Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Chi trả gần 300 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ ba, 16:35 19/05/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã tiến hành 2 đợt chi trả kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 tỉ đồng. Tích cực nhập cuộc với mong muốn khẩn trương trợ giúp những người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các sở, ban ngành ở địa phương miền Trung này vẫn phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong quá trình triển khai chính sách nhân văn của nhà nước tới nhân dân.

Mới đây, đoàn công tác của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, trong danh sách hiện nay, toàn tỉnh có 637.064 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 609 tỉ đồng. Sau hơn nửa tháng tiến hành rà soát, thẩm định và lập danh sách đối tượng thụ hưởng, tỉnh đã chi trả gần 300 tỉ đồng trong 2 đợt.

Trong thời gian tới, Nghệ An sẽ xúc tiến việc trả kinh phí trợ cấp cho những người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo chưa nhận tiền trong hai đợt trước cũng như đẩy mạnh công tác rà soát và hỗ trợ các đối tượng còn lại như người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngừng kinh doanh vì dịch bệnh Covid-19.

Nghệ An: Chi trả gần 300 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 637.064 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 609 tỉ đồng. Ảnh: TH

Nhập cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cùng mong muốn kịp thời hỗ trợ những người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch toàn cầu, song các cấp, các sở, ban ngành tại Nghệ An đang đối diện với khá nhiều trở ngại trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài Chính, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội… đã chỉ ra một số lúng túng và khó khăn của địa phương như vấn đề huy động kinh phí. Cần đối ứng 50% để hỗ trợ nhân dân, nhưng Nghệ An không có nguồn nào khác ngoài tài chính dự phòng, trong khi bản thân nguồn tài chính đó của tỉnh vẫn không đủ để giải ngân. Chính vì vậy, dù trên thực tế, những trường hợp không đảm bảo mức tối thiểu, cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh lớn hơn nhiều so với phạm vi được nêu trong Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng địa phương vẫn chưa thể trợ cấp kinh phí cho họ.

Bên cạnh đó, việc chốt danh sách và chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng người lao động và doanh nghiệp chưa thể hoàn thành sớm vì những phát sinh trong quá trình rà soát, thẩm định và sự khác biệt giữa thực tiễn và quy định. Chẳng hạn, theo quy định, người làm nghề bốc vác ở ga tàu, bến cảng, sân bay sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ, nhưng tại một số nơi, phần lớn lao động bốc vác lại làm việc ở các chợ dân sinh, nhà máy sản xuất xi măng, công ty xây dựng... Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương sẽ được nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng của họ, nhưng trong thực tế, với những lao động không có tài khoản thì chưa có quy định cụ thể từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, do địa bàn rộng lớn và phức tạp, số lượng đối tượng thụ hưởng lớn nên tiến độ rà soát bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước những vướng mắc đó, lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm có các văn bản hướng dẫn cụ thể và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương đặc thù như Nghệ An.

Nghệ An: Chi trả gần 300 tỉ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những nỗ lực của Nghệ An trong việc triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng. Ảnh: TL

Đánh giá cao những nỗ lực của Nghệ An trong việc kịp thời, chủ động, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ban ngành ở thời điểm cấp bách như đại dịch Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh và khẳng định, trong vai trò của mình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo với Chính phủ để có giải pháp hỗ trợ. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Nghệ An cần tăng cường giám sát ở cấp cơ sở để việc triển khai chính sách hỗ trợ diễn ra hiệu quả, nghiêm minh cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân.

Xuân Khôi

Xuân Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 33 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 59 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top