Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nga có ngày thứ 4 liên tiếp trên 1 vạn ca nhiễm, Mỹ định sớm giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Đến sáng 7/5, Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng cao hơn ngày hôm qua, với thêm hơn 25.000 ca nhiễm mới và hơn 2.500 người thiệt mạng. Nga có ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm trên 10.000 người và chưa có dấu hiệu đạt đến đỉnh dịch.

Nga có ngày thứ 4 liên tiếp trên 1 vạn ca nhiễm, Mỹ định sớm giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 94.273 người mắc bệnh và 6.785 người chết vì COVID-19. Dịch bệnh lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số người mắc là 3.818.791, trong đó có 264.811 người thiệt mạng.

Tính đến 7h45 sáng 7/5 (giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận thêm 25.254 ca nhiễm mới, 2.524 ca tử vong. Đến nay, tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này là 1.262.887 người, chiếm 1/3 số ca nhiễm bệnh trên thế giới. Con số này cũng gấp 15 lần so với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Nga có ngày thứ 4 liên tiếp trên 1 vạn ca nhiễm, Mỹ định sớm giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Dịch bệnh tiếp tục gia tăng tại Mỹ. (Ảnh ABC News)

Trong 24 giờ qua, Thủ đô Washington trở thành điểm nóng mới tại Mỹ, trong đó đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người Mỹ gốc Latinh hoặc gốc Phi. Mặc dù đã có các biện pháp như phong toả từ cuối tháng 3, đóng cửa toàn bộ trường học và các doanh nghiệp không thiết yếu nhưng số ca nhiễm mới và tử vong vẫn gia tăng tại khu vực này.

Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm, Mỹ đang hướng vào giai đoạn 2 tập trung vào các biện pháp sau dich nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Phó Tổng thống Mỹ Pence, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm cũng cho hay, Tổng thống Trump dự định sẽ chuyển giao quyền quản lý nỗ lực ứng phó dịch COVID-19 vào ngày 25/5 này. Trong khi đó, các chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh truyền nhiễm là Anthony Fauci và Deborah Birx vẫn sẽ tiếp tục duy trì vai trò cố vấn sau khi nhóm đặc nhiệm được giải tán.

Tây Ban Nha và Italy sau gần 1 tuần có số người nhiễm và tử vong giảm thì con số sáng nay cho thấy, hai số liệu này tăng trở lại. Đến sáng nay, Tây Ban Nha có thêm 3.121 người nhiễm mới và 244 người chết. Hiện quốc gia này có tổng cộng 253.682 người mắc bệnh, trong đó có 25.857 người tử vong.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang lên kế hoạch gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nữa, sau khi tình trạng khẩn cấp sẽ hết hạn vào ngày 9/5. Theo ông, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp lúc này sẽ là một sai lầm không thể tha thứ và ông có thể sẽ hội đủ số phiếu tán thành taị quốc hội cho việc gia hạn tình trạng khẩn cấp.

Italy trong 24 giờ qua ghi nhận số ca nhiễm mới thấp hơn Tây Ban Nha nhưng số ca tử vong lại tăng lên nhiều hơn. Đến nay, nước này có 214.457 ca nhiễm (tăng 1.444) và 29.684 ca tử vong (tăng 369). 

Nước Anh vẫn tiếp tục một ngày số người nhiễm tăng mạnh, thêm 6.111 người và có thêm 649 người thiệt mạng. Quốc gia này đứng thứ 4 trên thế giới với tổng số ca nhiễm là 201.101 và 30.076 ca tử vong.

Đến sáng nay, tổng số ca nhiễm và tử vong ở Đức lần lượt là 168.162 (tăng 1.155) và 7.275 (tăng 282). Với số ca nhiễm và tử vong giảm nhiều so với trước đây, nhiều bang tại Đức đã nới lỏng các biện pháp hạn chế. 

Nga có ngày thứ 4 liên tiếp trên 1 vạn ca nhiễm, Mỹ định sớm giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân mua hàng tại siêu thị ở Jena, Đức ngày 6/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đức sẽ triển khai việc khôi phục mọi hoạt động thường nhật như cho các cửa hàng và trường học mở cửa trở lại đồng thời vẫn duy trì kiểm soát biên giới với các nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Luxembourg và Thụy Điển cho đến ngày 15/5.

Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 10.599 người mắc bệnh, đây là ngày thứ 4 liên tiếp nước này ghi nhận có trên 10.000 nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm của Nga hiện là 165.929, trong đó có 1.537 người tử vong (tăng 86). Nước Nga hiện có khoảng 40% số bệnh nhân mới không có biểu hiện lâm sàng. 

Hôm qua, (6/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ không vội vàng dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa bởi việc có thể phá hỏng nỗ lực của quốc gia này cho đến thời điểm hiện nay.

Tại châu Á, Nhật Bản sẽ đưa ra hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố thực hiện việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm từng bước thúc đẩy hoạt động kinh tế và xã hội trở lại. Các sự kiện có tối đa 50 người được phép tổ chức; các cửa hàng ăn uống tránh sử dụng các phòng có không gian kín và đông người; các rạp chiếu phim, các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng cắt tóc... phải đảm bảo giãn cách...

Nga có ngày thứ 4 liên tiếp trên 1 vạn ca nhiễm, Mỹ định sớm giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Người lao động giữ khoảng cách khi xếp hàng để ăn trưa tại ký túc xá Westlite ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Tại Philippines, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 10.000. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 10.004 (tăng 320), có 658 người tử vong (tăng 11). Trong ngày hôm qua, Singapore ghi nhận thêm 788 trường hợp nhiễm virus nâng tổng số người nhiễm lên 20.198. Trong số các ca nhiễm mới phần lớn là người nhập cư, chỉ có 11 người Singapor. Hiện Singapore có 1.513 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, 18 người tử vong, số ca lây nhiễm từ cộng đồng giảm dần.

Tại Indonesia, số ca nhiễm trong ngày 6/5 là 367 người và 23 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này hiện là 12.438, trong đó có 895 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, Malaysia có 6.428 (tăng 45) và có 107 người tử vong.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top