Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Thứ năm, 11:38 07/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo an toàn, hỗ trợ tối đa cho người dân cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh đã thành lập Tổ công tác đón công dân từ các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc tổ chức đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ vùng dịch phía Nam tự phát trở về quê vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ có các biện pháp thích ứng với tình hình mới để tập trung triển khai nhiệm vụ đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho người dân và yêu cầu tuyệt đối an toàn chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê   - Ảnh 1.

Hàng ngàn lao động từ các tỉnh phía Nam về quê nhà.

Theo đó, Sở Y tế tổ chức kê khai y tế, phân nhóm công dân với những nhóm nhỏ về Nghệ An. Các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì giao Sở Giao thông vận tải thông báo cho các địa phương để tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly công dân tại nhà theo quy định. Các trường hợp còn lại giao Sở Giao thông vận tải bố trí đưa về khu cách ly tập trung.

Các đoàn có số lượng lớn đến cùng một thời điểm (từ 200 người trở lên) thì Công an tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức dẫn đoàn về các khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí; Sở Y tổ chức kê khai y tế, phân nhóm công dân theo quy định; Sở Giao thông vận tải bố trí phương tiện vận chuyển công dân về địa phương khi các điểm cách ly của tỉnh quá tải, công dân lẻ và công dân hết thời gian cách ly; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ khả năng đáp ứng của các khu cách ly bố trí công dân theo kế hoạch.

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê   - Ảnh 2.

Cả gia đình gồng gánh nhiều vật dụng trên chiếc xe máy vượt hàng ngàn km để về quê.

Đối với công dân các tỉnh khác, Công an tỉnh bố trí xe dẫn đường và xe chốt đoàn để hỗ trợ tất cả công dân tiếp tục di chuyển qua tỉnh và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

UBND thành phố Vinh bố trí dựng nhà bạt và ghế ngồi đảm bảo tối thiểu cho 300 người; chuẩn bị suất ăn nhẹ và nước uống cho tất cả công dân; bố trí khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố và thị xã kích hoạt lại các cơ sở cách ly tại các trường Mầm non của xã, phường, thị trấn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón, xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung công dân; rà soát công dân trên địa bàn có nhu cầu trở về trong thời gian tới; giám sát chặt chẽ các công dân trở về từ vùng dịch.

Nghệ An: Hỗ trợ tối đa cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê   - Ảnh 3.

Những em nhỏ cùng bố mẹ vượt hàng ngàn km để hồi hương.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An thông tin, liên đoàn sẽ hỗ trợ khẩn cấp số tiền 500 ngàn đồng cho các lao động từ các tỉnh phía Nam về quê.

Đối tượng là công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch và có hoàn cảnh khó khăn (như phụ nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, gia đình là hộ nghèo, cận nghèo…). Trước mắt, Liên đoàn lao động sẽ lập các tổ đến các điểm cách ly của tỉnh để lấy thông tin lập danh sách hỗ trợ.

Người lao động liên hệ với các tổ công tác của công đoàn tại các điểm cách ly, hoặc công đoàn cấp huyện, hoặc số điện thoại Liên đoàn Lao động tỉnh: 0375037037, 0919.742.006 để được tư vấn, hỗ trợ.

Được biết, những ngày qua đã có hơn 7.000 công dân Nghệ An về qua điểm chốt gần cầu Bến Thủy. Ngoài ra, có 3.600 công dân của các tỉnh phía bắc đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự kiến những ngày tới, Nghệ An sẽ đón thêm khoảng 10.000 công dân tiếp tục về quê tránh dịch, chưa kể người dân của các địa phương khác sẽ đi qua địa bàn tỉnh.


Dòng người về quê bằng xe máy.

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 39 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top