Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu năm mới 2021, phát hiện 9 ca mắc mới COVID-19

Thứ sáu, 18:02 01/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong ngày đầu năm mới 2021, Việt Nam phát hiện 9 người mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.


Ngày đầu năm mới 2021, phát hiện 9 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ Y tế vừa thông tin về 9 ca mắc mới COVID-19, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, phát hiện tại tỉnh Khánh Hoà (03) và Bình Dương (05), Long An (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1466 (BN1466): nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 1467 (BN1467): nam, 38, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1468 (BN1468): nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

BN1466-1468 từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062 ngày 25/12/2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/12/2020 âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH 1469 (BN1469): nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1470 (BN1470): nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1471 (BN1471): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

- CA BỆNH 1472 (BN1472): nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH 1473 (BN1473): nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

BN1469-1473 từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH 1474 (BN1474): nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29/12/2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu ngày 30/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 31/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Ngày đầu năm mới 2021, phát hiện 9 ca mắc mới COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 1.474 bệnh nhân COVID-19. Hôm nay là ngày thứ 31 Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.325 ca; 35 ca bệnh tử vong, 4 người tử vong sau khi âm tính SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Hiện có hơn 17.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong số các ca đang điều trị có 28 người đã chuyển âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, vừa ký văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đắk Lắk và Gia Lai về việc quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế đối với chuyên gia, công dân Việt Nam nhập cảnh.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh tại các địa phương nói trên. Thời gian kiểm tra, làm việc từ ngày 4 -22/1/2021.

Các Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 4 thứ trưởng Bộ Y tế: Đỗ Xuân Tuyên, Trương Quốc Cường, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 7 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top