Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày cuối cùng làm công chúa trước khi trở thành dân thường của Mako: Sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông

Thứ ba, 13:27 26/10/2021 | Tiêu điểm

GiadinhNet - Lần đầu tiên sau 28 năm, một thành viên cao cấp của gia đình hoàng gia Nhật sẽ kết hôn nhưng chẳng có đám đông nào tập trung ở thủ đô để gửi lời chúc phúc cho cặp đôi này.

Bê bối liên tiếp bủa vây gia đình hôn phu Công chúa Nhật BảnBê bối liên tiếp bủa vây gia đình hôn phu Công chúa Nhật Bản

Chưa giải quyết xong bê bối quỵt nợ hôn phu cũ, bà Kayo - mẹ Kei Komuro, chồng chưa cưới Công chúa Mako - tiếp tục bị tố gian dối tiền trợ cấp nhà nước.

Hôm nay 26/10, Công chúa Mako, con gái lớn của Thái tử Akishino và Công nương Kiko sẽ chính thức kết hôn cùng hôn phu thường dân Kei Komuro. 10h sáng nay (theo giờ Nhật Bản), Công chúa được thấy rời khỏi dinh thự Hoàng gia Akasaka (Minato-ku, Tokyo), ngôi nhà nơi cô sinh sống 30 năm qua. Tiễn chân Mako là vợ chồng Thái tử Akishino, cùng em gái là Công chúa Kako.

Ngày cuối cùng làm công chúa trước khi trở thành dân thường của Mako: Sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông - Ảnh 2.

Mako ôm chầm em gái mình trước khi rời đi

Loạt ảnh được truyền thông Nhật cập nhật cho thấy, Mako không mặc váy cưới, chỉ cầm trên tay một bó hoa. Cô nói lời chào tạm biệt với cha mẹ, ôm chầm lấy em gái của mình trong giây phút chia tay nghẹn ngào.

Ngày cuối cùng làm công chúa trước khi trở thành dân thường của Mako: Sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông - Ảnh 3.

Công chúa cúi mình trước dân chúng

Cách đây ít phút, cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết Công chúa Mako và Kei Komuro đã kết hôn và rời nhà sáng 26/10 để chuẩn bị cho buổi họp báo tại một khách sạn ở Tokyo.

8h30 sáng 26/10, Kei Komuro mặc vest đen, tóc vuốt gọn gàng và hào hứng rời nhà ở Yokohama đến Tokyo. Trong khi đó, Công chúa Mako mặc váy xanh ngọc, tay cầm hoa, cúi đầu chào cha mẹ - Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko - và em gái là Công chúa Kako khi rời dinh thự Akasaka của gia đình ở Tokyo vào khoảng 10h.

Ngày cuối cùng làm công chúa trước khi trở thành dân thường của Mako: Sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông - Ảnh 4.

Kei Komuro rời nhà ở Yokohama sáng 26/10. Ảnh: Kyodo

Cả hai chính thức hoàn tất thủ tục kết hôn và sẽ tổ chức họp báo tại một khách sạn ở Tokyo lúc 14h. Tuy nhiên, vợ chồng Công chúa Mako sẽ chỉ chào hỏi và gửi câu trả lời được soạn sẵn ra giấy đến đại diện báo chí.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết thông báo đột ngột được đưa ra vào đêm 25/10, khi Công chúa Mako - người đang trong tình trạng sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông về tranh chấp tài chính của mẹ chồng - "cảm thấy lo lắng" khi phải trả lời trực tiếp.

Công chúa Mako - cháu gái Nhật Hoàng Naruhito - đã đổi tên thành Mako Komuro, theo họ của chồng. Cô đã phải từ bỏ địa vị Hoàng gia vì Luật Hoàng gia quy định một thành viên nữ phải từ bỏ tước vị khi kết hôn với một thường dân. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản sẽ chính thức gạch tên Mako khỏi hồ sơ dòng dõi Hoàng gia vào ngày mai (27/10).

Lần đầu tiên sau 28 năm, một thành viên cao cấp của gia đình hoàng gia Nhật sẽ kết hôn vào ngày 26/10 nhưng trái với tưởng tượng của nhiều người, sự háo hức mong chờ hầu như là không có, cũng chẳng có đám đông nào tập trung ở thủ đô để gửi lời chúc phúc cho cặp đôi này.

Thay vào đó, công chúng vẫn tỏ ra thù địch với việc lựa chọn chồng của Công chúa Mako. Kei Komuro là người bạn trai 9 năm mà cô bắt đầu yêu từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về việc Công chúa Mako "rơi nước mắt" khi gặp lại bạn trai sau hơn 3 năm xa cách khi anh tới chào hỏi bố mẹ vợ tương lai.

Trước sự phản đối gay gắt của công chúng cùng báo chí tiêu cực, Thái tử Fumihito, cha của Công chúa Mako nói rằng ông miễn cưỡng đồng ý để hôn lễ được diễn ra với quy mô thu nhỏ lại. Lễ đính hôn truyền thống cùng cuộc gặp mặt chính thức với Nhật hoàng và Hoàng hậu trước hôn lễ cũng đã bị hủy bỏ. Công chúa Mako chỉ thực hiện một số nghi lễ cúng bái tổ tiên để thông báo về việc kết hôn của mình.

Ngày cuối cùng làm công chúa trước khi trở thành dân thường của Mako: Sức khỏe tâm thần bị rối loạn sau loạt tấn công của truyền thông - Ảnh 6.

Mako trong bộ ảnh mừng sinh nhật tròn 30 tuổi.

Vào năm 2017, Công chúa Mako đã tuyên bố đính hôn với bạn trai thường dân sau một thời gian dài ở bên nhau. Kể từ đó cho đến nay, hôn lễ của cặp đôi liên tục bị trì hoãn, chủ yếu vì rắc rối tài chính của mẹ Komuro với hôn phu cũ. Komuro và gia đình bị cáo buộc là "đào mỏ" gia đình hoàng gia khi Công chúa Mako sẽ được hưởng khoản hồi môn kếch xù. Để bảo vệ tình yêu cũng như cuộc hôn nhân của mình, Mako đã từ chối nhận của hồi môn và chấp nhận một đám cưới đơn giản nhất từ trước đến nay.

Công chúa Mako sẽ ở lại Nhật Bản trong vài tuần sau hôn lễ trước khi có thể cùng chồng đến Hoa Kỳ bắt đầu cuộc sống mới. Truyền thông Nhật cũng bày tỏ sự phàn nàn về việc người đóng thuế Nhật Bản phải chi ra một cái giá quá đắt để bảo vệ gia đình Komuro trong thời điểm hiện tại, kể từ khi vị phò mã tương lai từ New York trở về Nhật Bản để chuẩn bị cho hôn lễ vào cuối tháng trước.

Kyodo News đưa tin, Công chúa Mako dự kiến sẽ sống trong một chung cư ở Tokyo trước khi sang Mỹ và cũng sẽ phải xin hộ chiếu thông thường để thay thế hộ chiếu ngoại giao thường được cấp cho các thành viên hoàng gia Nhật. Bởi lẽ sau khi kết hôn với người chồng thường dân, Mako sẽ không còn là người của hoàng gia, bị tước bỏ mọi đặc quyền trước đây.

Komuro xuất thân từ thường dân và là một người mồ côi cha khi bố anh mất sớm. Bên cạnh đó, Komuro cũng bị chỉ trích chỉ vì sự nhập nhằng tài chính của mẹ anh với hôn phu cũ. Rõ ràng, truyền thông và dư luận Nhật đã phủ nhận mọi cố gắng nỗ lực thành tài của Komuro trên con đường trở thành luật sư tài giỏi cũng như tình yêu kiên định của anh với Công chúa Mako.

Vì chịu sự phản đối dữ dội từ phía dân chúng, đám cưới của Công chúa cùng hôn phu thường dân bị lược bỏ gần như tất cả các nghi lễ hoàng gia thường có. Nghi thức chào Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng sẽ được diễn ra riêng tư thay vì công khai như các đám cưới hoàng gia trước đây.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

CHIÊU TRÒ XEM VIDEO, ĐỌC TIN TỨC KIẾM TIỀN QUA MẠNG

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top