) đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn, bán kinh doanh hàng giả và lừa dối khách hàng”.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng này mua dung môi ở một tỉnh phía Nam rồi đem về pha chế thành xăng A92 kém chất lượng bán cho khách hàng. Tổng số lượng dung môi được mua về là 220.000 lít (trong đó, đối tượng Kỳ mua 40.000 lít, Tuấn mua 180.000 lít).

Riêng hai doanh nghiệp Thanh Ngũ (ở xã Diễn Ngọc) và Kiên Lục (ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu), PC 46 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó, ngày 10/10, PC 46 phối hợp với Sở Khoa học công nghệ Nghệ An và Cục A71 Bộ công an bắt quả tang Công ty TNHH Thanh Ngũ (xã Diễn Ngọc) đang đổ chất dung môi trong bồn xe ô tô chở tẹc BKS 37C - 7512 vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu cho khách hàng.

Chất dung môi trong tẹc này có dung tích 40.000 lít do ông Ngô Quang Thúc lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục ( xóm 8, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu) chở từ TP. Cần Thơ về. Kiểm tra doanh nghiệp Thanh Ngũ, PC 46 phát hiện 2 lọ bột tạo màu, 2 bể chứa xăng (3.000 lít và 7.000 lít xăng A92). Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp khai nhận bể 7.000 lít pha trộn theo tỷ lệ 50% xăng A92 50% dung môi chất tạo màu. Đây là xăng kém chất lượng.

Lực lượng chức năng đang lấy mẫu xăng để giám định.

Lực lượng chức năng đang lấy mẫu xăng để giám định.

Mở rộng điều tra, PC 46 phát hiện 2 bể chứa trên 10.000 lít xăng kém chất lượng, 1 lọ chứa chất bột tạo màu tại doanh nghiệp Kiên Lục (xóm 8, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu). Lực lượng chức năng xác định, hai tháng qua ước tính số dung môi đã bán và xăng đã pha chế bán ra thị trường hơn 2 triệu lít.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, 12 mẫu xăng A92 của 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vừa bị phát hiện pha dung môi (Solmix- chất dùng trong tẩy rửa công nghiệp) và chất tạo màu thì có đến 11 mẫu không đạt chất lượng.

Kết quả này được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (đóng ở TP Đà Nẵng) gửi về. Theo đó, 11 mẫu này được kiểm tra 17 chỉ tiêu (16 chỉ tiêu không thay đổi) nhưng chỉ tiêu về trị số octan rất thấp (có mẫu chỉ 44,9/ 92).

Ông Hà giải thích, trị số octan rất quan trọng vì là một đại lượng đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu. Động cơ xe có chỉ số nén càng cao thì octan càng cao. Trong 11 mẫu không đạt chuẩn có mẫu chỉ 44,9/92 là rất thấp. Vì vậy, khi chỉ số này không phù hợp thì dẫn đến động cơ phương tiện sẽ bị hư hỏng.

V. Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top