Ngắm chùa Cầu - linh hồn phố cổ Hội An trước khi được trùng tu
GiadinhNet - Chùa Cầu vẫn được xem là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn góp mặt vào mạch sống của Hội An đương đại, cũng như hiện thân của phố cổ ở bất kỳ nơi đâu.
Chùa Cầu hay còn gọi là Cầu Nhật Bản, Lai Viễn Kiều được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1990, là biểu tượng văn hóa thuộc Khu phố cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới - di tích quốc gia đặc biệt.
Dựa vào các tư liệu văn bia và truyền khẩu thì chùa Cầu được xây dựng muộn nhất là vào đầu thế kỷ XVII. Trải qua mấy trăm năm tồn tại, tính đến nay, chùa Cầu đã được các thế hệ cư dân kế tiếp nhau ở Hội An quan tâm tu bổ lớn 7 đợt từ nhiều nguồn vốn khác nhau.
Tuy nhiên, những năm gần đây, do nhiều áp lực từ môi trường thiên nhiên, mưa gió, lũ lụt và hoạt động của con người, chùa Cầu đang đứng trước nguy cơ xuống cấp ngày càng rõ nét.
Do là một công trình kiến trúc đặc biệt, lại liên quan đến nhiều hoạt động của con người như đi lại, tín ngưỡng, tham quan du lịch nên việc xác định hiện trạng, định hướng tu bổ và xác định các biện pháp, giải pháp tổ chức thi công tu bổ phù hợp, mang tính khả thi là những vấn đề hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có sự tư vấn, tham gia của các nhà chuyên môn, quản lý và của nhiều bên liên quan khác.
Vừa qua, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức hội thảo khoa học "Trùng tu chùa Cầu - Quan điểm và giải pháp". Đã có nhiều giải pháp đưa ra của các nhà quản lý, nhà khoa học...nhằm "cứu" chùa Cầu.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Dũng thì cái chính là chọn giải pháp nào cho phù hợp, không đánh mất cái “hồn” của phố Hội.
“Sắp tới đây chúng tôi cùng với lãnh đạo các ban ngành của tỉnh, các nhà khoa học sẽ kiểm tra, khám soát lại toàn bộ chùa Cầu kỹ lưỡng, lúc đó mới tổ chức hội thảo rồi mới định ra giải pháp cụ thể để làm. Hiện chưa ấn định thời gian để trùng tu chùa Cầu, phải có một vài hội thảo nữa mới ấn định được”, Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.
Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại trước khi chùa Cầu được trùng tu:
Theo những thư tịch cổ thì chùa Cầu được người Nhật xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XVII. Hiện nay, ở Hội An còn một cây cầu cổ duy nhất, dân gian gọi là chùa Cầu
Phía sau chùa Cầu mới được sơn lại...
Bên trong chùa Cầu hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng...
GS.TS Trương Quốc Bình, UV Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, cho biết nhiều cấu kiện gỗ tại các vị trí khác nhau ở phần trên chùa Cầu đã bị hư hỏng nặng...
“Ngay phần thân cầu, tại nhiều vị trí liên kết giữa đòn tay đỡ mái với các cột bị mục rỗng. Nhiều thanh xà gỗ đỡ mái ngói bị nứt nẻ, cong vênh không thể khớp nối nhau. Các phần mố trụ đỡ chùa Cầu đã và đang xuất hiện nhiều vết nứt, loang lổ, bong tróc vôi vữa…”, GS.TS Bình phân tích
Bên cạnh đó, chùa Cầu nằm ngay vùng rốn lũ Hội An, vị trí này có dòng nước chảy rất mạnh mỗi khi có lũ lụt nên càng tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho di tích
Hiện tình trạng ô nhiễm môi trường dưới chùa Cầu đang được báo động...
Hàng ngày, chùa Cầu phải đón tiếp một lượng lớn khách tham quan với trung bình là 4.000 lượt khách/ngày, dẫn đến việc đi đứng, tham quan của du khách tại chùa Cầu với số lượng lớn trong cùng một thời điểm
Việc trùng tu chùa Cầu như thế nào để không đánh mất cái “hồn” phố Hội là điều mà các nhà quản lý, nhà khoa học đang “đau đầu” tìm giải pháp.
Đức Hoàng
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả
Đời sống - 48 phút trướcGĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 4 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới
Thời sự - 4 giờ trướcĐại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 4 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 4 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.
Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới
Xã hộiGĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).