Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, một xã ven biển ở Huế vận động người dân kéo dài thời gian cách ly

GiadinhNet - Xã ven biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã lập một điểm cách ly để những người vừa hoàn thành cách ly trở về tiếp tục cách ly tập trung, thay vì tự cách ly tại nhà.

Ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, một xã ven biển ở Huế vận động người dân kéo dài thời gian cách ly - Ảnh 1.

Những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 là những công dân vừa hoàn thành cách ly tập trung về tự cách ly, giám sát y tế tại nhà.

Để chủ động kiểm soát dịch, không để lây lan ra cộng động, chính quyền xã Phú Thuận đã thiết lập một điểm cách ly cho công dân vừa hoàn thành cách ly tập trung. Theo đó, công nhân sau khi hết cách ly tập trung trở về địa phương sẽ được tiếp tục cách ly tại khu cách ly do xã thiết lập thay vì tự cách ly tại nhà.

Ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, một xã ven biển ở Huế vận động người dân kéo dài thời gian cách ly - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thường xuyên phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn tại điểm cách ly.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, thực tế đã có nhiều trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà thì phát hiện mắc COVID-19, cộng với việc quá trình giám sát y tế tại nhà, cũng rất khó để quản lý. Do đó, chúng tôi đã quyết định lập điểm cách ly với sự giám sát của lực lượng chức năng để những công dân hoàn thành cách ly tập trung và F0 điều trị khỏi trở về tiếp tục được cách ly mà không tiếp xúc với gia đình.

Theo ông Tùy, từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi thực hiện là cả một quá trình đắn đo, suy nghĩ bởi vì lúc đó chưa có một văn bản cụ thể nào hướng dẫn việc thực hiện. Tuy nhiên, với sự đồng tình ủng hộ của người dân, xã đã quyết định trưng dụng khu thí nghiệm thực hành của Trường đại học Nông lâm Huế đóng trên địa bàn để làm nơi cách ly. Điểm cách ly này bắt đầu tiếp nhận công dân về cách ly từ ngày 26/8.

"Chính quyền xã đã tập trung vận động một số trường hợp có điều kiện khó khăn về nhà cửa, hoặc phòng ốc không đảm bảo nếu về giám sát, tự cách ly tại nhà. Người dân đều nhiệt tình hưởng ứng, cũng từ đó mà lan tỏa được tới nhiều trường hợp khác. Cái được lớn nhất là sự đồng thuận của gia đình và bản thân các công dân. Hiệu quả mang lại đó là dễ dàng quản lý, hạn chế, không để dịch lây lan ra cộng đồng", ông Tùy chia sẻ.

Ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, một xã ven biển ở Huế vận động người dân kéo dài thời gian cách ly - Ảnh 3.

Tại điểm cách ly luôn có các lực lượng túc trực giám sát chặt chẽ.

Anh T.P.T. (ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) là F0 sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt một số trường hợp sau khi về nhà đã tái dương tính ảnh hưởng đến nhiều người trong gia đình nên đã viết đơn xin tham gia cách ly tập trung tại điểm cách ly của xã.

"Khi thấy xã Phú Thuận có mô hình điểm cách ly cho người cách ly tập trung trở về nên tôi đã tự nguyện viết đơn tham gia cách ly, giám sát y tế tại đây. Tôi nhận thấy đây là một mô hình hay không chỉ đảm bảo sức khỏe cho các công dân, mà còn ngăn chặn được dịch lây lan ra cộng đồng, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh", anh T. cho hay.

Tính đến nay, tại điểm cách ly của xã Phú Thuận đang thực hiện cách ly cho 16 công dân. Tại đây, công dân được bố trí mỗi người 1 phòng riêng biệt. Lực lượng chức năng luôn có mặt để giám sát ở cả vòng trong lẫn vòng ngoài. Kinh phí để thực hiện chế độ ăn uống hàng ngày của các công dân đều xuất phát từ nguồn xã hội hóa, người dân quyên góp, hỗ trợ.

Tính đến ngày 30/8, tỉnh Thừa Thiên Huế có 613 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 ca từ tỉnh/thành khác chuyển đến. Hiện đang điều trị cho 375 ca, 235 ca đã được điều trị khỏi.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 30/8, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tầm soát thật kỹ, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư. Quan tâm đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ, động viên người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các địa phương tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo thông báo số 144 về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu đến ngày 5/9, tình hình dịch bện cơ bản được kiểm soát thì Ban chỉ đạo sẽ có những điều chỉnh về các biện pháp giãn cách để đảm bảo đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 22 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top